Sóc Trăng: Nhiều Đảng viên người dân tộc Khmer tham gia cấp ủy mới

VOV.VN - Trong công tác nhân sự, đảng viên là người dân tộc Khmer tham gia cấp Ủy lần này được đặc biệt quan tâm.

Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch 59 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tính đến nay, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức xong Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đánh giá, Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp, năng lực trình độ, chuyên môn cán bộ cấp ủy cơ sở được nâng lên, trong đó đặc biệt là việc có ngày càng nhiều các đảng viên là người dân tộc Khmer vào cấp ủy.

Đại hội chi bộ Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng (Ảnh: Đài PT-TH Sóc Trăng)

Đến nay, tất cả các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng, công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội cơ sở được thực hiện chu đáo, chất lượng, đúng quy trình. 

Việc chuẩn bị văn kiện Đại hội được thực hiện kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến đóng góp đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Đặc biệt là đề án nhân sự cấp Ủy, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư được cấp ủy cấp trên trực tiếp thẩm định kỹ trước khi phê duyệt; trong đó chú trọng các yếu tố về độ tuổi, thành phần, dân tộc, trình độ.

Với tinh thần dân chủ, đúng nguyên tắc Đảng nên hầu hết các Đại hội bầu chỉ một lần là đủ số lượng cấp Ủy, Bí thư, Phó Bí thư và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, phần lớn nhân sự chủ chốt trúng cử như dự kiến. Bên cạnh đó, Đại biểu dự Đại hội cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội, chỉ tiêu Nghị quyết cho nhiệm kỳ tới.

Trong công tác nhân sự, đảng viên là người dân tộc Khmer tham gia cấp ủy cũng được đặc biệt quan tâm.

Ông Lâm Hoàng Ninh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, nhiệm kỳ 2015-2020 (một trong ba Đảng bộ cơ sở được được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội), cho biết: “Trong quá trình chuẩn bị rất quan tâm đến công tác nhân sự, đưa ra nhiều lần để xem xét, lấy phiếu tín nhiệm, thăm dò trong Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, chính quyền. Từ đó, về nhân sự đảm bảo cơ cấu theo quy định như cơ cấu trẻ, nữ và dân tộc. Đối với Ban Chấp hành khi đưa ra nhân sự 18 đồng chí, kết quả bầu đạt yêu cầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành, đủ số lượng theo quy định chung”.

Theo số liệu thống kê, qua 615 tổ chức cơ sở Đảng của tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu được 3.639 cấp ủy viên, trong đó, tỷ lệ nữ đạt trên 18,5%; người dân tộc đạt gần 12%; tỷ lệ dưới 30 tuổi đạt hơn 5,2%, cấp ủy cơ sở có tuổi thấp nhất là 20 tuổi.

So với nhiệm kỳ qua, số lượng cấp ủy viên mặc dù giảm nhưng chất lượng được nâng lên, tỷ lệ về trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ này tăng cao so với nhiệm kỳ trước.

Về điều này, ông Trần Phước Vĩnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng nêu rõ, về chất lượng cấp ủy được nâng lên, tăng so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể là trình độ THPT có 2.621 đồng chí, đạt 99,51%, tăng 6,28%; Lý luận chính trị cao cấp, cử nhân là 1.280 đồng chí, đạt 35,17%, tăng 12,83%; Chuyên mô nghiệp vụ tiến sĩ đạt 0,14%, thạc sĩ đạt 5,06% và đại học đạt 72,3%.

Cũng Theo Ban tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng, bên cạnh những kết quả trên, trong tổ chức Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng còn những hạn chế nhất định như các báo cáo chính trị chưa đánh giá sâu kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng và chỉnh đốn  Đảng; chưa nêu được những vấn đề trọng tâm, nhằm làm rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị nhận sự một số đảng bộ cở sở chưa được nghiêm túc, có trường hợp dự kiến chức danh chủ chốt nhưng không trúng cử; tỷ lệ cán bộ trẻ chưa 30 tuổi chưa đạt như quy định.

Hiện, cấp Ủy cơ sở khóa mới tỉnh Sóc Trăng đã và đang nhanh chóng hoàn chỉnh nghị quyết; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội. Bên cạnh đó, xem xét, chọn một số công việc trọng tâm, mang tính chất đột phá về kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng để thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực sau Đại hội. Đây sẽ là tiền đề để các địa phương cơ sở ở Sóc Trăng phát triển toàn diện trong 5 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ 10
TP HCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ 10

VOV.VN -Bộ phận soạn thảo nội dung cho Đại hội cần ghi nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp để bổ sung vào Dự thảo, hoàn thành vào giữa tháng 4 này.

TP HCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ 10

TP HCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ 10

VOV.VN -Bộ phận soạn thảo nội dung cho Đại hội cần ghi nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp để bổ sung vào Dự thảo, hoàn thành vào giữa tháng 4 này.

Yên Bái: Khai mạc đại hội Đảng bộ điểm tại huyện Văn Chấn
Yên Bái: Khai mạc đại hội Đảng bộ điểm tại huyện Văn Chấn

VOV.VN - Trong 5 năm qua, huyện Văn Chấn đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Yên Bái: Khai mạc đại hội Đảng bộ điểm tại huyện Văn Chấn

Yên Bái: Khai mạc đại hội Đảng bộ điểm tại huyện Văn Chấn

VOV.VN - Trong 5 năm qua, huyện Văn Chấn đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội Đảng bộ
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội Đảng bộ

VOV.VN -Việc thực hiện Chỉ thị 03, Nghị quyết Trung ương 4 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được triển khai nghiêm túc, sáng tạo, thiết thực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội Đảng bộ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đại hội Đảng bộ

VOV.VN -Việc thực hiện Chỉ thị 03, Nghị quyết Trung ương 4 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được triển khai nghiêm túc, sáng tạo, thiết thực.

Móng Cái tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ sở đầu tiên
Móng Cái tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ sở đầu tiên

VOV.VN - Bí thư Móng Cái, việc chọn phường Ka Long là đơn vị đầu tiên tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở sẽ là bài học kinh nghiệm.

Móng Cái tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ sở đầu tiên

Móng Cái tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cơ sở đầu tiên

VOV.VN - Bí thư Móng Cái, việc chọn phường Ka Long là đơn vị đầu tiên tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở sẽ là bài học kinh nghiệm.

Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VI sẽ diễn ra tháng 10
Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VI sẽ diễn ra tháng 10

VOV.VN -Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ tiến hành trong 3,5 ngày tại Hà Nội.

Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VI sẽ diễn ra tháng 10

Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VI sẽ diễn ra tháng 10

VOV.VN -Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ tiến hành trong 3,5 ngày tại Hà Nội.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Sóc Trăng
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Sóc Trăng

VOV.VN -Ngày 18/1, đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Sóc Trăng

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Sóc Trăng

VOV.VN -Ngày 18/1, đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Sóc Trăng.

Nghệ An cần làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp
Nghệ An cần làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

VOV.VN -Bên cạnh đó, ông Tô Huy Rứa mong muốn Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội.

Nghệ An cần làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

Nghệ An cần làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

VOV.VN -Bên cạnh đó, ông Tô Huy Rứa mong muốn Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng giữ chức Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng giữ chức Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

VOV.VN - Việc bổ sung thêm Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ giúp Ban chỉ đạo Tây Nam bộ thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng giữ chức Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng giữ chức Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

VOV.VN - Việc bổ sung thêm Phó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ giúp Ban chỉ đạo Tây Nam bộ thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.