TP HCM tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ 10
VOV.VN -Bộ phận soạn thảo nội dung cho Đại hội cần ghi nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp để bổ sung vào Dự thảo, hoàn thành vào giữa tháng 4 này.
Sau gần 2 ngày làm việc, sáng 21/3, Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 22 bế mạc với việc tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đồng chí Thành ủy viên, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của thành phố vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 sắp tới và thông qua Nghị quyết về công tác Xây dựng Đảng- Xây dựng chính quyền- Vận động nhân dân năm 2015.
Các đại biểu dự hội nghị cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 đã chắt lọc, phản ánh được quá trình chỉ đạo xây dựng và phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2011-2015 và của cả quá trình 30 năm đổi mới. Đặc biệt, Dự thảo báo cáo đã đi sâu phân tích, nêu bật được hai chuyên đề là: Phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố. Trong đó, đáng chú ý là thành phố có GDP 5 năm tăng bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước; cơ bản hoàn thành sớm chương trình xây dựng nông thôn mới, đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng gấp 2 lần giai đoạn 2006-2010…
Tuy nhiên, Dự thảo cần có sự tổng hợp sâu hơn về điều kiện và tình hình phát triển kinh tế- xã hội với những đặc thù của thành phố, những mô hình, cách làm hay để Trung ương có cơ sở xem xét, nhân rộng. Để đảm bảo yêu cầu, tiến độ cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 diễn ra vào tháng 10 năm nay, bộ phận soạn thảo nội dung cần ghi nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp để bổ sung vào Dự thảo, hoàn thành vào giữa tháng 4 này. Trong hai tháng 7 và 8, Đại hội Đảng tại các quận huyện và cấp trên cơ sở, các nhà khoa học, cán bộ cách mạng lão thành, đoàn thể xã hội sẽ đóng góp ý kiến cho Dự thảo và sau đó lấy ý kiến nhân dân.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “Nội dung, tiến độ công việc chuẩn bị Đại hội 10 của Thành phố hết sức khẩn trương nhưng phải đảm bảo yêu cầu cầu nhất về chất lượng văn kiện, nhân sự. Vì vậy, không chỉ ngay trong hội nghị này, mà từ thực tiễn, chúng ta nghiên cứu để góp ý vào văn kiện cho sâu sắc, trí tuệ, xuất phát từ thực tiễn”.
Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để đánh giá công tác Xây dựng Đảng- Xây dựng chính quyền- Vận động nhân dân năm 2014 với nhiều điểm mạnh như: đã thực sự đưa công tác dân vận thành hoạt động thường xuyên của cả hệ thống chính trị; kiên trì thực hiện 52 đầu việc để khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; từng bước tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp theo hướng toàn tâm toàn ý, tập trung lo cho dân…
Năm 2015, công tác này cần tiếp tục khắc phục một số hạn chế là: việc thông tin tuyên truyền chưa sâu rộng và kịp thời, một bộ phận cán bộ công chức còn xa dân, nhũng nhiễu dân; một số tổ chức cơ sở Đảng chưa là hạt nhân chính trị ở cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao…/.