Chuyển hướng chiến lược sang hoàn thiện và thi hành pháp luật

VOV.VN - Một trong những nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kì tới là chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành.

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2016 và định hướng nhiệm kỳ 2016-2020. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2016

Năm qua, Bộ Tư pháp cùng với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013. Riêng Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng, giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua 3 bộ luật, luật lớn bao gồm Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, lần đầu tiên trong vòng một năm đã tổ chức 2 đợt lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi).

Công tác tổ chức thi hành pháp luật đã được chú trọng hơn với điểm nhấn là việc triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính đã có sự gắn kết chặt chẽ, phát huy hiệu quả. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có chuyển biến tích cực, năm 2015 chỉ còn nợ 4 nghị định, thấp nhất từ trước đến nay.

Công tác hành chính tư pháp với những lĩnh vực có quan hệ trực tiếp đến đời sống của người dân như hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, đăng kí giao dịch bảo đảm đã đi vào nề nếp, giải quyết tốt hơn nhu cầu của người dân.

Năm 2016, toàn ngành đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng các dự án Luật để tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; đổi mới nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân theo hướng hiện đại hóa công tác đăng kí, thống kê hộ tịch. Đồng thời đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành tư pháp đạt được trong năm qua. 

Đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kì tới là chuyển hướng chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành, đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. 

Do đó, đề nghị Bộ Tư pháp cần tiếp tục triển khai đồng bộ các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, từ việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp cho tới quản lý các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, hành chính, cung cấp dịch vụ công, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói: "Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện các dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần bảo đảm tính khả thi, hợp lý, khắc phục tình trạng chính sách, pháp luật được ban hành nhưng khó đi vào cuộc sống, phải tạm dừng hoặc sửa đổi sau một thời gian ngắn có hiệu lực"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao ban hành nhiều nhưng luật chậm đi vào cuộc sống?
Vì sao ban hành nhiều nhưng luật chậm đi vào cuộc sống?

VOV.VN - Mỗi kỳ họp Quốc hội ban hành nhiều văn bản luật nhưng tại rất nhiều cuộc tiếp xúc, cử tri vẫn kiến nghị luật chậm đi vào cuộc sống.

Vì sao ban hành nhiều nhưng luật chậm đi vào cuộc sống?

Vì sao ban hành nhiều nhưng luật chậm đi vào cuộc sống?

VOV.VN - Mỗi kỳ họp Quốc hội ban hành nhiều văn bản luật nhưng tại rất nhiều cuộc tiếp xúc, cử tri vẫn kiến nghị luật chậm đi vào cuộc sống.

“Thiếu công khai thông tin dẫn đến đặc quyền trục lợi“
“Thiếu công khai thông tin dẫn đến đặc quyền trục lợi“

VOV.VN - “Mảnh đất sắp lên đô thị, thông tin rò rỉ “kín đáo” cho một đối tượng nào đó mua trước với giá rất rẻ để sau đó bán với giá đắt gấp hàng trăm lần. Lợi nhuận ấy rơi vào túi cá nhân".

“Thiếu công khai thông tin dẫn đến đặc quyền trục lợi“

“Thiếu công khai thông tin dẫn đến đặc quyền trục lợi“

VOV.VN - “Mảnh đất sắp lên đô thị, thông tin rò rỉ “kín đáo” cho một đối tượng nào đó mua trước với giá rất rẻ để sau đó bán với giá đắt gấp hàng trăm lần. Lợi nhuận ấy rơi vào túi cá nhân".

Dấu ấn lập pháp năm 2015
Dấu ấn lập pháp năm 2015

VOV.VN - Qua hai kỳ họp, trong năm 2015, Quốc hội đã xem xét, thông qua hàng chục đạo luật và nghị quyết nhằm triển khai thi hành Hiến pháp 2013.

Dấu ấn lập pháp năm 2015

Dấu ấn lập pháp năm 2015

VOV.VN - Qua hai kỳ họp, trong năm 2015, Quốc hội đã xem xét, thông qua hàng chục đạo luật và nghị quyết nhằm triển khai thi hành Hiến pháp 2013.

Quốc hội sẽ dành 1 ngày cho ý kiến về dự Luật Biểu tình
Quốc hội sẽ dành 1 ngày cho ý kiến về dự Luật Biểu tình

VOV.VN -Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII, dự án Luật Biểu tình sẽ được trình để Quốc hội cho ý kiến.

Quốc hội sẽ dành 1 ngày cho ý kiến về dự Luật Biểu tình

Quốc hội sẽ dành 1 ngày cho ý kiến về dự Luật Biểu tình

VOV.VN -Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII, dự án Luật Biểu tình sẽ được trình để Quốc hội cho ý kiến.

Đường dây nóng tố giác tham nhũng: 6 vụ việc có thể bị thanh tra
Đường dây nóng tố giác tham nhũng: 6 vụ việc có thể bị thanh tra

VOV.VN - Theo Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, từ nguồn tin qua đường dây nóng, có 6 vụ việc có thể sẽ bị thanh tra thời gian tới.

Đường dây nóng tố giác tham nhũng: 6 vụ việc có thể bị thanh tra

Đường dây nóng tố giác tham nhũng: 6 vụ việc có thể bị thanh tra

VOV.VN - Theo Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, từ nguồn tin qua đường dây nóng, có 6 vụ việc có thể sẽ bị thanh tra thời gian tới.

“Dư luận nói kê khai thu nhập chỉ là hình thức là có cơ sở”
“Dư luận nói kê khai thu nhập chỉ là hình thức là có cơ sở”

VOV.VN - “Cả một năm phát hiện được rất ít trường hợp kê khai không trung thực, là không đúng thực tế”, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng nói

“Dư luận nói kê khai thu nhập chỉ là hình thức là có cơ sở”

“Dư luận nói kê khai thu nhập chỉ là hình thức là có cơ sở”

VOV.VN - “Cả một năm phát hiện được rất ít trường hợp kê khai không trung thực, là không đúng thực tế”, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng nói

Công bố 9 luật, 2 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10
Công bố 9 luật, 2 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10

VOV.VN - Sáng 18/12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo, công bố các lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật, 2 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Công bố 9 luật, 2 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10

Công bố 9 luật, 2 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10

VOV.VN - Sáng 18/12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo, công bố các lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật, 2 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Tổng Thanh tra: Báo cáo Thủ tướng dự án gây bức xúc ở Tây Hồ - Hà Nội
Tổng Thanh tra: Báo cáo Thủ tướng dự án gây bức xúc ở Tây Hồ - Hà Nội

VOV.VN -Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh yêu cầu Hà Nội báo cáo Thủ tướng xin điều chỉnh quy hoạch dự án tại hồ An Dương để giải quyết dứt điểm.

Tổng Thanh tra: Báo cáo Thủ tướng dự án gây bức xúc ở Tây Hồ - Hà Nội

Tổng Thanh tra: Báo cáo Thủ tướng dự án gây bức xúc ở Tây Hồ - Hà Nội

VOV.VN -Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh yêu cầu Hà Nội báo cáo Thủ tướng xin điều chỉnh quy hoạch dự án tại hồ An Dương để giải quyết dứt điểm.