Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty đường sắt Việt Nam tính toán xây dựng chiến lược phát triển lâu dài với mục tiêu trở thành tập đoàn mạnh sánh vai trên thế giới.

Sáng 26/3 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Tổng công ty đường sắt Việt Nam về tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2008; kế hoạch và nhiệm vụ của Tổng công ty trong năm nay.

Báo cáo của Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho thấy: Doanh thu của Tổng công ty trong năm 2008 đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tăng trên 16% so với cùng kỳ năm trước. Ngành đường sắt vẫn duy trì 10% thị phần vận tải trong nước trong điều kiện cạnh tranh. Với 42.000 công nhân viên nhưng Tổng công ty đường sắt Việt Nam vẫn đảm bảo mức lương bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Tổng công ty cũng đã thực hiện gần 100% kế hoạch đầu tư các dự án… Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng năm 2009, Tổng công ty đường sắt Việt Nam vẫn quyết tâm tăng trưởng cả doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Tổng công ty đường sắt Việt Nam trong năm qua đã nỗ lực, đoàn kết cùng vượt qua khó khăn đạt được những kết quả cao trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Thủ tướng nêu rõ: Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã từng bước đổi mới hiệu quả công tác quản lý hạ tầng đường sắt, đầu tư mới và nâng cấp hệ thống đường ray, cầu, nhà ga, phát triển năng lực cơ khí của ngành trong đóng mới toa xe và đầu máy. Không chỉ giữ ổn định giá vé vận tải đường sắt, Tổng công ty còn không ngừng cải tiến dịch vụ phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh: đường sắt là ngành kinh tế kỹ thuật rất quan trọng của đất nước. Với bề dày truyền thống của mình, Tổng công ty đường sắt Việt Nam cần tính tới chiến lược phát triển lâu dài cho ngành đường sắt Việt Nam với mục tiêu xây dựng tổng công ty trở thành thành tập đoàn mạnh sánh vai trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ những tồn tại trong năm qua mà Tổng công ty đường sắt Việt Nam cần rút kinh nghiệm để tập trung chỉ đạo điều hành quết liệt, nhất là trong thực hiện kế hoạch vận tải hành khách và hàng hoá, giải ngân vốn ODA cho các dự án của ngành đường sắt.

Thủ tướng chỉ đạo Tổng công ty đường sắt Việt Nam tập trung rà soát, tính toán lại kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng tiết kiệm chi phí, hợp lý hoá vận hành nhằm đảm bảo kế hoạch vận tải hành khách và hàng hoá thông suốt; tích cực điều hành và bình ổn giá vận tải đường sắt; tiếp tục cải tiến dịch vụ, đầu tư nâng cao chất lượng đóng mới toa xe, đầu máy; đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ và triển khai đầu tư các dự án.

Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng công ty đường sắt Việt Nam tập trung đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường sắt cũ gắn chuẩn bị các dự án mới như đường sắt nội đô, đường sắt cao tốc Bắc-Nam. Tổng công ty khẩn trương hoàn thành sớm quy hoạch, nội dung về dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, nhất là phân tích rõ sự cần thiết của dự án, lựa chọn công nghệ và phương án đầu tư hiệu quả và phù hợp. Tuyến đường sắt này nối liền từ Bắc tới Nam và hoàn thành tuyến Hà Nội-TP HCM vào năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên