Cử tri nêu nhiều kiến nghị với Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

VOV.VN - Cử tri Quảng Ninh nêu nhiều ý kiến, trong đó có việc thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế tại nơi cư trú.

Sáng 6/7, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ninh tiếp xúc cử tri huyện miền núi Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri huyện miền núi Hoành Bồ.
Thông báo đến cử tri nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh những kết quả hoạt động tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trong kỳ họp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà chính quyền, nhân dân huyện Hoành Bồ đã đạt được trong thời gian qua, đưa một huyện miền núi với nhiều khó khăn dần chuyển biến về kinh tế, an sinh xã hội.

Cử tri huyện Hoành Bồ gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội nhiều ý kiến tâm huyết về hiệu quả thực tế thực hiện Đề án 25 Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế tại nơi cư trú; đề nghị nâng mức hỗ trợ, phụ cấp cho các chức danh nhất thể hóa, như Bí thư kiêm trưởng thôn.

Tại các xã vùng cao, cử tri đề nghị tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng phòng hộ, quan tâm đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế thuộc diện khó khăn…

Nhiều ý kiến của cử tri liên quan đến môi trường, tài nguyên rừng trên địa bàn.
Nêu thực trạng phát triển “nóng” về công nghiệp đang tác động tiêu cực đến đời sống người dân, cử tri Phạm Văn Thản, xã Lê Lợi khẳng định: “Đi đôi với công nghiệp phát triển thì môi trường sẽ bị ảnh hưởng. Hoành Bồ hiện nay là khu công nghiệp đang phát triển, mà cũng là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Cây ăn quả lâu năm của dân Lê Lợi, mít, nhãn, vải, đậu được quả thì còi cọc, hoa dơn, hoa ly thì héo lá”.

Cử tri Đỗ Anh Tuấn, thị trấn Trới, nêu kiến nghị: “Xây dựng nông thôn mới bây giờ nhiều nhà văn hóa không còn phù hợp. Đề nghị Quốc hội và tỉnh đầu tư kinh phí, khảo sát xây dựng lại các nhà văn hóa thôn, khu sao cho phù hợp với tình hình xây dựng nông thôn mới hiện nay”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận các ý kiến, nguyện vọng của cử tri, khẳng định sẽ tiếp thu, giải quyết theo thẩm quyền, gửi đến Quốc hội trong các kỳ họp tới.

Nhân dịp này, ông Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ninh đã trao tặng nhiều suất quà cho các đối tượng người có công của huyện Hoành Bồ nhân ngày 27/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội cần thể hiện trách nhiệm với những vấn đề “nóng”
Đại biểu Quốc hội cần thể hiện trách nhiệm với những vấn đề “nóng”

VOV.VN - Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. đối với những điểm "nóng" hay những vụ việc phức tạp kéo dài, rất cần vai trò của các đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội cần thể hiện trách nhiệm với những vấn đề “nóng”

Đại biểu Quốc hội cần thể hiện trách nhiệm với những vấn đề “nóng”

VOV.VN - Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. đối với những điểm "nóng" hay những vụ việc phức tạp kéo dài, rất cần vai trò của các đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, bố trí vốn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn... để người dân phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, bố trí vốn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn... để người dân phát triển kinh tế.

Chủ tịch QH:Tiếng nói của người dân đã vang lên ở hội trường Quốc hội
Chủ tịch QH:Tiếng nói của người dân đã vang lên ở hội trường Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: tiếng nói của người dân đã được vang lên ở hội trường Quốc hội.  

Chủ tịch QH:Tiếng nói của người dân đã vang lên ở hội trường Quốc hội

Chủ tịch QH:Tiếng nói của người dân đã vang lên ở hội trường Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: tiếng nói của người dân đã được vang lên ở hội trường Quốc hội.  

Cử tri đề nghị vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội thực chất hơn
Cử tri đề nghị vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội thực chất hơn

VOV.VN - Theo cử tri, cần có sự vào cuộc của các vị đại biểu Quốc hội, giám sát kiểm tra, giúp đỡ cho các cơ quan chức năng làm việc.

Cử tri đề nghị vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội thực chất hơn

Cử tri đề nghị vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội thực chất hơn

VOV.VN - Theo cử tri, cần có sự vào cuộc của các vị đại biểu Quốc hội, giám sát kiểm tra, giúp đỡ cho các cơ quan chức năng làm việc.

Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội cần siết chặt kỷ cương trong quản lý đô thị
Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội cần siết chặt kỷ cương trong quản lý đô thị

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hà Nội cần siết chặt kỷ cương trong quản lý đô thị. 

Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội cần siết chặt kỷ cương trong quản lý đô thị

Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội cần siết chặt kỷ cương trong quản lý đô thị

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hà Nội cần siết chặt kỷ cương trong quản lý đô thị. 

Công bố 8 Nghị quyết của Quốc hội
Công bố 8 Nghị quyết của Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố 8 Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Công bố 8 Nghị quyết của Quốc hội

Công bố 8 Nghị quyết của Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố 8 Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Quốc hội sẽ giám sát chặt hoạt động của Nhà máy Giấy Hậu Giang
Quốc hội sẽ giám sát chặt hoạt động của Nhà máy Giấy Hậu Giang

VOV.VN - Chừng nào nhà máy đảm bảo các yêu cầu nước thải ra không ảnh tới cuộc sống, nước sinh hoạt, nguồn nước cung cấp cho ĐBSCL thì mới cho phép sản xuất.

Quốc hội sẽ giám sát chặt hoạt động của Nhà máy Giấy Hậu Giang

Quốc hội sẽ giám sát chặt hoạt động của Nhà máy Giấy Hậu Giang

VOV.VN - Chừng nào nhà máy đảm bảo các yêu cầu nước thải ra không ảnh tới cuộc sống, nước sinh hoạt, nguồn nước cung cấp cho ĐBSCL thì mới cho phép sản xuất.

Chủ tịch Quốc hội: Không dùng ngân sách để trả nợ xấu cho ngân hàng
Chủ tịch Quốc hội: Không dùng ngân sách để trả nợ xấu cho ngân hàng

VOV.VN - Quốc hội đã thông qua nguyên tắc không dùng ngân sách để chi trả nợ xấu cho ngân hàng và sẽ giám sát chặt chẽ nguyên tắc này.

Chủ tịch Quốc hội: Không dùng ngân sách để trả nợ xấu cho ngân hàng

Chủ tịch Quốc hội: Không dùng ngân sách để trả nợ xấu cho ngân hàng

VOV.VN - Quốc hội đã thông qua nguyên tắc không dùng ngân sách để chi trả nợ xấu cho ngân hàng và sẽ giám sát chặt chẽ nguyên tắc này.