Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh: Chỉ có 17% nước thải sinh hoạt được xử lý

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, hiện nay cả nước chỉ có 17% tổng lượng nước thải siinh hoạt được xử lý trước khi đổ ra môi tường. Việc này đã tạo ra các “dòng sông chết”, ô nhiễm trầm trọng và ngập úng tại các đô thị hiện nay.

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường sáng 4/6, nêu câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, đại biểu Huỳnh Thị Hằng Nga (đoàn Trà Vinh) nêu, hiện nay, cơ sở hạ tầng, công nghệ xử lý chất thải chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tế, đặc biệt là các cơ sở y tế quy mô nhỏ còn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn giải pháp xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải y tế, từ đó ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng dân cư.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, quản lý tốt vấn đề liên quan đến chất thải lây nhiễm, nước thải y tế?

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh cho biết, hiện cơ sở y tế tuyến Trung ương và cấp tỉnh đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế đầy đủ. Tuyến xã thì chưa được đầu tư hệ thống xử lý kỹ thuật cao.

“Tôi thống nhất là phải quan tâm đến việc xử lý nước thải của cơ sở y tế tuyến huyện, xã, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa”, ông Khánh cho biết.

ĐBQH Đào Chí Nghĩa (đoàn Cần Thơ) cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Cần Thơ đã thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan sớm ban hành thông tư hướng dẫn hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải và chất thải. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết khi nào thông tư này được ban hành?

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết cả nước bình quân chỉ có 17% nước thải sinh hoạt được xử lý, tỷ lệ rất thấp. Hoạt động hợp tác công tư, xã hội hóa đầu tư các nhà máy xử lý nước thải đô thị rất quan trọng, bởi đầu tư công quan tâm đến công tác thu gom, còn xử lý cần được xã hội hóa, bởi việc xử lý nước thải phải gắn với vận hành; nếu làm được việc này sẽ tăng được tỉ lệ xử lý nước thải.

Bộ trưởng TN&MT cho biết sẽ cố gắng cuối năm nay ban hành được thông tư mà đại biểu nêu để đảm bảo tăng cường việc xử lý nước thải đô thị.

ĐBQH Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nêu thực trạng khai thác thủy hải sản triệt để bằng hóa chất cấm, tận diệt, khiến nguồn tài nguyên không kịp tái tạo. Đề nghị Bộ trưởng có giải pháp gì để ngăn ngừa tình trạng này?

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, Thủ tướng đã ban hành quy hoạch thủy sản. Biển là thể thống nhất, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, chúng ta cần ưu tiên bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học, không khai thác tận diệt.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ về công tác quy hoạch; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng về các cơ chế chính sách thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản, nuôi biển, nuôi xa biển… do việc nuôi gần biển phát sinh rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Theo Bộ trưởng, để bảo vệ môi trường biển, công tác tuyên truyền rất quan trọng, hiện nay có một số tổ hợp tác cộng đồng rất hay. Cùng với đó, khi đi biển cần thấy rằng đó là trách nhiệm của mỗi người không được xả rác xuống biển.

Trong tương lai, Bộ trưởng TN&MT cho rằng phải có hệ thống quan trắc, giám sát và xử lý chặt chẽ hơn, xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến môi trường biển.

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước sông Nhuệ - Đáy, Đại biểu Mai Thị Phương Hoa cho biết tỉnh Nam Định cũng như các tỉnh nằm ở lưu vực sông Nhuệ - Đáy là những địa phương chịu tác động nặng nề của ô nhiễm nguồn nước do nước thải chưa đạt tiêu chuẩn xả vào.

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nước thải từ đô thị làng nghề, nước thải công nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu nước thải phát sinh, trong khi đó tỷ lệ nước thải thu gom đạt tỷ lệ thấp.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa đề nghị Bộ trưởng nêu rõ đánh giá về tình trạng nơi nào xả thải càng nhiều, việc xử lý nước thải càng ít? Tình trạng đô thị xả thải, nông thông gánh chịu ô nhiễm? Bên cạnh đó, ngoài giải pháp thành lập Ủy ban lưu vực sông, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các địa phương thuộc lưu vực có các đô thị làng nghề lớn hoặc phối hợp, với các Bộ, ngành có liên quan để giải quyết tình trạng ô nhiễm nước sông Nhuệ - Đáy như thế nào?

Về trả lời của Bộ trưởng để xử lý các “dòng sông chết” cần thời gian và nguồn lực, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị Bộ trưởng làm rõ cần thời gian bao lâu và việc xây dựng, triển khai đề án về nguồn lực để xử lý tổng thể tình trạng ô nhiễm các dòng sông hiện nay?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

VOV.VN - Trong phiên làm việc hôm nay, 4/6, Đại biểu Quốc hội chất vấn về 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường và công thương.

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

VOV.VN - Trong phiên làm việc hôm nay, 4/6, Đại biểu Quốc hội chất vấn về 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường và công thương.

Quốc hội đề nghị làm rõ việc sử dụng 2% kinh phí quỹ công đoàn
Quốc hội đề nghị làm rõ việc sử dụng 2% kinh phí quỹ công đoàn

VOV.VN - Luật Công đoàn (sửa đổi) sẽ hoàn thiện các quy định của pháp luật công đoàn, đảm bảo cho Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn đề nghị duy trì nguồn thu kinh phí công đoàn 2%.

Quốc hội đề nghị làm rõ việc sử dụng 2% kinh phí quỹ công đoàn

Quốc hội đề nghị làm rõ việc sử dụng 2% kinh phí quỹ công đoàn

VOV.VN - Luật Công đoàn (sửa đổi) sẽ hoàn thiện các quy định của pháp luật công đoàn, đảm bảo cho Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn đề nghị duy trì nguồn thu kinh phí công đoàn 2%.

Đại biểu Quốc hội: Nên cấm người dân đốt pháo hoa, quy định “bom xăng” là vũ khí
Đại biểu Quốc hội: Nên cấm người dân đốt pháo hoa, quy định “bom xăng” là vũ khí

VOV.VN - Góp ý vào dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), có ý kiến Đại biểu Quốc hội đề nghị nên cấm người dân đốt pháo hoa, quy định “bom xăng” là vũ khí thô sơ.

Đại biểu Quốc hội: Nên cấm người dân đốt pháo hoa, quy định “bom xăng” là vũ khí

Đại biểu Quốc hội: Nên cấm người dân đốt pháo hoa, quy định “bom xăng” là vũ khí

VOV.VN - Góp ý vào dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), có ý kiến Đại biểu Quốc hội đề nghị nên cấm người dân đốt pháo hoa, quy định “bom xăng” là vũ khí thô sơ.