Khai mạc phiên họp thứ 20 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Diễn ra trong 1,5 ngày, tại phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 3 dự án Luật.

Sáng 10/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 20.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 19 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Quốc hội)
Qua thảo luận, có ý kiến cho rằng, trong thực tế, việc triển khai hoạt động kiểm toán để thi hành Luật Kiểm toán năm 2015 còn vướng mắc, bất cập. Hệ thống pháp luật hiện nay bao gồm Luật Kiểm toán, Luật ngân sách, Luật thanh tra và các văn bản quy định về kiểm tra của hệ thống tổ chức Đảng, có những nội dung chưa bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ, phân công rành mạch dẫn đến việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đang còn chồng lấn, trùng lắp.

Điều này không chỉ gây khó khăn cho cơ quan tiến hành kiểm tra mà cả đối tượng được thanh tra, kiểm tra.

Tuy nhiên, việc Kiểm toán Nhà nước đề xuất ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ không bao quát hết các nội dung cần sửa đổi, quy định chi tiết. Nhiều vấn đề bổ sung liên quan đến sửa đổi Luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Vì vậy, đề nghị Kiểm toán Nhà nước tổng kết, đánh giá toàn diện và trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật.

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, 2 nội dung chính mà Kiểm toán Nhà nước đề xuất đó là mở rộng phạm vi của đối tượng kiểm toán và quyền xử phạt hành chính. Hai nội dung này không phải thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Cái đó là Luật thì nghiên cứu sửa luật. Và nguyên tắc là cái gì hạn chế quyền công dân thì phải quy định bằng Luật chứ không phải bằng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, ở đây những cái thuộc phối hợp, kế hoạch kiểm toán giữa kiểm toán, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra chuyên ngành là phải phối hợp cho chặt chẽ” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Diễn ra trong 1,5 ngày, tại phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 3 dự án luật bao gồm luật: Quốc Phòng (sửa đổi), Luật an ninh mạng, Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Cho ý kiến về việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đối với dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận và dự án hồ chứa nước Kroong Pách thượng, tỉnh Đắk Lắk; phân công chuẩn bị Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương (APPF-26) diễn ra từ ngày 17 - 20/1 tại Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Kiểm toán Nhà nước
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, không ai được can thiệp vào hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, không ai được can thiệp vào hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

VOV.VN- "Các chủ trương, chính sách của HĐND khi ban hành phải đúng và trúng vấn đề để từ đó phát huy được hiệu quả" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

VOV.VN- "Các chủ trương, chính sách của HĐND khi ban hành phải đúng và trúng vấn đề để từ đó phát huy được hiệu quả" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Bí thư Hậu Giang giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
Phó Bí thư Hậu Giang giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Đặng Thế Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được điều động, giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Phó Bí thư Hậu Giang giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Phó Bí thư Hậu Giang giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Đặng Thế Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang được điều động, giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Những phát ngôn ấn tượng làm “nóng” nghị trường năm 2017
Những phát ngôn ấn tượng làm “nóng” nghị trường năm 2017

VOV.VN - Hoạt động nghị trường năm 2017 để lại ấn tượng về một Quốc hội tranh luận với các phát ngôn về nhiều vấn đề "nóng". 

Những phát ngôn ấn tượng làm “nóng” nghị trường năm 2017

Những phát ngôn ấn tượng làm “nóng” nghị trường năm 2017

VOV.VN - Hoạt động nghị trường năm 2017 để lại ấn tượng về một Quốc hội tranh luận với các phát ngôn về nhiều vấn đề "nóng".