Quốc hội dự kiến xem xét 4 nội dung tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5

VOV.VN - Chiều nay 8/1, tại phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội.

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại Phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định 4 nội dung tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Đó là xem xét thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và xem xét, quyết định một số vấn đề cấp bách về tài chính, ngân sách nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất báo cáo Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 5 khai mạc ngày 15/01/2024 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, trong đó có bố trí thời gian nghỉ 1 ngày để các cơ quan có thời gian tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua tại phiên bế mạc.

Theo đó, dự kiến kỳ họp khai mạc vào thứ Hai, ngày 15/01/2024 và bế mạc vào sáng thứ Năm, ngày 18/01/2024, Quốc hội nghỉ 1 ngày làm việc (ngày 17/01/2024).

Thời gian từ nay đến khai mạc kỳ họp chỉ còn khoảng 1 tuần, do đó, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện việc chuẩn bị các nội dung, gửi tài liệu kỳ họp đến Văn phòng Quốc hội để gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu trước khi tham dự kỳ họp.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, Tổng Thư ký đề nghị thực hiện như các kỳ họp bất thường trước đó, các Đoàn đại biểu Quốc hội không tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp này. Nội dung chương trình kỳ họp, kết quả kỳ họp sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân được biết.

Thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, hai dự án luật dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua đều là các dự án luật khó, phức tạp trong khi thời gian để rà soát không nhiều là một áp lực rất lớn.

Thời gian vừa qua, các cơ quan đã làm việc xuyên ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần để kịp thời chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu.

Kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, với quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội xem xét 4 nôi dung trên; đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo giời gian quy định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất bố trí hơn 60.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông và kéo điện ra Côn Đảo
Đề xuất bố trí hơn 60.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông và kéo điện ra Côn Đảo

VOV.VN - Chính phủ đề xuất Quốc hội bố trí 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án dự án giao thông và hơn 2.526 tỷ đồng để thực hiện dự án cấp điện lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đề xuất bố trí hơn 60.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông và kéo điện ra Côn Đảo

Đề xuất bố trí hơn 60.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông và kéo điện ra Côn Đảo

VOV.VN - Chính phủ đề xuất Quốc hội bố trí 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án dự án giao thông và hơn 2.526 tỷ đồng để thực hiện dự án cấp điện lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chủ tịch Quốc hội: Trình dự án Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp bất thường
Chủ tịch Quốc hội: Trình dự án Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp bất thường

VOV.VN - Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và nhiều nội dung quan trọng sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường dự kiến diễn ra vào giữa tháng 1/2024.

Chủ tịch Quốc hội: Trình dự án Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp bất thường

Chủ tịch Quốc hội: Trình dự án Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp bất thường

VOV.VN - Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và nhiều nội dung quan trọng sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường dự kiến diễn ra vào giữa tháng 1/2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Đất đai trong phiên họp đầu năm
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Đất đai trong phiên họp đầu năm

VOV.VN - Phiên họp 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ 8-9/1 với việc cho ý kiến về 2 dự án luật và một số nội dung quan trọng khác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Đất đai trong phiên họp đầu năm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Đất đai trong phiên họp đầu năm

VOV.VN - Phiên họp 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra từ 8-9/1 với việc cho ý kiến về 2 dự án luật và một số nội dung quan trọng khác.