Chủ tịch Quốc hội tiếp Giám đốc Quốc gia mới UNDP

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Giám đốc Quốc gia mới UNDP sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc lên tầm cao mới.

Chiều 8/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà Caitlien Weisen, Giám đốc Quốc gia mới UNDP tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng với 25 năm kinh nghiệm tại các vị trí quan trọng, bà sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và bà Caitlien Weisen, Giám đốc Quốc gia mới UNDP tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và UNDP đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; phòng chống dịch bệnh, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải cách hành chính và nâng cao năng lực của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Về phần mình, Quốc hội Việt Nam hoan nghênh UNDP đã có chương trình hợp tác mạnh mẽ với Quốc hội trong 20 năm qua, tập trung vào việc nâng cao năng lực và kỹ năng cho các đại biểu Quốc hội thực hiện các chức năng đại diện, xây dựng luật pháp và giám sát; đồng thời mong muốn UNDP tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật đối với Quốc hội trong các chức năng lập pháp, giám sát việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Việt Nam; các kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu và những vấn đề trong phát triển kinh tế xã hội.

Toàn cảnh buổi tiếp.
Bà Caitlien Weisen đánh giá cao sự tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam trong ngôi nhà chung của Liên Hợp Quốc, đồng thời cho biết UNDP đã hoàn thành phần dịch tiếng Việt Bộ tiêu chí tự đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững dành cho các nghị viện IPU và UNDP đã được công bố vào tháng 5 vừa qua; mong muốn Quốc hội Việt Nam giới thiệu bộ công cụ này tới các đại biểu Quốc hội cũng như các cơ quan hữu quan của Việt Nam, góp phần cung cấp thông tin về các Mục tiêu phát triển bền vững, khuôn khổ hành động, sự tham gia của các nghị viện để thúc đẩy thực hiện các mục tiêu này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước chuyển ngoạn mục trong 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc
Bước chuyển ngoạn mục trong 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Chính sự tham gia vào Liên Hợp Quốc đã giúp Việt Nam tiếp tục có những thành công trong hoạt động đối ngoại đa phương.

Bước chuyển ngoạn mục trong 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

Bước chuyển ngoạn mục trong 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Chính sự tham gia vào Liên Hợp Quốc đã giúp Việt Nam tiếp tục có những thành công trong hoạt động đối ngoại đa phương.

"Liên Hợp Quốc có vai trò rất đặc biệt đối với Việt Nam"
"Liên Hợp Quốc có vai trò rất đặc biệt đối với Việt Nam"

VOV.VN - 40 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và LHQ đã không ngừng phát triển tốt đẹp, uy tín của Việt Nam trong LHQ cũng ngày càng được nâng cao.

"Liên Hợp Quốc có vai trò rất đặc biệt đối với Việt Nam"

"Liên Hợp Quốc có vai trò rất đặc biệt đối với Việt Nam"

VOV.VN - 40 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và LHQ đã không ngừng phát triển tốt đẹp, uy tín của Việt Nam trong LHQ cũng ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh

VOV.VN - Chiều 20/7, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Bangladesh.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh

VOV.VN - Chiều 20/7, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Bangladesh.

Chủ tịch nước lạc quan về tương lai quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc
Chủ tịch nước lạc quan về tương lai quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời báo chí nhân kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước lạc quan về tương lai quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc

Chủ tịch nước lạc quan về tương lai quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời báo chí nhân kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc.

Việt Nam tự hào là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc
Việt Nam tự hào là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Thủ tướng: “40 năm qua, Việt Nam tự hào là thành viên có trách nhiệm của LHQ, dù nguồn lực còn hạn chế, nhưng Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp tích cực"

Việt Nam tự hào là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc

Việt Nam tự hào là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Thủ tướng: “40 năm qua, Việt Nam tự hào là thành viên có trách nhiệm của LHQ, dù nguồn lực còn hạn chế, nhưng Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp tích cực"