Thích thú tìm hiểu lịch sử qua trưng bày Tập Sắc lệnh xưa

VOV.VN - Nhiều du khách bất ngờ trước những Bảo vật quốc gia đang được trưng bày tại Khu di tích Chủ tịch HCM tại Phủ Chủ tịch.

 

Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2496/QĐ-TTg về việc công nhận “Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa từ 30/8/1945-28/02/1946, hiện lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ” là Bảo vật quốc gia. Trong ảnh: Không gian trưng bày Bảo vật quốc gia tại Phủ Chủ tịch, Ba Đình, Hà Nội.
“Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa từ 30/8/1945-28/02/1946" hiện được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ. 

Tham quan gian trưng bày, du khách có dịp tìm hiểu về các nội dung về Cách mạng tháng Tám; về những chính sách bước đầu xây dựng và củng cố chính quyền nhà nước. Du khách cũng có dịp hiểu hơn về nền kinh tế giai đoạn 1945 và những giải pháp của Chính phủ Lâm thời từng bước khắc phục khó khăn kinh tế, tài chính. Cũng trong giai đoạn này, Chính phủ Lâm thời đã ra nhiều Sắc lệnh xây dựng, phát triển văn hóa, giáo dục, củng cố quốc phòng, an ninh – xã hội, ngoại giao. Trong ảnh: Du khách quốc tế thích thú tìm hiểu lịch sử Nhà nước Việt Nam. 

Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời ngay sau thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945. Mặc dù chỉ hoạt động trọng một thời gian ngắn nhưng Chính phủ Lâm thời đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc xây dựng, bảo vệ và củng cố chính quyền nhà nước non trẻ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Điện của Phái đoàn Chính phủ gửi Chính phủ Lâm thời thông báo thời gian dự kiến đưa ấn kiếm của Triều đình Huế về Hà Nội. 

Nhân dân Hà Nội đón quân Đồng minh và giải giáp quân Nhật ở phố Tràng Tiền, Hà Nội tháng Tám năm 1945. (Bức ảnh là một trong những Bảo vật quốc gia đang được trưng bày tại Khu di tích Phủ Chủ tịch).

Sắc lệnh số 35-SL ngày 20/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH về việc tôn trọng đền, chùa, lăng tẩm và các nơi có tính cách tôn giáo.

Cũng tại không gian trưng bày, du khách tham quan sẽ hiểu hơn về một giai đoạn của đất nước khi nền kinh tế bị kiệt quệ, ngân sách trống rỗng. Đứng trước tình hình đó, Chính phủ đã ra nhiều sắc lệnh để từng bước xác lập và ổn định kinh tế, tài chính của chế độ mới bằng những quy định cụ thể để khắc phục nạn đói, ấn định việc trung dụng bất động sản, trưng dụng và trưng thu động sản, bãi bỏ các thứ thuế vô lý...

Sắc lệnh số 28-SL ngày 10.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH về việc cử ông Trịnh Văn Bính làm Giám đốc Sở Thuế quan và Thuế gián thu.

Sau khi tham quan gian trưng bày Bảo vật quốc gia, du khách sẽ có dịp thăm các di tích Phủ Chủ tịch.

Tham quan di tích Nhà sàn Bác Hồ.

Ngắm nhìn đàn cá trong ao cá Bác Hồ.

Du khách cũng có thể vào tham quan, tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí MinhQua trưng bày Bảo vật quốc gia lần này, Ban Tổ chức mong muốn khắc họa hơn nữa về những hoạt động và quá trình từng bước xác lập thể chế dân chủ của Nhà nước; vai trò, tầm vóc và dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Lãnh tụ anh minh, sáng suốt, hết lòng vì đất nước và dân tộc; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cũng như tình cảm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 30 năm ngày UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 30 năm ngày UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Lễ kỷ niệm trọng thể 30 năm ngày UNESCO ra nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại Pháp.

Kỷ niệm 30 năm ngày UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 30 năm ngày UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Lễ kỷ niệm trọng thể 30 năm ngày UNESCO ra nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại Pháp.

Triển lãm ảnh ngoại giao về nhiệm kỳ Chủ tịch nước 2011-2016
Triển lãm ảnh ngoại giao về nhiệm kỳ Chủ tịch nước 2011-2016

VOV.VN - Sáng 10/8, tại thành phố Tân An, UBND tỉnh Long An khai mạc triển lãm ảnh “Ký sự ngoại giao" của tác giả Giản Thanh Sơn.

Triển lãm ảnh ngoại giao về nhiệm kỳ Chủ tịch nước 2011-2016

Triển lãm ảnh ngoại giao về nhiệm kỳ Chủ tịch nước 2011-2016

VOV.VN - Sáng 10/8, tại thành phố Tân An, UBND tỉnh Long An khai mạc triển lãm ảnh “Ký sự ngoại giao" của tác giả Giản Thanh Sơn.

Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ngày 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ngày 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh triển lãm ảnh về nguyên Chủ tịch nước tại Long An
Toàn cảnh triển lãm ảnh về nguyên Chủ tịch nước tại Long An

VOV.VN - Triển lãm “Ký sự ngoại giao nhiệm kỳ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 2011-2016" giới thiệu các bức ảnh của tác giả Giản Thanh Sơn.

Toàn cảnh triển lãm ảnh về nguyên Chủ tịch nước tại Long An

Toàn cảnh triển lãm ảnh về nguyên Chủ tịch nước tại Long An

VOV.VN - Triển lãm “Ký sự ngoại giao nhiệm kỳ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 2011-2016" giới thiệu các bức ảnh của tác giả Giản Thanh Sơn.

Triển lãm ảnh về vẻ đẹp của Văn Miếu- Quốc Tử Giám
Triển lãm ảnh về vẻ đẹp của Văn Miếu- Quốc Tử Giám

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu gần 50 bức ảnh thể hiện vẻ đẹp cũng như giá trị văn hóa lịch sử của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Triển lãm ảnh về vẻ đẹp của Văn Miếu- Quốc Tử Giám

Triển lãm ảnh về vẻ đẹp của Văn Miếu- Quốc Tử Giám

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu gần 50 bức ảnh thể hiện vẻ đẹp cũng như giá trị văn hóa lịch sử của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sơn La
Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sơn La

VOV.VN - Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng tại sân vận động huyện Thuận Châu, ghi dấu nơi cách đây 58 năm, Bác đã lên thăm và nói chuyện.

Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sơn La

Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sơn La

VOV.VN - Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng tại sân vận động huyện Thuận Châu, ghi dấu nơi cách đây 58 năm, Bác đã lên thăm và nói chuyện.