Cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử

VOV.VN - Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, tối 4/1 diễn ra chương trình cầu truyền hình “Người đại diện” tại Hà Nội và Tuyên Quang.

Ngược dòng thời gian, chương trình mở đầu bằng những ca khúc hát về Quốc dân Đại hội Tân Trào - Tiền thân của Quốc hội Việt Nam. Ngày 16/8/1945, trong không khí khẩn trương, sục sôi chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa, trước thời điểm lịch sử của đất nước, Quốc dân Đại hội Tân Trào đã được khai mạc tại đình Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của 60 đại biểu ở cả 3 miền Bắc- Trung –Nam. Đây được coi là “Hội nghị Diên Hồng” của thời đại mới và là tiền thân của Quốc hội Việt Nam.

Ông Hoàng Ngọc, năm nay đã 79 tuổi, ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang nhớ lại: Trong những ngày Đại hội, đình Tân Trào được trang hoàng đẹp hơn, xung quanh đình căng vải đỏ, cờ đỏ sao vàng treo chính giữa. Các hàng ghế của  đại biểu được ghép bằng thân cây tre. Ông Hoàng Ngọc vinh dự là thiếu nhi có mặt trong đoàn đại biểu thay mặt nhân dân Tân Trào đến chào mừng Đại hội.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. (Ảnh: VPQH)

Nhớ lại không khí cách mạng sôi sục ngày ấy, ông nói: “Tôi nhớ, trong lúc chuẩn bị Hội nghị Trung ương và Quốc dân Đại hội, ở đây nội bất xuất, ngoại bất nhập, cán bộ  về đều có người đưa vào. Về cán bộ tập trung nhà tôi. Tất cả nhân dân nhộn nhịp chuẩn bị, cái gì cũng ủng hộ cho cách mạng. Ra ngoài đình, Bác bảo làm gì thì nhân dân làm cái đó. Sau đó Quốc dân Đại hội khai mạc có đoàn đại biểu chào mừng Đại hội, đoàn đó mang theo gạo, gà và 1 con bò chúc mừng Đại hội".

Quốc dân Đại hội đã quyết định ủng hộ chủ trương tiến hành Tổng khởi nghĩa, thông qua chính sách 10 điểm của Việt Minh và Bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng toàn quốc Việt Nam. 10 điểm trong chính sách của Việt Minh được đại hội thông qua như: Giành lấy chính quyền; Tiến hành võ trang nhân dân; Tịch thu tài sản của giặc và Việt gian sung công và chia cho dân nghèo… 

Chính sách 10 điểm cũng quyết định đem lại quyền phổ thông đầu phiếu, quyền tự do dân chủ và nhiều quyền khác liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân lúc bấy giờ. Ông Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội cho rằng: Đây không chỉ là cơ sở cho một chế độ mới của dân, do dân và vì dân ra đời, mà còn là tiền đề để cả nước tiến tới một cuộc Tổng tuyển cử trên toàn quốc bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước ta vào ngày 6/1/1946.

“Quốc dân Đại hội Tân trào tạo nền tảng pháp lý, tính chính danh cho 1 giai đoạn lâm thời. Muốn có tính chính danh phải qua Tổng tuyển cử chính thức. Chính vì vậy, chính phủ lâm thời muốn khẳng định quyền lực của mình, quyền điều hành đất nước thì không thể thiếu cuộc bầu cử về sự ủy quyền dân chủ của người dân và phải thông qua bầu cử, phổ thông đầu phiếu với ý chí của toàn dân bày tỏ rõ ràng”, ông Nguyễn Sỹ Dũng nói.

Chương trình cũng lật từng trang lịch sử, phản ánh không khí Ngày tổng tuyển cử  đầu tiên. Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng: Trong không khí phấn khởi, với tinh thần dân tộc sau thắng lợi của Cách mạng Tháng 8/1945, toàn thể nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, không phân biệt già, trẻ, gái trai đã nô nức đi bỏ phiếu, lựa chọn người đại diện cho mình vào Quốc hội.

Các khách mời tham dự chương trình khẳng định: cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín và đã hoàn toàn thắng lợi. Kể từ khóa 1 đến nay, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của cử tri và nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gặp mặt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử
Gặp mặt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

VOV.VN -Các đại biểu cũng như chia sẻ những kỷ niệm khi được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thủ đô.

Gặp mặt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

Gặp mặt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

VOV.VN -Các đại biểu cũng như chia sẻ những kỷ niệm khi được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thủ đô.

Những ký ức về Quốc hội khóa I
Những ký ức về Quốc hội khóa I

Đối mặt với vô vàn khó khăn, nhất là quân địch đẩy mạnh đàn áp cách mạng, nhưng nhân dân Nam bộ vẫn không hề nao núng, nô nức đi bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Những ký ức về Quốc hội khóa I

Những ký ức về Quốc hội khóa I

Đối mặt với vô vàn khó khăn, nhất là quân địch đẩy mạnh đàn áp cách mạng, nhưng nhân dân Nam bộ vẫn không hề nao núng, nô nức đi bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Đại biểu Quốc hội: “Nếu tham tôi cũng có nhiều nhà, nhiều xe”
Đại biểu Quốc hội: “Nếu tham tôi cũng có nhiều nhà, nhiều xe”

ĐBQH Lê Như Tiến: "Trước lợi ích vật chất thì chắc là nhiều người rung rinh, bởi quyền lực và tiền bạc có sức cuốn hút rất ghê gớm".

Đại biểu Quốc hội: “Nếu tham tôi cũng có nhiều nhà, nhiều xe”

Đại biểu Quốc hội: “Nếu tham tôi cũng có nhiều nhà, nhiều xe”

ĐBQH Lê Như Tiến: "Trước lợi ích vật chất thì chắc là nhiều người rung rinh, bởi quyền lực và tiền bạc có sức cuốn hút rất ghê gớm".

TP.HCM gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội
TP.HCM gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng 4/1, hơn 250 đại biểu Quốc hội của TPHCM đã tham dự buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội Việt Nam.

TP.HCM gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội

TP.HCM gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng 4/1, hơn 250 đại biểu Quốc hội của TPHCM đã tham dự buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Bình Thuận họp mặt kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam
Bình Thuận họp mặt kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam

VOV.VN - Chiều 4/1, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2016).

Bình Thuận họp mặt kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam

Bình Thuận họp mặt kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam

VOV.VN - Chiều 4/1, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2016).

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XIV
Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Ngày 4/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XIV

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Ngày 4/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.