Ông Nguyễn Thiện Nhân: Nhiều vụ giết người dã man gây bất an trong dân

VOV.VN- Cử tri và nhân dân lo lắng trước tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; liên tiếp xảy ra một số vụ giết người với hành vi dã man.

Cử tri lo lắng về tình hình tội phạm

Trình bày trước Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, sáng 20/10, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân cho biết, cử tri hoan nghênh ngành công an đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân lo lắng trước tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, như: trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý đã liên tiếp xảy ra một số vụ giết người với hành vi dã man tại một số địa phương gây lo lắng, bất an trong nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân: Cử tri bất an về tình hình tội phạm

“Đề nghị Bộ Công an, chính quyền các địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng ngừa kết hợp với tăng cường công tác tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm“, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Cử tri và nhân dân cũng đề nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai, làm rõ trách nhiệm bồi thường đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

Xử lý cán bộ thiếu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chủ tịch Ủy ban TWMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết cử tri và nhân dân hoan nghênh Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và chính quyền một số địa phương trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là đối với những vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Theo đó, trong năm 2015, các cơ quan nhà nước đã tiếp 406.549 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tăng 3,5% so với năm 2014), với 4.640 đoàn đông người (giảm 4,8% so với năm 2014).

Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tiếp 26.066 lượt với 32.582 người, có 809 lượt đoàn đông người, 8.531 vụ việc; so với năm 2014 giảm 12% số người và tăng 18,6% số vụ việc. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 32.817/40.511 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ trên 81%.

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, phần lớn các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi, giải tỏa, đền bù đất đai; việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhiều nơi quá chậm, tồn đọng nhiều; thủ tục thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gây phiền hà cho người dân; việc chuyển đổi mô hình chợ tại một số địa phương còn nhiều bất cập, phát sinh khiếu kiện kéo dài nhưng chậm được giải quyết.

Từ thực tế đó, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, nhất là đối với các vụ khiếu kiện phức tạp, đông người để giữ vững ổn định xã hội và đời sống của nhân dân; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội sẽ chất vấn tổng thể để thấy rõ kết quả thực hiện các cam kết
Quốc hội sẽ chất vấn tổng thể để thấy rõ kết quả thực hiện các cam kết

VOV.VN - Quốc hội sẽ chất vấn tổng thể việc thực hiện các nghị quyết chất vấn từ đầu nhiệm kỳ để thấy rõ các cam kết của Chính phủ và các thành viên Chính phủ được thực hiện như thế nào.

Quốc hội sẽ chất vấn tổng thể để thấy rõ kết quả thực hiện các cam kết

Quốc hội sẽ chất vấn tổng thể để thấy rõ kết quả thực hiện các cam kết

VOV.VN - Quốc hội sẽ chất vấn tổng thể việc thực hiện các nghị quyết chất vấn từ đầu nhiệm kỳ để thấy rõ các cam kết của Chính phủ và các thành viên Chính phủ được thực hiện như thế nào.

Bộ luật Dân sự không coi hộ gia đình là chủ thể quan hệ dân sự
Bộ luật Dân sự không coi hộ gia đình là chủ thể quan hệ dân sự

VOV.VN - Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) không quy định hộ gia đình là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự. Vấn đề này vẫn còn ý kiến khác nhau.

Bộ luật Dân sự không coi hộ gia đình là chủ thể quan hệ dân sự

Bộ luật Dân sự không coi hộ gia đình là chủ thể quan hệ dân sự

VOV.VN - Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) không quy định hộ gia đình là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự. Vấn đề này vẫn còn ý kiến khác nhau.

Cử tri Hà Nội đề nghị giám sát chặt hơn tài sản của cán bộ
Cử tri Hà Nội đề nghị giám sát chặt hơn tài sản của cán bộ

VOV.VN- Cử tri Hà Nội cho rằng việc kê khai tài sản chưa kiểm soát được hết tài sản của cán bộ đảng viên; cần giải pháp phát hiện nguồn thu nhập bất hợp pháp…

Cử tri Hà Nội đề nghị giám sát chặt hơn tài sản của cán bộ

Cử tri Hà Nội đề nghị giám sát chặt hơn tài sản của cán bộ

VOV.VN- Cử tri Hà Nội cho rằng việc kê khai tài sản chưa kiểm soát được hết tài sản của cán bộ đảng viên; cần giải pháp phát hiện nguồn thu nhập bất hợp pháp…

Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội: Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm lớn lao
Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội: Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm lớn lao

VOV.VN -Sáng nay (20/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII.

Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội: Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm lớn lao

Khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội: Nhiệm vụ nặng nề, trách nhiệm lớn lao

VOV.VN -Sáng nay (20/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII.

“Nhân dân mong muốn bầu được lãnh đạo chủ chốt đủ đức, đủ tài”
“Nhân dân mong muốn bầu được lãnh đạo chủ chốt đủ đức, đủ tài”

VOV.VN -Cử tri và nhân dân mong muốn những người được bầu giữ các chức vụ chủ chốt có đủ đức, đủ tài; kiên quyết loại trừ những trường hợp thoái hóa, biến chất.

“Nhân dân mong muốn bầu được lãnh đạo chủ chốt đủ đức, đủ tài”

“Nhân dân mong muốn bầu được lãnh đạo chủ chốt đủ đức, đủ tài”

VOV.VN -Cử tri và nhân dân mong muốn những người được bầu giữ các chức vụ chủ chốt có đủ đức, đủ tài; kiên quyết loại trừ những trường hợp thoái hóa, biến chất.