Quốc hội cần có Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

VOV.VN - Nghị quyết mới của Quốc hội sẽ nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Giáo dục hiện hành

Cuối buổi làm việc sáng nay (20/10) Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đề án về đổi mới SGK vừa được trình Quốc hội xem xét thông qua
Theo đó, Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện hành được triển khai theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội về đổi mới chương trình, giáo dục phổ thông đã áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2002 - 2003 đến nay (năm 2014) đã đáp ứng được những yêu cầu về đổi mới theo tinh thần của Nghị quyết số 40.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ và khoa học giáo dục; trước những đòi hỏi hội nhập quốc tế, chương trình và sách giáo khoa hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Bất cập nhất là chưa đáp ứng yêu cầu mới về phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; chưa chú trọng yêu cầu về vận dụng kiến thức, rèn luyện tư duy độc lập, khả năng phản biện, thói quen tự học, các kỹ năng thực hành, kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm, năng lực ngoại ngữ và tin học của học sinh…

Tờ trình của Chính phủ cho rằng, Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa được đặt ra với mục tiêu đáp ứng yêu cầu tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời; bảo đảm cho học sinh trung học cơ sở có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau giáo dục cơ bản; học sinh trung học phổ thông có định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị tốt cho giai đoạn học sau phổ thông và học tập suốt đời.

Nhất trí về cơ bản với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết phải ban hành một Nghị quyết về đổi mới chương trình sách giáo khoa, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm mới của Đảng về giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 29, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XI.

Bên cạnh đó, Nghị quyết mới của Quốc hội phải nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Giáo dục hiện hành và các văn bản pháp luật liên quan, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển giáo dục hiện nay của đất nước, phù hợp với Hiến pháp mới ban hành.

Đồng thời Nghị quyết mới của Quốc hội cần làm rõ những nội dung mới so với Nghị quyết số 40/QH10 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông hiện hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri cả nước tiếp tục quan tâm đến tình hình Biển Đông
Cử tri cả nước tiếp tục quan tâm đến tình hình Biển Đông

VOV.VN - Cử tri mong muốn Nhà nước có chính sách ưu đãi hơn nữa đối với ngư dân, tăng cường các biện pháp bảo vệ ngư dân…

Cử tri cả nước tiếp tục quan tâm đến tình hình Biển Đông

Cử tri cả nước tiếp tục quan tâm đến tình hình Biển Đông

VOV.VN - Cử tri mong muốn Nhà nước có chính sách ưu đãi hơn nữa đối với ngư dân, tăng cường các biện pháp bảo vệ ngư dân…

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn dân đồng lòng vượt qua thách thức
Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn dân đồng lòng vượt qua thách thức

VOV.VN -Tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, yếu kém, đe dọa tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn dân đồng lòng vượt qua thách thức

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi toàn dân đồng lòng vượt qua thách thức

VOV.VN -Tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, yếu kém, đe dọa tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 8
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 8

VOV.VN - Tình hình hiện nay đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải quyết tâm cao hơn nữa, có các chủ trương, giải pháp căn cơ, đồng bộ. 

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 8

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 8

VOV.VN - Tình hình hiện nay đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải quyết tâm cao hơn nữa, có các chủ trương, giải pháp căn cơ, đồng bộ. 

Toàn văn báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 8
Toàn văn báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 8

VOV.VN -VOV giới thiệu toàn văn báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII.

Toàn văn báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 8

Toàn văn báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 8

VOV.VN -VOV giới thiệu toàn văn báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII.