Quốc hội xem xét giảm thuế VAT tại kỳ họp thứ 6

VOV.VN - Quốc hội sẽ xem xét Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng, báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 39 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Theo đó, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) theo quy trình tại một kỳ họp các dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; 

Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV).

Nghị quyết nêu rõ, phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự thảo Nghị quyết được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 như sau: Cơ quan trình 2 Nghị quyết là Chính phủ; cơ quan chủ trì thẩm tra là Ủy ban Tài chính, Ngân sách; cơ quan tham gia thẩm tra là Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) trong 6 tháng đầu năm 2024. Dự kiến việc giảm thuế VAT này sẽ khiến ngân sách hụt thu khoảng 25.000 tỷ đồng.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, việc giảm thuế VAT sẽ tiếp tục được thực hiện từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Việc giảm 2% thuế suất thuế VAT sẽ tiếp tục được áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%).

Việc giảm thuế sẽ trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình hình mới đặt ra yêu cầu mới về công nghiệp quốc phòng
Tình hình mới đặt ra yêu cầu mới về công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Chiều 8/11, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Tình hình mới đặt ra yêu cầu mới về công nghiệp quốc phòng

Tình hình mới đặt ra yêu cầu mới về công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Chiều 8/11, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 6, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đề xuất phạt 50% nếu trúng đấu giá nhưng không mua tài sản
Đề xuất phạt 50% nếu trúng đấu giá nhưng không mua tài sản

VOV.VN - Ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị quy định điều khoản phạt trong trường hợp trúng đấu giá nhưng không mua tài sản bằng 50% giá mà người trúng đấu giá đã trả nhằm ngăn chặn tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ tiền đặt trước, gây lũng đoạn thị trường.

Đề xuất phạt 50% nếu trúng đấu giá nhưng không mua tài sản

Đề xuất phạt 50% nếu trúng đấu giá nhưng không mua tài sản

VOV.VN - Ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị quy định điều khoản phạt trong trường hợp trúng đấu giá nhưng không mua tài sản bằng 50% giá mà người trúng đấu giá đã trả nhằm ngăn chặn tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ tiền đặt trước, gây lũng đoạn thị trường.

Lần đầu tiên Thủ tướng và tất cả thành viên Chính phủ trả lời chất vấn Quốc hội
Lần đầu tiên Thủ tướng và tất cả thành viên Chính phủ trả lời chất vấn Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, các thành viên Chính phủ nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục. 

Lần đầu tiên Thủ tướng và tất cả thành viên Chính phủ trả lời chất vấn Quốc hội

Lần đầu tiên Thủ tướng và tất cả thành viên Chính phủ trả lời chất vấn Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, các thành viên Chính phủ nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục.