Thủ tướng: Hỗ trợ người dân không có nhà ở phải công bằng, chống thất thoát

VOV.VN -Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo các địa phương, Bộ, ngành  hành động quyết liệt, mạnh mẽ, kịp thời hỗ trợ nhà ở cho người dân. 

Sáng 23/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số Bộ, ngành và địa phương về công tác hỗ trợ khẩn cấp nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở đất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 20 năm qua, các tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra trên 300 trận lũ quét và sạt lở đất với quy mô lớn và ngày càng gia tăng về phạm vi, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Năm 2017, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất làm 71 người chết và mất tích, trên 4.100 ngôi nhà bị sập đổ và cuốn trôi; trên 13.200 hộ dân đang sinh sống tại những nơi không đảm bảo an toàn và có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất.

Tính từ đầu năm đến nay, cả nước có 12 đợt lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, làm chết 40 người, mất tích 14 người, thiệt hại đã lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trận lũ quét, sạt lở đất cuối tháng 6 vừa rồi làm chết và mất tích 33 người.  

Tính chung trên địa bàn cả nước, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ 59 tỉnh, thành phố, cả nước có gần 5.592 hộ dân hiện không có nhà ở hoặc đang ở trong nhà tạm. Có trên 42.100 hộ dân có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất cần phải di dời để đảm bảo an toán.

Sau khi các Bộ, ngành, địa phương có ý kiến thảo luận về việc hỗ trợ sao cho hiệu quả, kịp thời và mức hỗ trợ phù hợp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận buổi làm việc. Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ đã có chương trình, lộ trình và chỉ đạo các vùng về chủ động phòng chống thiên tai, và đặc biệt là phòng chống thiên tai cực đoan.

Trước thực tế 5.592 hộ trên cả nước bị mất nhà, phải ở tạm lều, bạt, Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo các địa phương, Bộ, ngành  hành động quyết liệt, mạnh mẽ, kịp thời hỗ trợ nhà ở cho người dân. Cơ sở pháp lý để thực hiện việc hỗ trợ này là Nghị quyết của Chính phủ được ban hành sau cuộc họp Chính phủ mới đây.

“Trung ương và đặc biệt các địa phương cần tập trung, có biện pháp cấp bách lo cho dân mất nhà do bão lũ, sạt lở đất gây ra thời gian qua để khắc phục nhanh tình trạng màn trời chiếu đất, không có nhà ở hoặc ở nhà bạt tạm thời hiện nay của 5.592 hộ” – Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết đây là chủ trương cần tập trung giải quyết bằng nhiều nguồn lực. Cùng với việc lo nhà thì phải lo cho người dân sống trong nhà đó bằng cách nào. Đi liền đó là ruộng đất nông nghiệp, lâm nghiệp để giải quyết cuộc sống ổn định cho dân. Và lo luôn việc người dân ở đó đi lại như thế nào, con em học hành chữa bệnh ra sao.

Để giải quyết những yêu cầu này, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung theo hướng xen ghép nhà ở của hộ không có nhà vào bản làng dân cư đã có hiện nay. Trong công tác hỗ trợ, Thủ tướng yêu cầu chính xác, đúng đối tượng; kịp thời giải quyết; huy động các nguồn lực khác cùng nguồn lực của Nhà nước.

Thủ tướng cũng tán thành với đề nghị của các địa phương về hướng hỗ trợ để nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (tức nền cứng, khung cứng, mái cứng) và nhà vệ sinh. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải làm ngay, đảm bảo tiền đến dân và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, sớm giúp người dân ổn định cuộc sống. 

Việc hỗ trợ này là đột xuất, quan tâm đến người dân để hỗ trợ. Tinh thần là công bằng, minh bạch, kịp thời, đi liền với đó là chống tham nhũng, thất thoát. Chính phủ đã có Nghị quyết về vấn đề này, căn cứ vào Nghị quyết của Chính phủ cơ bản là đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có điều chỉnh hỗ trợ giữa hỗ trợ nhà ở và hạ tầng, cần tính sao cho chính xác” – Thủ tướng cho biết.

Đối với hỗ trợ về hạ tầng những vùng sạt lở nghiêm trọng, Thủ tướng nêu rõ, đây là công trình cấp bách phòng chống thiên tai, nên sẽ được chỉ đạo quản lý chặt chẽ với tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm để tiết kiệm ngân sách.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương trình Thủ tướng Đề án Tổng thể di dời dân cư khẩn cấp ở vùng thiên tai, có phân kỳ đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất vốn dự phòng trong đầu tư trung hạn để bố trí khẩn cấp cho những khu vực cần phải di dời.

Nhấn mạnh việc dự báo cảnh báo khu vực an toàn, nguy hiểm, đồng thời xây dựng hệ thống cảnh báo bão lũ, sạt lở đất là nhiệm vụ rất quan trọng, Thủ tướng đồng ý giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương đưa ra những khu vực, nhất là với những tỉnh có nguy cơ cao.

Cho rằng với tình hình thiên tai như nước ta rất cần một Quỹ phòng, chống thiên tai, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ liên quan đề xuất các nguồn lực để thành lập Quỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 cán bộ Công an Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi
10 cán bộ Công an Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi

VOV.VN - Theo chủ trương của Bộ Công an, ai có nguyện vọng nghỉ trước tuổi thì được giải quyết nghỉ chờ lương theo quy định.

10 cán bộ Công an Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi

10 cán bộ Công an Đà Nẵng xin nghỉ hưu trước tuổi

VOV.VN - Theo chủ trương của Bộ Công an, ai có nguyện vọng nghỉ trước tuổi thì được giải quyết nghỉ chờ lương theo quy định.

Nhiều lãnh đạo tỉnh “né” đến tòa, chậm thi hành án
Nhiều lãnh đạo tỉnh “né” đến tòa, chậm thi hành án

VOV.VN - “Lẽ ra phải là những người gương mẫu nhất thì nhiều chủ tịch tỉnh, UBND tỉnh lại chây ì trong thi hành án”

Nhiều lãnh đạo tỉnh “né” đến tòa, chậm thi hành án

Nhiều lãnh đạo tỉnh “né” đến tòa, chậm thi hành án

VOV.VN - “Lẽ ra phải là những người gương mẫu nhất thì nhiều chủ tịch tỉnh, UBND tỉnh lại chây ì trong thi hành án”

Đề xuất mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Đề xuất mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

VOV.VN -Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 88/2017/NĐ-CP.

Đề xuất mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Đề xuất mới về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

VOV.VN -Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức để thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 88/2017/NĐ-CP.

Đồng Tháp sẽ công bố việc xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra
Đồng Tháp sẽ công bố việc xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra

VOV.VN - Người phát ngôn của UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết dự kiến trong tháng 9 tới sẽ công bố việc xử lý các cá nhân, đơn vị có sai phạm.

Đồng Tháp sẽ công bố việc xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra

Đồng Tháp sẽ công bố việc xử lý vi phạm theo kết luận thanh tra

VOV.VN - Người phát ngôn của UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết dự kiến trong tháng 9 tới sẽ công bố việc xử lý các cá nhân, đơn vị có sai phạm.

“Tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực nguy cơ tham nhũng cao“
“Tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực nguy cơ tham nhũng cao“

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc lưu ý tỉnh Sóc Trăng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao.

“Tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực nguy cơ tham nhũng cao“

“Tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực nguy cơ tham nhũng cao“

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc lưu ý tỉnh Sóc Trăng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương hỗ trợ nhà ở cho công nhân
Thủ tướng yêu cầu các địa phương hỗ trợ nhà ở cho công nhân

VOV.VN - Trước mong muốn có nhà ở của công nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo các địa phương dành đất đai để xây chung cư cho công nhân.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương hỗ trợ nhà ở cho công nhân

Thủ tướng yêu cầu các địa phương hỗ trợ nhà ở cho công nhân

VOV.VN - Trước mong muốn có nhà ở của công nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo các địa phương dành đất đai để xây chung cư cho công nhân.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét ở huyện biên giới tỉnh Kon Tum
Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét ở huyện biên giới tỉnh Kon Tum

VOV.VN -Tại huyện biên giới Ia H’Drai, Kon Tum, trước thiệt hại do trận lũ quét vừa xảy ra, hôm nay (10/8), lực lượng chức năng đang giúp người dân khắc phục.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét ở huyện biên giới tỉnh Kon Tum

Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét ở huyện biên giới tỉnh Kon Tum

VOV.VN -Tại huyện biên giới Ia H’Drai, Kon Tum, trước thiệt hại do trận lũ quét vừa xảy ra, hôm nay (10/8), lực lượng chức năng đang giúp người dân khắc phục.

Ông Trần Quốc Vượng thăm và làm việc tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
Ông Trần Quốc Vượng thăm và làm việc tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

VOV.VN - Ông Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh Thiểm Tây tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Ông Trần Quốc Vượng thăm và làm việc tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

Ông Trần Quốc Vượng thăm và làm việc tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

VOV.VN - Ông Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh Thiểm Tây tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam.