Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese

VOV.VN - Chiều 12/11, tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Khẳng định Australia là đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam tại khu vực, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Australia tăng ODA cho Việt Nam thêm 18% cho năm tài khóa 2022-2023; đánh giá đây là sự hỗ trợ thiết thực và cụ thể mà Australia dành cho Việt Nam; cảm ơn Australia đã hỗ trợ vaccine trong thời gian dịch bệnh.

Về phần mình, Thủ tướng Australia bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được gặp trực tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính kể từ khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng 5/2022; khẳng định, Australia rất coi trọng việc tăng cường quan hệ với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục - đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp chế tạo, dịch vụ y tế, hợp tác quốc phòng…

Nhằm đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương, trước mắt, phối hợp chuẩn bị chu đáo chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam – Australia nhằm mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng xuất khẩu của hai nước, nhất là nông sản; nỗ lực phối hợp trong vấn đề IUU; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về điều hành kinh tế vĩ mô; đưa hợp tác an ninh, quốc phòng đi vào chiều sâu; thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu, hợp tác giáo dục và tăng thêm học bổng cho Việt Nam; mong Australia hỗ trợ người Việt Nam sinh sống hợp pháp, góp phần củng cố tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Thủ tướng Australia thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp trong năm 2023, trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia (26/02/1973-26/02/2023)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar

VOV.VN - Tại cuộc gặp, hai lãnh đạo nhất trí duy trì các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, giao lưu nhân dân, trên tất cả các kênh; phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar

VOV.VN - Tại cuộc gặp, hai lãnh đạo nhất trí duy trì các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, giao lưu nhân dân, trên tất cả các kênh; phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định kể từ năm 1997, ASEAN+3 từng bước trở thành một động lực trong hợp tác của ASEAN với các Đối tác, hướng tới một Đông Á hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định kể từ năm 1997, ASEAN+3 từng bước trở thành một động lực trong hợp tác của ASEAN với các Đối tác, hướng tới một Đông Á hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres

VOV.VN - Tại cuộc gặp, Thủ tướng mong muốn Việt Nam tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ, tài chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres

VOV.VN - Tại cuộc gặp, Thủ tướng mong muốn Việt Nam tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ, tài chính.