Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân

VOV.VN -Thủ tướng trực tiếp trả lời câu hỏi của nông dân; một số câu hỏi thuộc chức năng các bộ, ngành, Thủ tướng sẽ chỉ định các thành viên Chính phủ trả lời.

Sáng nay (9/4), tại TP Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân với chủ đề “Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực, tiếp đà 30 năm đổi mới”. Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu tham dự buổi đối thoại

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; khoảng 600 đại biểu gồm lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo 63 hội nông dân tỉnh, thành; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các doanh nghiệp

Đây là dịp để nông dân trực tiếp phản ánh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề lớn, quan trọng trong đời sống nông nghiệp, nông dân, nông thôn như đầu ra cho nông sản, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp, vấn đề nguồn vốn, đất nông nghiệp...

Ban tổ chức cho biết đã nhận được khoảng 1.000 câu hỏi của nông dân và nhân dân cả nước gửi đến Thủ tướng, thuộc nhóm vấn đề về thị trường nông sản, chính sách vốn và đất nông nghiệp, công nghệ và quản lý vật tư nông nghiệp, lao động nông thôn và nông thôn mới.

Thủ tướng trực tiếp trả lời các câu hỏi của nông dân; một số câu hỏi thuộc chức năng các bộ, ngành, Thủ tướng sẽ chỉ định các thành viên Chính phủ trả lời.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thăm mô hình sản xuất, chế biến nông sản xuất khẩu

Những năm gần đây, nông nghiệp liên tục phát triển ổn định, thể hiện rõ nét ở con số ấn tượng. Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu nông-lâm-thủy sản đạt kỷ lục, hơn 36 tỷ USD; xuất siêu trên 8,5 tỷ USD và năm 2018 đặt mục tiêu xuất khẩu 40 tỷ USD. Làm nên kỳ tích Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu về nông sản là công sức của 11 triệu hộ nông dân với 24 triệu lao động trực tiếp trong cả nước, bằng tinh thần vượt khó, sự sáng tạo, lao động miệt mài “một nắng hai sương”.

Trước khi diễn ra đối thoại, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm mô hình sản xuất sơ chế nông sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hưng Việt tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Thủ tướng cũng đã thăm tặng quà một số hộ gia đình chính sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Quang Thưởng:Tinh gọn bộ máy sẽ đụng chạm quyền lợi nhiều người
Ông Lê Quang Thưởng:Tinh gọn bộ máy sẽ đụng chạm quyền lợi nhiều người

VOV.VN -Ông Lê Quang Thưởng: Tinh gọn bộ máy sẽ đụng chạm đến quyền lực, lợi ích của nhiều người. Tuy nhiên, phải xem đây là cuộc cách mạng trong bộ máy, là sự đổi mới toàn diện

Ông Lê Quang Thưởng:Tinh gọn bộ máy sẽ đụng chạm quyền lợi nhiều người

Ông Lê Quang Thưởng:Tinh gọn bộ máy sẽ đụng chạm quyền lợi nhiều người

VOV.VN -Ông Lê Quang Thưởng: Tinh gọn bộ máy sẽ đụng chạm đến quyền lực, lợi ích của nhiều người. Tuy nhiên, phải xem đây là cuộc cách mạng trong bộ máy, là sự đổi mới toàn diện

Thủ tướng: Cần nỗ lực hỗ trợ nông dân trên nhiều phương diện
Thủ tướng: Cần nỗ lực hỗ trợ nông dân trên nhiều phương diện

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, lực lượng nông dân Việt Nam luôn là trụ đỡ trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thủ tướng: Cần nỗ lực hỗ trợ nông dân trên nhiều phương diện

Thủ tướng: Cần nỗ lực hỗ trợ nông dân trên nhiều phương diện

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, lực lượng nông dân Việt Nam luôn là trụ đỡ trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đổi mới mô hình tổ chức MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH là tất yếu
Đổi mới mô hình tổ chức MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH là tất yếu

VOV.VN - "Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH là yêu cầu có tính thời đại, là yêu cầu của phát triển bền vững…".

Đổi mới mô hình tổ chức MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH là tất yếu

Đổi mới mô hình tổ chức MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH là tất yếu

VOV.VN - "Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH là yêu cầu có tính thời đại, là yêu cầu của phát triển bền vững…".

Chân dung tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng
Chân dung tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng

VOV.VN - Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ông Thào Xuân Sùng là Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Chân dung tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng

Chân dung tân Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng

VOV.VN - Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ông Thào Xuân Sùng là Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

“Bộ máy cồng kềnh, hiệu quả kém thì tinh gọn là yêu cầu bắt buộc”
“Bộ máy cồng kềnh, hiệu quả kém thì tinh gọn là yêu cầu bắt buộc”

VOV.VN -Ông Nguyễn Viết Chức: Tinh gọn bộ máy phải như một yêu cầu bắt buộc, không như thế không thể đổi mới, không đủ ngân sách để nuôi các bộ máy cồng kềnh, thiếu hiệu quả.

“Bộ máy cồng kềnh, hiệu quả kém thì tinh gọn là yêu cầu bắt buộc”

“Bộ máy cồng kềnh, hiệu quả kém thì tinh gọn là yêu cầu bắt buộc”

VOV.VN -Ông Nguyễn Viết Chức: Tinh gọn bộ máy phải như một yêu cầu bắt buộc, không như thế không thể đổi mới, không đủ ngân sách để nuôi các bộ máy cồng kềnh, thiếu hiệu quả.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên nông dân xuống đồng đầu xuân
Thủ tướng thăm hỏi, động viên nông dân xuống đồng đầu xuân

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng huyện Hải Hậu, Nam Định sẽ sớm là huyện nông thôn mới kiểu mẫu của nước ta.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên nông dân xuống đồng đầu xuân

Thủ tướng thăm hỏi, động viên nông dân xuống đồng đầu xuân

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng huyện Hải Hậu, Nam Định sẽ sớm là huyện nông thôn mới kiểu mẫu của nước ta.