Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên

VOV.VN - Từ hôm nay (4/1) đến ngày 6/1, sẽ có nhiều hoạt động khác nhau để hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyền cử đầu tiên.

Chiều 4/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2016) tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên, diễn ra từ ngày 4 - 6/1 tại Hà Nội. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức chủ trì họp báo.

Họp báo giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên

Dự kiến, lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên sẽ được tổ chức vào sáng 6/1 tại Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội với sự tham dự của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia và đại diện các đoàn ngoại giao, quốc tế tại Hà Nội sẽ tham dự lễ kỷ niệm. Buổi lễ sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Tổ chức cho biết: lễ kỷ niệm là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng ôn lại ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, ghi nhận vị thế của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: “Các hoạt động chuẩn bị đã được hoàn tất. Tôi mong rằng, các phóng viên trong nước và nước ngoài sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng các hoạt động này để lễ mít tinh kỷ niệm của chúng ta được lan tỏa rộng hơn. Từ cuộc mít tinh này chúng ta ôn lại ý nghĩa của cuộc tổng tuyển cử cũng là để phát huy vào giai đoạn sau này, nhất là cuộc Tổng tuyển cử tới đây. Làm sao để lựa chọn bầu ra được những đại biểu vừa hồng, vừa chuyên, có năng lực, trình độ, giúp cho Quốc hội và HĐND các địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Từ hôm nay đến ngày 6/1, sẽ có nhiều hoạt động khác nhau để hưởng ứng kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyền cử đầu tiên, như cầu truyền hình trực tiếp với các điểm cầu Hà Nội và Tuyên Quang; Gặp mặt đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội về tham dự Lễ Kỷ niệm; Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Quốc hội Việt Nam”. Trong dịp này, các bộ, ngành trung ương và địa phương cũng có nhiều hoạt động hướng ứng như triển lãm sách và tư liệu kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam, các cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội và chương trình nghệ thuật chào mừng ở các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu ấn lập pháp năm 2015
Dấu ấn lập pháp năm 2015

VOV.VN - Qua hai kỳ họp, trong năm 2015, Quốc hội đã xem xét, thông qua hàng chục đạo luật và nghị quyết nhằm triển khai thi hành Hiến pháp 2013.

Dấu ấn lập pháp năm 2015

Dấu ấn lập pháp năm 2015

VOV.VN - Qua hai kỳ họp, trong năm 2015, Quốc hội đã xem xét, thông qua hàng chục đạo luật và nghị quyết nhằm triển khai thi hành Hiến pháp 2013.

34 tác phẩm đoạt Giải báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”
34 tác phẩm đoạt Giải báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”

VOV.VN - Tối 28/12, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”.

34 tác phẩm đoạt Giải báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”

34 tác phẩm đoạt Giải báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”

VOV.VN - Tối 28/12, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”.

70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Quốc hội trong lòng nhân dân
70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Quốc hội trong lòng nhân dân

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Quốc hội trong lòng nhân dân

70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên: Quốc hội trong lòng nhân dân

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Từ 1/1/2016, quy định mỗi Bộ không quá 6 Thứ trưởng có hiệu lực
Từ 1/1/2016, quy định mỗi Bộ không quá 6 Thứ trưởng có hiệu lực

VOV.VN - Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) quy định số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao không quá 6.

Từ 1/1/2016, quy định mỗi Bộ không quá 6 Thứ trưởng có hiệu lực

Từ 1/1/2016, quy định mỗi Bộ không quá 6 Thứ trưởng có hiệu lực

VOV.VN - Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) quy định số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao không quá 6.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự gặp mặt ĐBQH Bắc Giang các thời kỳ
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự gặp mặt ĐBQH Bắc Giang các thời kỳ

VOV.VN - Sáng 31/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2015).

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự gặp mặt ĐBQH Bắc Giang các thời kỳ

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự gặp mặt ĐBQH Bắc Giang các thời kỳ

VOV.VN - Sáng 31/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2015).

Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, kiên quyết, nâng cao vị thế
Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, kiên quyết, nâng cao vị thế

VOV.VN - Năm 2015 đánh dấu những mốc quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam với những thành tựu mang tính toàn diện.

Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, kiên quyết, nâng cao vị thế

Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, kiên quyết, nâng cao vị thế

VOV.VN - Năm 2015 đánh dấu những mốc quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam với những thành tựu mang tính toàn diện.

Vì sao ban hành nhiều nhưng luật chậm đi vào cuộc sống?
Vì sao ban hành nhiều nhưng luật chậm đi vào cuộc sống?

VOV.VN - Mỗi kỳ họp Quốc hội ban hành nhiều văn bản luật nhưng tại rất nhiều cuộc tiếp xúc, cử tri vẫn kiến nghị luật chậm đi vào cuộc sống.

Vì sao ban hành nhiều nhưng luật chậm đi vào cuộc sống?

Vì sao ban hành nhiều nhưng luật chậm đi vào cuộc sống?

VOV.VN - Mỗi kỳ họp Quốc hội ban hành nhiều văn bản luật nhưng tại rất nhiều cuộc tiếp xúc, cử tri vẫn kiến nghị luật chậm đi vào cuộc sống.

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc từ Quốc dân Đại hội Tân Trào
Tinh thần đại đoàn kết dân tộc từ Quốc dân Đại hội Tân Trào

VOV.VN - Sự thành công của Quốc dân Đại hội Tân Trào là sự sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tập hợp và đoàn kết sức mạnh của toàn dân tộc. 

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc từ Quốc dân Đại hội Tân Trào

Tinh thần đại đoàn kết dân tộc từ Quốc dân Đại hội Tân Trào

VOV.VN - Sự thành công của Quốc dân Đại hội Tân Trào là sự sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tập hợp và đoàn kết sức mạnh của toàn dân tộc. 

TP.HCM gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội
TP.HCM gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng 4/1, hơn 250 đại biểu Quốc hội của TPHCM đã tham dự buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội Việt Nam.

TP.HCM gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội

TP.HCM gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Sáng 4/1, hơn 250 đại biểu Quốc hội của TPHCM đã tham dự buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Gặp mặt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử
Gặp mặt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

VOV.VN -Các đại biểu cũng như chia sẻ những kỷ niệm khi được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thủ đô.

Gặp mặt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

Gặp mặt đại biểu Quốc hội TP Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Tổng tuyển cử

VOV.VN -Các đại biểu cũng như chia sẻ những kỷ niệm khi được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thủ đô.

Di tích Ban thường trực Quốc hội: Địa chỉ đỏ về nguồn
Di tích Ban thường trực Quốc hội: Địa chỉ đỏ về nguồn

VOV.VN - Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. 

Di tích Ban thường trực Quốc hội: Địa chỉ đỏ về nguồn

Di tích Ban thường trực Quốc hội: Địa chỉ đỏ về nguồn

VOV.VN - Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. 

Những phát ngôn làm “nóng” nghị trường năm 2015
Những phát ngôn làm “nóng” nghị trường năm 2015

VOV.VN - Các phát biểu thể hiện tinh thần luận bàn thẳng thắn tại Quốc hội, phản ánh vấn đề bức xúc cần giải quyết cũng như đặt ra trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Những phát ngôn làm “nóng” nghị trường năm 2015

Những phát ngôn làm “nóng” nghị trường năm 2015

VOV.VN - Các phát biểu thể hiện tinh thần luận bàn thẳng thắn tại Quốc hội, phản ánh vấn đề bức xúc cần giải quyết cũng như đặt ra trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

"Ông Nguyễn Bá Thanh có nhiều đóng góp cho Đoàn ĐBQH Đà Nẵng"
"Ông Nguyễn Bá Thanh có nhiều đóng góp cho Đoàn ĐBQH Đà Nẵng"

VOV.VN - Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn đã dành những lời lẽ tốt đẹp khi nói về ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng.

"Ông Nguyễn Bá Thanh có nhiều đóng góp cho Đoàn ĐBQH Đà Nẵng"

"Ông Nguyễn Bá Thanh có nhiều đóng góp cho Đoàn ĐBQH Đà Nẵng"

VOV.VN - Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn đã dành những lời lẽ tốt đẹp khi nói về ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng.

Bầu cử đại biểu QH: Khắc phục tình trạng hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa
Bầu cử đại biểu QH: Khắc phục tình trạng hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa

VOV.VN - Ông Lù Văn Que: Mặt trận cần nêu cao vai trò, quyền dân chủ của dân để khắc phục tình trạng "đảng cử dân bầu", hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa.

Bầu cử đại biểu QH: Khắc phục tình trạng hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa

Bầu cử đại biểu QH: Khắc phục tình trạng hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa

VOV.VN - Ông Lù Văn Que: Mặt trận cần nêu cao vai trò, quyền dân chủ của dân để khắc phục tình trạng "đảng cử dân bầu", hiệp thương chỉ để hợp pháp hóa.

Những ký ức về Quốc hội khóa I
Những ký ức về Quốc hội khóa I

Đối mặt với vô vàn khó khăn, nhất là quân địch đẩy mạnh đàn áp cách mạng, nhưng nhân dân Nam bộ vẫn không hề nao núng, nô nức đi bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Những ký ức về Quốc hội khóa I

Những ký ức về Quốc hội khóa I

Đối mặt với vô vàn khó khăn, nhất là quân địch đẩy mạnh đàn áp cách mạng, nhưng nhân dân Nam bộ vẫn không hề nao núng, nô nức đi bỏ những lá phiếu đầu tiên.