Thêm niềm tin mới, khí thế mới thực hiện Nghị quyết TW 4

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết để làm cho Đảng mạnh hơn lên, để quan hệ giữa Đảng với dân ngày càng gắn bó máu thịt

Sau 2,5 ngày làm việc, sáng 29/2, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình- Hà Nội.

Kết thúc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu chỉ đạo, giải đáp một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị.

Qua hơn 680 lượt ý kiến phát biểu tại 40 tổ thảo luận, các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Nghị quyết đã chọn đúng và trúng các vấn đề cấp bách, quan trọng, đánh giá đúng thực trạng, đề ra các giải pháp có tính khả thi để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị

Nhiều ý kiến tập trung bàn về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết, bảo đảm đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Hội nghị đã tập trung làm rõ các quan điểm chỉ đạo, các nội dung trọng tâm, các giải pháp đồng bộ, đặc biệt là niềm tin và quyết tâm thực hiện Nghị quyết.

Trong các ngày diễn ra Hội nghị, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân biểu thị sự đồng tình, tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp; khắc phục những bất cập của công tác cán bộ; khắc phục cơ bản tính hình thức trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, chế độ tự phê bình và phê bình.

 Tổng Bí thư phân tích, nhấn mạnh một số vấn đề cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Công tác tuyên truyền, quán triệt tinh thần, nội dung của Nghị quyết cần được tiến hành nghiêm túc, quyết liệt; mặt khác, phải hết sức bình tĩnh, khách quan, không nóng vội, làm từng bước vững chắc.

Căn cứ ý kiến thảo luận, đóng góp của các đồng chí đại biểu dự Hội nghị, Bộ Chính trị sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, xác định phương pháp và tiến độ triển khai phù hợp. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Do vậy, trong triển khai, cần chuẩn bị thật tốt, hướng dẫn cụ thể về mục tiêu, quy trình, nội dung, bước đi; trong đó, tập trung giải quyết cơ bản ba nội dung trọng tâm nêu trong Nghị quyết.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ. Phải có cơ chế lựa chọn thật khách quan, khoa học để chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, cần có chính sách cán bộ hợp lý để cán bộ yên tâm công tác, tận tụy cống hiến, phụng sự đất nước.  

Trong thời gian tới, đồng thời với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, các cơ quan Đảng, Nhà nước cần tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị; thực hiện chế độ cung cấp thông tin để cán bộ nhận thức đúng tình hình, giữ vững lập trường chính trị, trung thành với lý tưởng của Đảng và con đường đi lên của dân tộc. Đảng cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng tổ chức đảng cơ sở. Về các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan, căn cứ ý kiến góp ý của các đại biểu dự Hội nghị, sẽ xem xét, điều chỉnh để đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn.

Tổng Bí thư cho biết, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu thực hiện Nghị quyết. Bộ Chính trị sẽ phân công một số đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ sự chỉ đạo của Trung ương, bám sát tình hình, nhiệm vụ của đơn vị mình để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi các cấp bộ Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng./. 

TIN, BÀI LIÊN QUAN

  • Quyết liệt chỉnh đốn Đảng: Người dân đặt nhiều kỳ vọng
  • Khai mạc Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI)
  • Mở nhiều con đường đưa Nghị quyết TW 4 vào đời sống
  • 4 lý do để Trung ương bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng
  •  "Thượng chính, hạ nghiêm": Trách nhiệm của người đứng đầu
  • Chờ giao thừa, suy ngẫm về chỉnh Đảng
  • Nghị quyết Trung ương 4: "Bí quyết thành công là đã nói là làm"
  • "Làm được 60% Nghị quyết Trung ương 4 đã là tốt lắm rồi!"
  • Nghị quyết TƯ 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng  
  • Ông Vũ Oanh: Không để Nghị quyết Trung ương 4 chỉ nằm trên giấy!
  • Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh: “Đà Nẵng không có chuyện chạy chọt” 
  • Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
  • Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên