Cử tri TP HCM sôi nổi đóng góp ý kiến với Chủ tịch nước

(VOV) - Có cử tri đề nghị tăng cường kỷ luật, cán bộ nào làm không được việc thì cho nghỉ, không cần văn hóa từ chức.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, hôm 25/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại biểu Quốc hội khóa XIII và các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri quận 3 và quận 4.

Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội thành phố HCM đã báo cáo với cử tri về hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố năm 2012 và một số kết quả chính của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII vừa qua. 


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 3, TP HCM (ảnh: TTXVN)

Cơ bản, kỳ họp này đã hoàn thành tốt các nội dung đề ra, Quốc hội đã bàn và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước như tình hình kinh tế xã hội năm 2012 và mục tiêu năm 2013, nhất là vấn đề tăng cường quản lý vĩ mô, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kiềm chế lạm phát không quá 8%, tăng trưởng dự kiến đạt 5,5%. Đặc biệt giải quyết cho được 3 đột phá chiến lược là cải cách thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng, nếu không thì không thể tái cơ cấu nền kinh tế, và như vậy sẽ không thể giải quyết một cách căn cơ những tồn tại, yếu kém của nền kinh tế.

Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XIII cũng đã hoàn thành việc bàn và thông qua thông qua 9 dự án luật và 5 nghị quyết quan trọng. Trong đó có Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến Pháp 1992. Nghị quyết về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ quan trọng được Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đây là các Nghị quyết thể hiện công việc hệ trọng của toàn Đảng toàn dân để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời thể hiện việc đổi mới quan trọng trong đời sống chính trị, góp phần nâng cao quyền làm chủ của người dân thông qua cách đánh giá tín nhiệm việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của những người có chức vụ quyền hạn trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của nhà nước.

Hoan nghênh kết quả của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII nhất là việc thông qua Nghị quyết lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, tuy nhiên, các cử tri cũng đề cập nhiều vấn đề còn tồn tại đó là giá cả tăng cao, bất cập trong quản lý đất đai, chưa giám sát được lời hứa của các bộ trưởng chất vấn tại các kỳ họp quốc hội; tình trạng buông lỏng quản lý kinh tế, tham nhũng diễn biến phức tạp nhưng chưa được xử lý nghiêm, nhất là việc quy trách nhiệm và xử lý người đứng đầu.


Cần quy trách nhiệm người đứng đầu

Cử tri Nguyễn Minh Giới phường 16 quận 4 nói: “Gần đây vụ Lã Thị Kim Oanh, Bộ trưởng Lê Huy Ngọ, vụ PMU 18, Bộ trưởng Đào Đình Bình đều bị xử lý, kỷ luật. Nếu chúng ta so sánh, thì các vụ hiện nay như Vinashin lớn hơn rất nhiều các vụ trước, nhưng chúng ta không quy trách nhiệm những người đứng đầu cũng như những người có trách nhiệm. Nếu chúng ta quy trách nhiệm cho người đứng đầu thì người đó bị kỷ luật, nhưng nếu chúng ta quy trách nhiệm cho nhiều người thì cuối cùng sự việc lớn thành nhỏ”.    

Cử tri Nguyễn Văn Nhơn phường 9 đặt vấn đề phải chăng đang có tình trạng hành chính hóa nhiều vụ tham nhũng: “Theo số liệu của thanh tra chính phủ năm 2012 cả nước có 62.000 vụ việc nhưng các cơ quan chức năng chỉ phát hiện chuyển cơ quan điều tra có 464 vụ. Cử tri chúng tôi nhận thấy đang có xu hướng hành chính hóa các vụ tham nhũng xu hướng biến các vụ tham nhũng nghiêm trọng thành không nghiêm trọng, việc to thành việc nhỏ, việc bé thành không. Việc xử lý hành chính có phải là do cấp trên xử lý không nghiêm nên cấp dưới cũng "noi theo" và đưa khuyết điểm nhưng không kỷ luật một ai, có chăng chỉ khiển trách hoặc cảnh cáo và rút kinh nghiệm, xử lý như vậy vô hình trung làm mất niềm tin của cử tri”.  

Cử tri Hoàng Hữu Huyền, quận 4 cho rằng: “ Người ta nói mọi sự so sánh đều là khập khiễng, tuy nhiên theo tôi, giá như cách đây 10 năm quốc hội hoạt động như nhiệm kỳ XIII thì đất nước bây giờ có lẽ đã đổi khác rất nhiều, kinh tế sẽ phát triển mạnh hơn, chắc chắn rằng không thua lỗ hàng nghìn tỷ như bây giờ. Đề nghị những đại biểu ghi nhớ những lời hứa của thành viên Chính phủ để những kỳ họp sau người được chất vấn sẽ phải trả lời những lời hứa trước đó”.  


Chỉ tận tay người tham nhũng

Còn cử tri Hồ Quang Chính phường 9, quận 3 nêu vấn đề phải quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, bởi Nghị quyết thành công thì chúng ta mới thắng lợi, còn không thì những tiêu cực của xã hội chưa giải quyết được. Đặc biệt là việc kiểm điểm về suy thoái đạo đức và tham nhũng thì chưa được chỉ rõ.

 “Ai tham nhũng? Ai suy thoái đạo đức?”, đại biểu Chính nói. “Bộ phận nào là bộ phận không nhỏ? Hai cái này là hai cái chính đi đôi với nhau, gắn liền với nhau. Chính cái này làm đất nước mình, làm cho Đảng mất tín nhiệm. Muốn Đảng có tín nhiệm, thì Quốc hội phải có tín nhiệm. Quốc hội và Đảng có những điểm thống nhất. Chúng tôi đề nghị cần tăng cường kỷ luật. Những cán bộ làm không được việc thì cho nghỉ. Không cần văn hóa từ chức gì cả.”

Các cử tri đều bày tỏ sự bức xúc với tình trạng lãng phí trong xây dựng bất động sản, vấn đề y đức, quản lý giá thuốc, quản lý thị trường vàng... Đây là những nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo thành phố HCM và lãnh đạo các quận 3 và quận 4 giải đáp ngay 1 số nội dung kiến nghị cụ thể của cử tri thuộc phạm vi địa phương.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội TP HCM phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch đánh giá cao tâm huyết của cử tri nêu lên những tồn tại chưa được giải quyết, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý tham nhũng; lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm, bất cập đền bù đất đai...Những vấn đề này sẽ được chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng, trọng phạm vi trách nhiệm của các đại biểu quốc hội sẽ làm nỗ lực để không phụ lòng tin của cử tri./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP HCM
Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP HCM

(VOV) - Sáng 17/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu Quốc hội TP HCM đã tiếp xúc cử tri quận 1.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP HCM

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri TP HCM

(VOV) - Sáng 17/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu Quốc hội TP HCM đã tiếp xúc cử tri quận 1.

Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Brunei và Myanmar
Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Brunei và Myanmar
Chủ tịch nước trả lời cử tri nhiều vấn đề quan trọng
Chủ tịch nước trả lời cử tri nhiều vấn đề quan trọng

(VOV) -Chủ tịch nước đã thẳng thắn trả lời cử tri những vấn đề về chủ quyền lãnh thổ, chống tham nhũng, giám sát cán bộ…

Chủ tịch nước trả lời cử tri nhiều vấn đề quan trọng

Chủ tịch nước trả lời cử tri nhiều vấn đề quan trọng

(VOV) -Chủ tịch nước đã thẳng thắn trả lời cử tri những vấn đề về chủ quyền lãnh thổ, chống tham nhũng, giám sát cán bộ…

Cử tri kỳ vọng vào những chuyển biến của đất nước
Cử tri kỳ vọng vào những chuyển biến của đất nước

(VOV) -Đó là khẳng định của ông Huỳnh Đảm khi trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan báo chí.

Cử tri kỳ vọng vào những chuyển biến của đất nước

Cử tri kỳ vọng vào những chuyển biến của đất nước

(VOV) -Đó là khẳng định của ông Huỳnh Đảm khi trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan báo chí.