Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự gặp mặt hữu nghị Việt Nam-LB Nga

VOV.VN - Cuộc gặp mặt hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga được tổ chức nhân kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng 10 Nga, hướng tới 70 năm thiết lập quan hệ Việt - Xô.

Chiều 12/11, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nga phối hợp tổ chức cuộc gặp mặt hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga nhân kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng 10 Nga, hướng tới 70 năm thiết lập quan hệ Việt - Xô. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tới dự cuộc gặp mặt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự gặp mặt hữu nghị Việt Nam-LB Nga. Ảnh: Quang Khánh

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Phan Xuân Dũng cho biết, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga có bề dày truyền thống cùng mức độ tin cậy cao. Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, nghị sỹ hai nước luôn duy trì tiếp xúc bên lề, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau, trao đổi các vấn đề cùng quan tâm. Qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc và làm việc, các đoàn công tác của Quốc hội hai nước đều bày tỏ tình cảm hữu nghị, cam kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội hai nước, tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý để phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov khẳng định, luôn trân trọng mối quan hệ truyền thống giữa hai dân tộc trong nhiều năm qua. Gần đây nhất, trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Nga, hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng và hiện đang được thực hiện rất hiệu quả.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam cho biết, sắp tới, Liên bang Nga sẽ kỷ niệm chiến thắng vĩ đại chống chủ nghĩa phát xít Đức; kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Liên bang Nga với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Đại sứ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời sẵn sàng ủng hộ Việt Nam trong mọi lĩnh vực, nhất là hoạt động đối ngoại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri mong có giải pháp quyết liệt cho những tồn tại của nông nghiệp
Cử tri mong có giải pháp quyết liệt cho những tồn tại của nông nghiệp

VOV.VN - Cử tri mong muốn Bộ trưởng sẽ có những giải pháp quyết liệt hơn nhằm giải quyết những tồn tại của ngành

Cử tri mong có giải pháp quyết liệt cho những tồn tại của nông nghiệp

Cử tri mong có giải pháp quyết liệt cho những tồn tại của nông nghiệp

VOV.VN - Cử tri mong muốn Bộ trưởng sẽ có những giải pháp quyết liệt hơn nhằm giải quyết những tồn tại của ngành

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

VOV.VN - Các đại biểu đặt ra nhiều câu hỏi liên quan thủ tục đầu tư kinh doanh còn phiền phức và những khó khăn trong sản xuất, xuất khẩu hàng hóa...

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

VOV.VN - Các đại biểu đặt ra nhiều câu hỏi liên quan thủ tục đầu tư kinh doanh còn phiền phức và những khó khăn trong sản xuất, xuất khẩu hàng hóa...

Đại biểu Quốc hội sẽ giám sát tới cùng những cam kết của Bộ trưởng
Đại biểu Quốc hội sẽ giám sát tới cùng những cam kết của Bộ trưởng

VOV.VN - Các Bộ trưởng đều đã ra những cam kết và các đại biểu Quốc hội sẽ giám sát tới cùng những cam kết đó.

Đại biểu Quốc hội sẽ giám sát tới cùng những cam kết của Bộ trưởng

Đại biểu Quốc hội sẽ giám sát tới cùng những cam kết của Bộ trưởng

VOV.VN - Các Bộ trưởng đều đã ra những cam kết và các đại biểu Quốc hội sẽ giám sát tới cùng những cam kết đó.