Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam tại Hậu Giang

VOV.VN -Thủ tướng và Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao cho đại diện 28 danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng do Nhà nước phong tặng

Sáng 29/4 tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức.

Tới dự buổi lễ còn có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Quân khu 9, các vị Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Hậu Giang có vị trí chiến lược rất quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc. Đây là cửa ngõ của căn cứ địa cách mạng U Minh, nằm trên tuyến vận chuyển huyết mạch từ căn cứ U Minh, căn cứ của Khu ủy, Bộ Tư lệnh quân khu đến các địa phương vùng sông Tiền và sông Hậu. Mỹ - Ngụy từng coi đây là địa bàn trọng điểm để tiến hành đánh phá và thử nghiệm các kế hoạch bình định, đàn áp cách mạng với mưu đồ chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, triển khai các chiến dịch như “Tràn ngập lãnh thổ”, “Bình định nông thôn”, “Nhổ cỏ U Minh” hết sức ác liệt, dã man và tàn bạo.

Với truyền thống yêu nước và ý chí quật cường, quân và dân Hậu Giang nói riêng và Khu 9 nói chung đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, huy động sức người, sức của, bằng cả tính mạng và xương máu của mình, anh dũng chiến đấu, tiến công và nổi dậy, đánh bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, lần lượt đánh bại các kế hoạch hành quân lấn chiếm của địch, đặc biệt đã bẻ gãy các đợt tiến công càn quét ác liệt 75 lượt tấn công của tiểu đoàn địch, bảo vệ căn cứ Khu ủy, Tỉnh ủy, giữ vững và mở rộng vùng giải phóng, góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường ở miền Tây Nam bộ. Cùng với khí thế mãnh liệt của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 và chiến thắng của các địa phương trên toàn miền Nam, trong hai ngày 30/4 và 1/5/1975, quân và dân Hậu Giang đã đồng lòng đứng lên giành chính quyền, giải phóng hoàn toàn địa bàn Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, chiến sĩ, đồng bào... đã làm nên chiến thắng
Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Đại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước mãi mãi là một trang sử anh hùng, một mốc son chói lọi của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, trong đó có đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hậu Giang anh hùng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Vinh quang này trước hết thuộc về các anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, các cán bộ chiến sĩ và đồng chí, đồng bào ta – những người đã chiến đấu và chiến thắng trên chiến trường. Chúng ta mãi mãi ghi nhớ và biết ơn những người con ưu tú của dân tộc đã trực tiếp làm nên chiến thắng oanh liệt, nhất là những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tự hào về chiến thắng 30/4/1975, mỗi người chúng ta hãy ghi nhớ, biết ơn và đề cao trách nhiệm của mình trước sự hy sinh, mất mát to lớn của đồng bào, đồng chí của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nêu rõ: sau 40 năm thống nhất đất nước, 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và đặc biệt sau hơn 10 năm thành lập tỉnh, Hậu Giang đã có những bước phát triển toàn diện với những kết quả quan trọng trên nhiều mặt, nhất là kinh tế tăng trưởng bình quân trên 12,5%/năm; GDP bình quân đầu người hiện nay đạt gần 1.700USD; Hậu Giang đã bước đầu hình thành những vùng nguyên liệu nông sản chuyên canh với quy mô khá lớn, hình thành một số sản phẩm chủ lực phát triển theo chiều sâu; kết cấu hạ tầng KTXH, nhất là giao thông, đô thị, nông thôn được cải thiện rõ rệt và đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu xây dựng cụm tuyến dân cư nhà ở cho đồng bào vùng ngập lũ giai đoạn 2…

Trên cơ sở chỉ rõ nhiều mặt của Hậu Giang vẫn còn hạn chế, đặc biệt số hộ nghèo của tỉnh còn tới 8%, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Trong giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hậu Giang cần tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn, kể cả nguồn lực từ trung ương, xã hội hóa, nguồn lực từ nhân dân. Tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông sản chủ lực, có lợi thế cạnh tranh; đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các khâu giống, kỹ thuật canh tác, bảo quản, chế biến sản phẩm, bảo đảm hiệu quả và lợi ích cao nhất cho người nông dân. Tăng cường liên kết hợp tác, thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm nâng cao năng suất, chất lượng. Phát triển các ngành nghề thu hút nhiều lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn…”.  

Cùng với phát triển kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu tỉnh Hậu Giang chú ý phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; đẩy mạnh chính sách hỗ trợ cho đồng bào có đời sống khó khăn, quan tâm chăm lo các Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết, tính năng động và sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn…

Thủ tướng trao danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho các mẹ ở Hậu Giang
Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc đã trao cho đại diện 28 danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng do Nhà nước phong tặng. Tỉnh Hậu Giang cũng đã tiến hành lễ truy tặng 224 danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh. Đây là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự hy sinh thầm lặng, những công hiến to lớn mà không lời nào có thể tả xiết của các Mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự mít tinh kỷ niệm 30/4 tại Vĩnh Long
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự mít tinh kỷ niệm 30/4 tại Vĩnh Long

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đoàn kết xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự mít tinh kỷ niệm 30/4 tại Vĩnh Long

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự mít tinh kỷ niệm 30/4 tại Vĩnh Long

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đoàn kết xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp.

Chiến thắng 30/4 - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam
Chiến thắng 30/4 - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

VOV.VN - Chương trình phát thanh đặc biệt của Đài TNVN kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến thắng 30/4 - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Chiến thắng 30/4 - Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

VOV.VN - Chương trình phát thanh đặc biệt của Đài TNVN kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Họp mặt những người tham gia hoạt động ở Hội nghị Paris
Họp mặt những người tham gia hoạt động ở Hội nghị Paris

VOV.VN - Những con người từng nhau đấu tranh trên bàn đàm phán năm xưa nay gặp nhau tay bắt mặt mừng, trao nhau những chiếc ôm nồng ấm, thăm hỏi sức khỏe…

Họp mặt những người tham gia hoạt động ở Hội nghị Paris

Họp mặt những người tham gia hoạt động ở Hội nghị Paris

VOV.VN - Những con người từng nhau đấu tranh trên bàn đàm phán năm xưa nay gặp nhau tay bắt mặt mừng, trao nhau những chiếc ôm nồng ấm, thăm hỏi sức khỏe…

Chiến thắng 30/4: “Đừng quên 300.000 liệt sĩ vẫn chưa được về nhà"
Chiến thắng 30/4: “Đừng quên 300.000 liệt sĩ vẫn chưa được về nhà"

VOV.VN-Bài học thứ 3 là đại đoàn kết. Ngay cả bây giờ dù GDP đầu người hơn 2.000 USD thì bài học này vẫn hết sức là quan trọng cần phát huy trong điều kiện hiện nay.

Chiến thắng 30/4: “Đừng quên 300.000 liệt sĩ vẫn chưa được về nhà"

Chiến thắng 30/4: “Đừng quên 300.000 liệt sĩ vẫn chưa được về nhà"

VOV.VN-Bài học thứ 3 là đại đoàn kết. Ngay cả bây giờ dù GDP đầu người hơn 2.000 USD thì bài học này vẫn hết sức là quan trọng cần phát huy trong điều kiện hiện nay.

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang
Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa Kiên Giang được xây dựng với quy mô gồm 9 tầng, tổng mức đầu tư cho dự án là 2.929 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2018.

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

Thủ tướng dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện đa khoa Kiên Giang

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa Kiên Giang được xây dựng với quy mô gồm 9 tầng, tổng mức đầu tư cho dự án là 2.929 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2018.

Cần Thơ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Cần Thơ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, thành tựu đạt được và sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ.

Cần Thơ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cần Thơ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, thành tựu đạt được và sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ.