Sau sắp xếp, tỉnh Đồng Tháp giảm 410 ấp, khu phố

VOV.VN - Hiện nay, công tác sắp xếp các khu phố, khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được tiến hành khẩn trương, đúng quy định.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025 và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 1.703 khu phố, khóm, ấp; trong đó số lượng khu phố, khóm tổ chức ở các phường là 396. Số lượng ấp tổ chức ở các xã là 1.307.

Qua rà soát có 621 khu phố, khóm, ấp (gồm 213 khu phố, khóm và 408 ấp, chiếm tỷ lệ 36,469% số lượng khu phố, khóm, ấp trên địa bàn) thuộc 89 xã, phường trên địa bàn tỉnh dưới chuẩn quy mô số hộ gia đình theo quy định (ấp dưới 400 hộ gia đình; khu phố/khóm dưới 550 hộ gia đình) thuộc diện phải sắp xếp.

Trong 621 khu phố, khóm, ấp chưa đạt chuẩn, có 11 ấp, khóm có yếu tố đặc thù, UBND tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất không sắp xếp. Đối với 610 khu phố, khóm, ấp còn lại, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, UBND tỉnh ban hành Phương án tổng thể số 827 sắp xếp khu phố, khóm, ấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh xây dựng phương án sắp xếp các khu phố, khóm, ấp chưa đạt chuẩn để thành lập 367 khu phố, khóm, ấp mới.

Kết quả thực hiện sắp xếp các khu phố, khóm, ấp trên cơ sở phương án tổng thể của UBND tỉnh, tính đến nay, có 89/89 xã, phường đã trình HĐND xã, phường thông qua và được đại biểu HĐND xã, phường biểu quyết tán thành thông qua.

Cũng theo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp,  sau sắp xếp, tỉnh Đồng Tháp giảm 410 ấp, khu phố; còn lại 1.293 ấp, khu phố (1.022 ấp; 271 khu phố) trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, khóm, ấp dôi dư do sắp xếp khu phố, khóm, ấp. Các trường hợp này thuộc đối tượng áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154 của Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Khẩn trương dập ổ dịch cúm A/H5N1 trên đàn vịt tại Đồng Tháp
Khẩn trương dập ổ dịch cúm A/H5N1 trên đàn vịt tại Đồng Tháp

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra ổ dịch bệnh Cúm A/H5N1 có nguy cơ lây sang người tại xã Tân Thới.

Khẩn trương dập ổ dịch cúm A/H5N1 trên đàn vịt tại Đồng Tháp

Khẩn trương dập ổ dịch cúm A/H5N1 trên đàn vịt tại Đồng Tháp

VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra ổ dịch bệnh Cúm A/H5N1 có nguy cơ lây sang người tại xã Tân Thới.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Tháp: 160 bệnh nhân đã ra viện
Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Tháp: 160 bệnh nhân đã ra viện

VOV.VN - Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, đến nay đã có 302 ca nhập viện điều trị; trong đó, 160 ca đã ra viện, chưa có trường hợp nào tử vong. Hiện còn 142 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Tháp: 160 bệnh nhân đã ra viện

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Tháp: 160 bệnh nhân đã ra viện

VOV.VN - Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, đến nay đã có 302 ca nhập viện điều trị; trong đó, 160 ca đã ra viện, chưa có trường hợp nào tử vong. Hiện còn 142 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Tiếp tục xảy ra sạt lở ven sông Trà Lọt (Đồng Tháp), giao thông chia cắt
Tiếp tục xảy ra sạt lở ven sông Trà Lọt (Đồng Tháp), giao thông chia cắt

VOV.VN - Trong khi điểm sạt lở ven sông Cổ Cò (xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp) mới đây, chưa khắc phục thì tại đường đê ven sông Trà Lọt (xã Cái Bè) xảy ra sạt lở gây ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Tiếp tục xảy ra sạt lở ven sông Trà Lọt (Đồng Tháp), giao thông chia cắt

Tiếp tục xảy ra sạt lở ven sông Trà Lọt (Đồng Tháp), giao thông chia cắt

VOV.VN - Trong khi điểm sạt lở ven sông Cổ Cò (xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp) mới đây, chưa khắc phục thì tại đường đê ven sông Trà Lọt (xã Cái Bè) xảy ra sạt lở gây ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.