Quy định mới về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

VOV.VN - Cơ quan báo chí đăng, phát đúng nội dung thông tin mà người phát ngôn cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Nghị định số 244/2026/NĐ-CP quy định 5 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí gồm:

1. Tổ chức họp báo (trực tiếp hoặc trực tuyến).

2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của cơ quan hành chính nhà nước.

Trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước phải được công bố trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước.

3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn báo chí.

4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.

5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ở trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tổ chức ở địa phương khi được yêu cầu.

Về cung cấp thông tin định kỳ, Nghị định số 244/2026/NĐ-CP nêu rõ: 

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng một lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức họp báo, gửi thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ có trách nhiệm cập nhật thông tin các quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trong cả nước.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý, như sau:

- Hàng tháng cung cấp thông tin cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước; trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của cơ quan hành chính nhà nước;

- Tổ chức họp báo ít nhất 3 tháng một lần để cung cấp thông tin cho báo chí;

- Tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc các hình thức quy định nêu trên;

- Thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trong trường hợp cần thiết;

- Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để đăng, phát trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định.

Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ nội dung thông tin do người phát ngôn cung cấp, khi chuyển sang ngôn ngữ khác phải đúng thuật ngữ chuyên môn quốc tế và không làm thay đổi bản chất của thông tin gốc; đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngôn và tên cơ quan hành chính nhà nước.

Cơ quan báo chí đăng, phát đúng nội dung thông tin mà người phát ngôn cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó.

Cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi của người phát ngôn và thực hiện cải chính, xin lỗi theo quy định pháp luật đối với các nội dung đăng tải không chính xác, sai sự thật.

6de93691-6714-48f5-8ab0-11f51b19e7d8.jpg

Từ 1/7, tác phẩm báo chí sử dụng AI phải gắn nhãn

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí. Nghị định quy định cơ quan báo chí phải gắn nhãn đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin
Chủ tịch Quốc hội: Báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin

VOV.VN - Phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX tổ chức tại thành phố Hải Phòng tối 21/6, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin.

Chủ tịch Quốc hội: Báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin

Chủ tịch Quốc hội: Báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin

VOV.VN - Phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX tổ chức tại thành phố Hải Phòng tối 21/6, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc - nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin.

Chủ tịch Hội Nhà báo VN: AI càng phát triển, báo chí càng phải giữ vững sự thật
Chủ tịch Hội Nhà báo VN: AI càng phát triển, báo chí càng phải giữ vững sự thật

VOV.VN - Phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, trước sự bùng nổ của AI, báo chí càng phải giữ vững sứ mệnh xác nhận sự thật, cung cấp thông tin trung thực, được kiểm chứng để củng cố niềm tin của công chúng.

Chủ tịch Hội Nhà báo VN: AI càng phát triển, báo chí càng phải giữ vững sự thật

Chủ tịch Hội Nhà báo VN: AI càng phát triển, báo chí càng phải giữ vững sự thật

VOV.VN - Phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh, trước sự bùng nổ của AI, báo chí càng phải giữ vững sứ mệnh xác nhận sự thật, cung cấp thông tin trung thực, được kiểm chứng để củng cố niềm tin của công chúng.

“Mỏ vàng” dữ liệu báo chí cần là chìa khóa khai thác số
“Mỏ vàng” dữ liệu báo chí cần là chìa khóa khai thác số

VOV.VN - Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã tích lũy một khối dữ liệu khổng lồ. Đây là một “mỏ vàng” nội dung nếu được tổ chức, khai thác bài bản trong môi trường số.

“Mỏ vàng” dữ liệu báo chí cần là chìa khóa khai thác số

“Mỏ vàng” dữ liệu báo chí cần là chìa khóa khai thác số

VOV.VN - Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã tích lũy một khối dữ liệu khổng lồ. Đây là một “mỏ vàng” nội dung nếu được tổ chức, khai thác bài bản trong môi trường số.

"Công chúng cần báo chí như một “điểm tựa niềm tin”
"Công chúng cần báo chí như một “điểm tựa niềm tin”

VOV.VN - “Công chúng cần báo chí như một “điểm tựa niềm tin”, nơi cung cấp thông tin chính xác, được kiểm chứng và có trách nhiệm xã hội”, theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu.

"Công chúng cần báo chí như một “điểm tựa niềm tin”

"Công chúng cần báo chí như một “điểm tựa niềm tin”

VOV.VN - “Công chúng cần báo chí như một “điểm tựa niềm tin”, nơi cung cấp thông tin chính xác, được kiểm chứng và có trách nhiệm xã hội”, theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu.