Quyền Chủ tịch nước tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay (27/3), tại Phủ Chủ tịch, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đến chào từ biệt.

Tại buổi tiếp, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao Ngân hàng Thế giới đã có đóng góp to lớn trong việc hỗ trợ phát triển và nâng cao mức sống của người dân tại các quốc gia thành viên trên thế giới. Đối với Việt Nam Ngân hàng Thế giới là một trong ba đối tác phát triển, cung cấp vốn vay nước ngoài lớn nhất, đáp ứng khoảng 35% vốn vay nước ngoài của Việt Nam.

Từ 1993 đến nay, Ngân hàng Thế giới đã cam kết cho Việt Nam vay khoảng 25 tỷ USD để thực hiện 180 chương trình, dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần quan trọng giúp Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội. Quyền Chủ tịch nước đánh giá cao sự hỗ trợ của bà Carolyn Turk và Ngân hàng Thế giới dành cho Việt Nam, trong đó có nhiều hoạt động ý nghĩa như: hoãn trả nợ nhanh các khoản vay; Đã có sáng kiến hỗ trợ Việt Nam phòng chống Covid-19, giúp Việt Nam nhanh chóng phục hồi kinh tế sau đại dịch. Đặc biệt, Ngân hàng Thế giới đã cam kết huy động nguồn lực khoảng 1-2 tỷ USD/năm cho đầu tư phát triển của Việt Nam trong thực hiện các sự án quan trọng.

Trong thời gian tới, Quyền Chủ tịch nước đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước. Trong đó Ngân hàng Thế giới quan tâm thực hiện đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới về việc tài trợ cho Việt Nam số vốn từ 5-7 tỷ USD trong giai đoạn 2023 - 2027, để giúp Việt Nam triển khai những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn trong các lĩnh vực: hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu.Về Khuôn khổ Khung Đối tác Quốc gia giai đoạn 2024-2027, Quyền Chủ tịch nước mong muốn hai bên sớm thống nhất và lãnh đạo Ngân hàng Thế giới phê duyệt trong năm 2024 làm cơ sở để hai bên xây dựng các hoạt động triển khai chi tiết, cụ thể trong giai đoạn tới.

Quyền Chủ tịch nước cho biết, đối với những dự án có những sự khác biệt về quy định, thủ tục giữa hai bên, Chính phủ Việt Nam đang chỉ đạo xử lý, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; mong Chủ tịch Ngân hàng Thế giới sẽ sớm thăm chính thức Việt nam trong thời gian sớm nhất. Quyền Chủ tịch nước chúc Bà Carolyn Turk có nhiệm công tác mới thành công, luôn dành tình cảm cho Việt Nam và là cầu nối, hỗ trợ cho hợp tác, phát triển giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

Bà Carolyn Turk gửi lời cảm ơn chân thành tới Văn phòng Chủ tịch nước đã dành cho Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thời gian qua. Đánh giá cao sự hỗ trợ của Văn phòng Chủ tịch nước trong các ký kết cấp nhà nước được thực hiện nhanh chóng, đạt hiệu quả cao. Bà Carolyn Turk cho rằng, tình hình thế giới hiện đang diễn biến phức tạp, xung đột xảy ra ở nhiều nơi đã ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó Việt Nam có nhiều khát vọng phát triển và Ngân hàng Thế giới sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam để thực hiện những khát vọng đó. Bà Carolyn Turk cho biết, Ngân hàng Thế giới đang xây dựng khuôn khổ Khung Đối tác Quốc gia và mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong trong phát tiển hạ tâng giao thông, đô thị, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu… Và cho biết, Ngân hàng Thế giới sẽ sớm làm việc với Việt Nam trong thời gian tới; khẳng định sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan phía Việt Nam, đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Việt Nam luôn coi Anh là đối tác hàng đầu tại châu Âu và trên thế giới
Việt Nam luôn coi Anh là đối tác hàng đầu tại châu Âu và trên thế giới

VOV.VN - Anh ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc cần nỗ lực giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Việt Nam luôn coi Anh là đối tác hàng đầu tại châu Âu và trên thế giới

Việt Nam luôn coi Anh là đối tác hàng đầu tại châu Âu và trên thế giới

VOV.VN - Anh ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc cần nỗ lực giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam tái khởi động nền kinh tế
Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam tái khởi động nền kinh tế

VOV.VN - Ngân hàng thế giới khuyến nghị Việt Nam xây dựng Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực logistics, phát triển hạ tầng.

Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam tái khởi động nền kinh tế

Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Việt Nam tái khởi động nền kinh tế

VOV.VN - Ngân hàng thế giới khuyến nghị Việt Nam xây dựng Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực logistics, phát triển hạ tầng.