Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn theo 4 nhóm lĩnh vực

VOV.VN - Chiều tối 30/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Dự cuộc làm việc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí và các đồng chí ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bộ trưởng, trưởng ngành…

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo công tác chuẩn bị. Theo đó, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện của các cơ quan đối với 10 nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Qua trao đổi, thảo luận tại cuộc làm việc này giúp tìm ra phương thức chất vấn hiệu quả nhất, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, mục tiêu của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn phải khẳng định được kết quả đã làm được, đồng thời đánh giá những việc cần rút kinh nghiệm, góp phần để Quốc hội thực hiện giám sát tối cao. Thủ tướng Chính phủ nhất trí với phát biểu gợi mở của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh rằng, thông qua giám sát để các cơ quan cùng tìm ra giải pháp phù hợp, sát với tình hình thực tiễn, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển. 

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, về cách thức sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn theo 4 nhóm lĩnh vực: kinh tế tổng hợp - vĩ mô; kinh tế ngành; văn hóa, xã hội; tư pháp, nội chính, kiểm toán Nhà nước. Thời gian dành cho mỗi nhóm lĩnh vực khoảng 160 đến 170 phút, nhưng khi điều hành sẽ linh hoạt theo diễn biến thực tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ sáu là chất vấn những vấn đề đã chất vấn, giám sát, không phải là chất vấn những vấn đề nổi lên hiện nay. Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn việc thực hiện các lời hứa, cam kết của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện 10 nghị quyết giám sát chuyên đề và nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, theo phương châm coi trọng giám sát những vấn đề sau giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Tổng thư ký Quốc hội phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội tổng hợp kỹ lưỡng các nghị quyết của Quốc hội, báo cáo các bộ ngành, các báo cáo thẩm tra để chuẩn bị chu đáo các vấn đề đưa ra trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội thảo luận việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia
Quốc hội thảo luận việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Quốc hội dành toàn bộ thời gian ngày làm việc hôm nay 30/10 để tiến hành phiên giám sát tối cao việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quốc hội thảo luận việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Quốc hội thảo luận việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Quốc hội dành toàn bộ thời gian ngày làm việc hôm nay 30/10 để tiến hành phiên giám sát tối cao việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuần làm việc thứ hai của Quốc hội: Tường thuật tất cả các phiên thảo luận
Tuần làm việc thứ hai của Quốc hội: Tường thuật tất cả các phiên thảo luận

VOV.VN - Toàn bộ nội dung làm việc trong tuần này đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc hội để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, giám sát.

Tuần làm việc thứ hai của Quốc hội: Tường thuật tất cả các phiên thảo luận

Tuần làm việc thứ hai của Quốc hội: Tường thuật tất cả các phiên thảo luận

VOV.VN - Toàn bộ nội dung làm việc trong tuần này đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc hội để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, giám sát.

Nhìn lại tuần đầu tiên của Quốc hội: Nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật
Nhìn lại tuần đầu tiên của Quốc hội: Nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật

VOV.VN - Quốc hội đã kết thúc tuần làm việc bận rộn đầu tiên với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý: Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Nhìn lại tuần đầu tiên của Quốc hội: Nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật

Nhìn lại tuần đầu tiên của Quốc hội: Nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật

VOV.VN - Quốc hội đã kết thúc tuần làm việc bận rộn đầu tiên với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý: Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19
Thủ tướng chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thủ tướng chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh
Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: "Tỉnh đang triển khai dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Bắc Ninh với vị trí kết nối thuận lợi, các hạ tầng điều kiện được đầu tư cơ bản sẽ đáp ứng các yêu cầu của phát triển công nghiệp bán dẫn".

Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh

Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: "Tỉnh đang triển khai dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Bắc Ninh với vị trí kết nối thuận lợi, các hạ tầng điều kiện được đầu tư cơ bản sẽ đáp ứng các yêu cầu của phát triển công nghiệp bán dẫn".