Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chống hạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra

Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, sáng 14/4, tại thành phố Nha Trang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và công tác phòng, chống hạn của địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hòa
Tính đến thời điểm này, hạn hán đã gây ảnh hưởng trực tiếp 1/4 diện tích lúa Đông Xuân đã xuống giống ở Khánh Hòa với trên 5.000 ha. Dự báo mưa các tháng tiếp theo của mùa khô (đến hết tháng 8) sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm trước, nắng nóng không chỉ xuất hiện sớm mà số đợt nắng nóng còn xuất hiện với tần suất nhiều hơn.

Tỉnh Khánh Hòa nhận định, trên 2/3 diện tích lúa vụ Hè Thu sẽ không sản xuất được do không có nước tưới. Các cấp chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp cân đối nước theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, phục vụ các ngành công nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi gia súc và sản xuất nông nghiệp gắn với áp dụng phương pháp tưới luân phiên, phun mưa nhằm tiết kiệm nguồn nước; đồng thời lắp đặt các trạm bơm dầu dã chiến và tăng cường các trạm bơm điện để chống hạn…

Chia sẻ những khó khăn, vất vả do hạn hán gây đối với tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác phòng chống hạn. Trước dự báo tình hình hạn hán tiếp tục kéo dài, Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chống hạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra.

Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chống hạn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị: “Tinh thần là chúng ta phải đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người dân những vùng khô hạn, việc gì có thể làm được là chúng ta phải nỗ lực làm, ví như đảm bảo nước uống, nước sinh hoạt cho dân, không để người dân dùng nước thiếu vệ sinh và dịch bệnh tràn lan. Đảm bảo nước cho người dân là hết sưc quan trọng và phải làm bằng được. Thứ hai cố gắng giảm tối đa thiệt hại cho sản xuất hiện có, thiệt hại về sản xuất lúa khó tránh được, nhưng đối với đàn gia súc không thể vì nắng hạn mà thiếu nước uống, chết khát, sẽ gây thiệt hại nặng nề cho người dân; chuyển sang sản xuất nông nghiệp như trồng rau, trồng màu, chăn nuôi ít tốn nước, mà vẫn hiệu quả cho vùng khô hạn…”.

Về tình hình kinh tế-xã hội của Khánh Hòa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những chuyển biến tích cực, kết quả khá toàn diện trên các mặt của địa phương, nhất là GDP quý I tăng trên 7%; thu nhập bình quân theo đầu người đạt 2.300 USD, cao hơn bình quân cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học cao; công tác bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả…

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa không chủ quan, thỏa mãn, tiếp tục phấn đấu để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm nay gắn với tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, trong đó văn kiện Đại hội phải trên tinh thần nhìn thẳng vào vấn đề, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém để đề ra các giải pháp khắc; nhân rộng các mô hình tốt trong phát triển kinh tế-xã hội; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là lợi thế về du lịch, dịch vụ, nuôi trồng và chế biến thủy sản; phát triển chăn nuôi, các cây nông nghiệp thích ứng được với khí hậu và thổ nhưỡng…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý tỉnh Khánh Hòa thực hiện quyết liệt chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; khai thác phát huy tiềm năng diện tích rừng lớn; phát triển công nghiệp chế biến phục vụ du lịch và xuất khẩu; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là nâng cấp sân bay Cam Ranh; chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương; đồng thời làm tốt công tác bảo vệ cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái…   

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương đã xem xét, xử lý các đề xuất, kiến nghị của Khánh Hòa liên quan đến hỗ trợ kinh phí chống hạn, hỗ trợ giống cho người nông dân bị thiệt hại do hạn hán; hỗ trợ 1.000 tấn gạo cứu đói cho người dân gặp khó khăn…Thủ tướng cũng đã nêu ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của Khánh Hòa để có nguồn nước ổn định, phục vụ cấp nước đa mục tiêu; hỗ trợ và sớm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng các hồ chứa nước như Hố Mây, Sông Cạn…và Trạm bơm Ba Cẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không để người dân vùng hạn đói, khát
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không để người dân vùng hạn đói, khát

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chính quyền các cấp tỉnh Ninh Thuận dứt khoát không để đồng bào trong vùng hạn thiếu nước uống, lương thực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không để người dân vùng hạn đói, khát

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không để người dân vùng hạn đói, khát

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chính quyền các cấp tỉnh Ninh Thuận dứt khoát không để đồng bào trong vùng hạn thiếu nước uống, lương thực.

Thủ tướng tiếp Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị
Thủ tướng tiếp Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị

VOV.VN -Chiều 7/4 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp gỡ thân mật với đại diện Hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Thủ tướng tiếp Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị

Thủ tướng tiếp Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị

VOV.VN -Chiều 7/4 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp gỡ thân mật với đại diện Hội chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Thủ tướng: Xây dựng nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL phù hợp với lòng dân
Thủ tướng: Xây dựng nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL phù hợp với lòng dân

VOV.VN - Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL đã cơ bản giải quyết được chỗ ở an toàn, ổn định các hộ dân.

Thủ tướng: Xây dựng nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL phù hợp với lòng dân

Thủ tướng: Xây dựng nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL phù hợp với lòng dân

VOV.VN - Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL đã cơ bản giải quyết được chỗ ở an toàn, ổn định các hộ dân.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm nay.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm nay.