Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Trà Vinh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển mong muốn các cán bộ lão thành cách mạng tỉnh Trà Vinh tiếp tục có những đóng góp quan trọng với Đảng, Nhà nước.

Sáng nay (22/8), tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã thân mật tiếp Đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Trà Vinh nhân dịp Đoàn về thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chi Minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, Đảng, Nhà nước đánh giá cao truyền thống cách mạng của tỉnh Trà Vinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển bày tỏ vui mừng, xúc động được đón tiếp Đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Trà Vinh, khẳng định, chuyến thăm càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp cả nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng, Nhà nước đánh giá cao truyền thống cách mạng của tỉnh Trà Vinh, các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với nước của tỉnh Trà Vinh đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, qua 13 nhiệm kỳ và Quốc hội khóa XIV đang làm tốt vai trò, trách nhiệm trước nhà nước, trước nhân dân, là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước, nối tiếp truyền thống hơn 70 năm qua, Quốc hội đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên cả 3 phương diện: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ghi nhận những ý kiến tâm huyết của các cán bộ lão thành cách mạng về những vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế, hệ thống giao thông, thủy lợi... của địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, Trà Vinh đã có những chuyển biến tích cực trên các mặt đời sống, xã hội, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có sự quan tâm, tạo điều kiện để Trà Vinh phát triển. Với bề dày truyền thống cách mạng, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cán bộ lão thành cách mạng tỉnh Trà Vinh tiếp tục có những đóng góp quan trọng với Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, qua đó góp phần xây dựng Trà Vinh ngày càng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX và ông Đồng Văn Lâm tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX và ông Đồng Văn Lâm tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa IX.

Trà Vinh, Bến Tre nỗ lực tiếp nước khắc phục hạn, mặn
Trà Vinh, Bến Tre nỗ lực tiếp nước khắc phục hạn, mặn

VOV.VN - Bến Tre, Trà Vinh là hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi biến đổi khí hậu sẽ khắc phục được tình trạng hạn mặn.

Trà Vinh, Bến Tre nỗ lực tiếp nước khắc phục hạn, mặn

Trà Vinh, Bến Tre nỗ lực tiếp nước khắc phục hạn, mặn

VOV.VN - Bến Tre, Trà Vinh là hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi biến đổi khí hậu sẽ khắc phục được tình trạng hạn mặn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trà Vinh phải tái cơ cấu nông nghiệp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trà Vinh phải tái cơ cấu nông nghiệp

VOV.VN -Trước những khó khăn của tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Trà Vinh tái cơ cấu kinh tế mạnh mẽ hơn, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trà Vinh phải tái cơ cấu nông nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trà Vinh phải tái cơ cấu nông nghiệp

VOV.VN -Trước những khó khăn của tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Trà Vinh tái cơ cấu kinh tế mạnh mẽ hơn, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp.

Khô hạn khắc nghiệt, di tích Ao Bà Om – Trà Vinh cạn trơ đáy
Khô hạn khắc nghiệt, di tích Ao Bà Om – Trà Vinh cạn trơ đáy

VOV.VN - Mới bước sang mùa khô, Ao Bà Om đã cạn trơ đáy, nứt nẻ, do đó ngành chức năng nên nhanh chóng khắc phục tình trạng đáy hồ bị cạn nước.

Khô hạn khắc nghiệt, di tích Ao Bà Om – Trà Vinh cạn trơ đáy

Khô hạn khắc nghiệt, di tích Ao Bà Om – Trà Vinh cạn trơ đáy

VOV.VN - Mới bước sang mùa khô, Ao Bà Om đã cạn trơ đáy, nứt nẻ, do đó ngành chức năng nên nhanh chóng khắc phục tình trạng đáy hồ bị cạn nước.

Trà Vinh: dừa sáp 200.000 đồng 1 quả vẫn không đủ bán
Trà Vinh: dừa sáp 200.000 đồng 1 quả vẫn không đủ bán

VOV.VN - Tại Trà Vinh ở các điểm bán lẻ, các khu du lịch giá từ 160.000 - 200.000 đồng/quả dừa sáp mà vẫn không đủ bán cho khách hàng.

Trà Vinh: dừa sáp 200.000 đồng 1 quả vẫn không đủ bán

Trà Vinh: dừa sáp 200.000 đồng 1 quả vẫn không đủ bán

VOV.VN - Tại Trà Vinh ở các điểm bán lẻ, các khu du lịch giá từ 160.000 - 200.000 đồng/quả dừa sáp mà vẫn không đủ bán cho khách hàng.

Trà Vinh: Cấm cán bộ, công chức uống bia rượu trong giờ hành chính
Trà Vinh: Cấm cán bộ, công chức uống bia rượu trong giờ hành chính

VOV.VN- Trà Vinh cân nhắc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ thông qua việc người đó có uống rượu bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc hay không.

Trà Vinh: Cấm cán bộ, công chức uống bia rượu trong giờ hành chính

Trà Vinh: Cấm cán bộ, công chức uống bia rượu trong giờ hành chính

VOV.VN- Trà Vinh cân nhắc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ thông qua việc người đó có uống rượu bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc hay không.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri tại Trà Vinh
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri tại Trà Vinh

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh và lãnh đạo địa phương đã giải trình kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri tại Trà Vinh

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri tại Trà Vinh

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh và lãnh đạo địa phương đã giải trình kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.