Thủ tướng kiểm tra, làm việc tại Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2

VOV.VN - Sáng 8/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới kiểm tra, làm việc tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 tại huyện Thái Thụy do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) làm chủ đầu tư.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện TB2 có quy mô công suất 1200 MW, tổng mức đầu tư là 41.799 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2011, tuy nhiên dự án gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí cả các vấn đề về pháp luật, mặc dù đã được giải ngân trên 35 ngàn tỷ nhưng nhiều năm qua không có tiến triển.

Với tầm quan trọng của dự án, thời gian qua dự án đã được các cấp Lãnh đạo Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ các thời kỳ đã quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt với tinh thần khắc phục khó khăn để khôi phục dự án. Đặc biệt, từ tháng 7/2021 đến nay, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt, sát sao, đồng thời thường xuyên động viên, chia sẻ trách nhiệm, giải quyết các khó khăn, vướng mắc với mục tiêu phục hồi Dự án, sớm đưa vào vận hành, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình và khu vực Bắc Bộ.

Đến nay, dự án đã có chuyển biến tích cực, hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng, cụ thể là tiến độ tổng thể đạt 93%, dự án đã hoàn thành mốc hòa lưới điện bằng dầu Tổ máy số 1.  Đây là dấu mốc rất quan trọng để khẳng định chất lượng thiết bị, công tác lắp đặt và khả năng tổ chức lại các dự án khó khăn của PVN. Dấu mốc này sẽ tạo tiền đề quan trọng cho sự thành công của các mốc tiếp theo trong năm nay.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc PVN cho biết, dặc dù đã hoàn thành đến 93% tiến độ và đạt nhiều mốc quan trọng, tuy nhiên phía trước còn rất nhiều khó khăn, các mốc tiến độ tiếp theo của Dự án sẽ là thách thức rất lớn đối với Chủ đầu tư và Tổng thầu. Tuy nhiên Tập đoàn, Tổng thầu PetroCons và các nhà thầu cũng đã quyết tâm xây dựng các phương án, giải pháp bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu tại đây, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương những cố gắng của PVN, Uỷ ban Quản lý vốn, Ban quản lý dự án, nhà thầu đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng chia sẻ một số bài học như nắm chắc tình hình thực tế, đánh giá đúng thực trạng công việc, từ đó đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, quy trình, biện pháp tổ chức. Đặc biệt, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bài bản.

Chúng ta đã huy động sự vào cuộc của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động hăng say lao động ngày đêm, hiệu quả, thiết thực, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, trên cơ sở tình yêu Tổ quốc, đất nước, chúng ta quyết tâm tiết kiệm, cơ cấu lại nguồn vốn đang có, sử dụng tối đa những gì đã có để khắc phục những hạn chế, bất cập, khó khăn đang gặp phải; tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước một cách khoa học. 

Thủ tướng đề nghị, từ kinh nghiệm của dự án này, PVN tiếp tục thực hiện Dự án Nhiệt điện Long Phú 1.

Về công việc sắp tới, Thủ tướng nhấn mạnh còn rất nhiều việc phải làm, do đó phải phát huy tối đa thành quả đạt được. Tiếp tục rà soát lại công việc điều chỉnh lại các tổ chức công việc để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, nhanh nhất có thể vì yêu cầu cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh sau đại dịch là rất lớn, ít nhất 10%/năm; phải nhanh chóng hoà lưới điện quốc gia các tổ máy của nhà máy này. Phải bảo đảm môi trường, giữ không khí trong lành, giảm ô nhiễm khu vực chung quanh. Chăm lo đời sống an sinh xã hội cho nhân dân tái định cư, tạo công ăn việc làm cho người dân ở Thái Bình. Tiếp tục đoàn kết, thống nhất, giữ gìn nhà máy xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, cũng cần tính tới thay đổi cơ cấu, chuyển sang nguồn năng lượng sạch phù hợp sự phát triển chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Thái Bình xây dựng khu kinh tế, người dân phải được hưởng lợi
Thủ tướng: Thái Bình xây dựng khu kinh tế, người dân phải được hưởng lợi

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Thái Bình phải xác định người dân phải được hưởng lợi từ khu kinh tế chứ không phải bị ảnh hưởng, bảo đảm đời sống của người dân đã nhường mặt bằng cho dự án ở nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước.

Thủ tướng: Thái Bình xây dựng khu kinh tế, người dân phải được hưởng lợi

Thủ tướng: Thái Bình xây dựng khu kinh tế, người dân phải được hưởng lợi

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Thái Bình phải xác định người dân phải được hưởng lợi từ khu kinh tế chứ không phải bị ảnh hưởng, bảo đảm đời sống của người dân đã nhường mặt bằng cho dự án ở nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước.