Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dám nhận trách nhiệm, không “né” câu hỏi khó

VOV.VN - “Trả lời thẳng vào chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng không né tránh câu hỏi khó, thậm chí còn nhận trách nhiệm”. Đây là ý kiến chung của nhiều đại biểu Quốc hội đối với phần trả lời của tư lệnh ngành LĐ-TB-XH

“Chấm điểm” phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội chiều 10/11, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương) cho biết, bà đánh giá khá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung.

“Ông nắm rất chắc vấn đề, đi thẳng vào câu hỏi của đại biểu, không né tránh những câu hỏi khó, như những câu hỏi về sai sót của Bộ trong việc triển khai các gói hỗ trợ an sinh, hay những sai sót trong quá trình triển khai. Bộ trưởng đã giải thích rõ ràng, tường tận, thậm chí còn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại. Tôi đánh giá cao cách trả lời của Bộ trưởng. Cử tri kỳ vọng bằng cách nhìn thẳng vào sự thật như thế, tới đây, Bộ sẽ rút kinh nghiệm”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho hay.

Trong những nội dung chất vấn Bộ trưởng có vấn đề về kết nối thị trường lao động để góp phần phục hồi sản xuất, theo nữ đại biểu tỉnh Hải Dương, đây là vấn đề khó trong bối cảnh chúng ta vẫn đang phải đối mặt với đại dịch, đang phải tìm cách làm sao để các chuỗi cung ứng không bị đứt gẫy, sản xuất không bị đình trệ. Vì thế khó có thể nói là trả lời của Bộ trưởng đã thuyết phục hay thỏa đáng chưa, đại biểu tin tưởng ở câu trả lời của Bộ trưởng, thời gian tới, Bộ sẽ đưa ra được những giải pháp cơ bản, với nỗ lực của Bộ cũng như của toàn xã hội, vấn đề này sẽ được giải quyết ổn thỏa.

“Điều tôi quan tâm nhất là đại dịch đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất cũng như phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, tôi kỳ vọng đúng như Bộ trưởng đã nói, thời gian tới, sẽ có một gói an sinh nữa có quy mô lớn hơn. Hy vọng chúng ta không chỉ hỗ trợ được doanh nghiệp đối phó với khó khăn trước mắt, mà quan trọng hơn để doanh nghiệp khôi phục được sản xuất sau những thiệt hại rất nặng nề. Doanh nghiệp có khôi phục được sản xuất thì mới hy vọng kinh tế phát triển”, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga bày tỏ.

Hài lòng với phần trả lời chất vấn của 2 Bộ trưởng Y tế và Lao động-Thương binh và Xã hội, đại biểu Võ Mạnh Sơn (đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa) cho rằng, các nội dung chất vấn của hai Bộ trưởng thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, đặc biệt là những nội dung mà cử tri và người dân quan tâm.

Về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, đại biểu Sơn cũng đánh giá Bộ trưởng đã trả lời khá sát với thực tế. Lao động và việc làm là 2 lĩnh vực cần được quan tâm đặc biệt trong thời gian tới khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt.

“Hiện Bộ trưởng đã tiếp cận được việc này và chúng ta tin tưởng Bộ sẽ đề xuất với Chính phủ có những điều chỉnh phù hợp hơn trong tình hình tới đây”- đại biểu Sơn nêu ý kiến.

Về thực trạng dòng người di cư từ Nam về Bắc và ngược lại, trong đó lực lượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch là công nhân, lao động ở các khu công nghiệp, đại biểu Võ Mạnh Sơn đề nghị cần có quy hoạch tổng thể về lực lượng lao động để phục vụ các mục tiêu phát triển chung của cả nước khoa học hơn. Việc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi sẽ tác động trực tiếp tới tăng trưởng phát triển của cả nước.

Tuy không chất vấn Bộ trưởng Lao động-Thương binh-Xã hội, tuy nhiên qua theo dõi Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời các đại biểu, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang) thấy rằng phần trả lời của vị tư lệnh ngành LĐ-TB-XH có thể coi là trúng những nội dung đại biểu nêu, thẳng thắn, không né tránh.

Theo đại biểu đoàn Bắc Giang, sở dĩ không chất vấn vị trưởng ngành LĐ-TB-XH vì qua theo dõi, ông đã nắm khá rõ thông tin. “Có thể nói, ngành LĐ-TB-XH trong 2 năm vừa rồi đã có rất nhiều cố gắng, với các chính sách an sinh xã hội được triển khai trên phạm vi rộng, đã tham mưu kịp thời, đề ra chính sách khá phù hợp, tổ chức triển khai tích cực, hiệu quả. Những kết quả đó đã đóng góp vào thành công chung trong công tác phòng chống dịch thời gian qua”, đại biểu Trần Văn Lâm cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Không có chuyện 22.000 người nhận nhầm tiền hỗ trợ”
“Không có chuyện 22.000 người nhận nhầm tiền hỗ trợ”

VOV.VN - Chiều 10/11, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn trước Quốc hội, với 40 đại biểu tại hội trường và một đại biểu ở TP.HCM đăng ký đặt câu hỏi.

“Không có chuyện 22.000 người nhận nhầm tiền hỗ trợ”

“Không có chuyện 22.000 người nhận nhầm tiền hỗ trợ”

VOV.VN - Chiều 10/11, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn trước Quốc hội, với 40 đại biểu tại hội trường và một đại biểu ở TP.HCM đăng ký đặt câu hỏi.

Sẽ tổ chức tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ tử vong vì Covid-19
Sẽ tổ chức tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, trực tiếp là Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với MTTQ Việt Nam, TP.HCM và các tỉnh phía Nam tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ đã tử vong vì đại dịch Covid-19.

Sẽ tổ chức tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ tử vong vì Covid-19

Sẽ tổ chức tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, trực tiếp là Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với MTTQ Việt Nam, TP.HCM và các tỉnh phía Nam tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ đã tử vong vì đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm: “Có việc lợi dụng dịch bệnh để lách luật, tư lợi”
Bộ trưởng Công an Tô Lâm: “Có việc lợi dụng dịch bệnh để lách luật, tư lợi”

VOV.VN - Đầu giờ chiều 10/11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao đổi thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên chất vấn các nhóm vấn đề liên quan tới lĩnh vực y tế.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm: “Có việc lợi dụng dịch bệnh để lách luật, tư lợi”

Bộ trưởng Công an Tô Lâm: “Có việc lợi dụng dịch bệnh để lách luật, tư lợi”

VOV.VN - Đầu giờ chiều 10/11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao đổi thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên chất vấn các nhóm vấn đề liên quan tới lĩnh vực y tế.