Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Cần Thơ

VOV.VN - Sáng 10/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thành, thành phố Cần Thơ, sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. 

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho biết, Kỳ họp thứ 6 vừa qua Quốc hội đã tiến hành xem xét, cho ý kiến và thông qua số lượng lớn các dự án luật; đều là những luật quan trọng, có tác động sâu rộng đến đời sống KTXH. Quốc hội thông qua 7 luật, cho ý kiến lần đầu 8 luật, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội thông qua với 2 dự án luật.  

Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương đã tích cực, chủ động, trách nhiệm, khẩn trương và phối hợp chặt chẽ trong triển khai rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng quốc gia  như việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của các các địa phương và cả nước, trong đó: thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu; giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đến 30/6/2024…

Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn một cách chặt chẽ, đúng quy định, minh bạch, dân chủ, khách quan.

Lần đầu tiên, Quốc hội tiến hành giám sát giữa kỳ và tiến hành giám sát tích hợp cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Chuyên đề giám sát toàn diện, quy mô rộng, độ phức tạp cao, bao trùm nhiều luật, chính sách, ảnh hưởng đến đời sống của mọi người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quốc hội đã dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 với 21 lĩnh vực thuộc 4 nhóm nội dung: kinh tế tổng hợp; kinh tế ngành; nội chính, tư pháp; văn hóa, xã hội.

Hoạt động nghị trường có nhiều đổi mới, mang lại nhiều tác động tích cực, sự đồng tình, ủng hộ của đồng bào, cử tri cả nước. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV, Thủ tướng, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 Bộ trưởng, trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. 

Cùng với đó, cử tri thành phố Cần Thơ đánh giá cao những kết quả mà Quốc hội đã đạt được tại kỳ họp vừa qua, đồng thời cũng đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, cử tri thành phố Cần Thơ kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó đề nghị tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa trong việc ban hành nhiều cơ chế chính sách cho việc chủ động về đào tạo nghề cho lao động tại chỗ và trong vùng để đáp ứng nhu cầu khi khu công nghiệp đi vào hoạt động; tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, đặc biệt là sớm nâng cấp sửa chữa tuyến Quốc lộ 80 đi qua địa bàn huyện Vĩnh Thạnh

Ngoài ra cần tiếp tục quan tâm đến vấn đề sạt lỡ bờ sông, đặc biệt là các điểm có nguy cơ sạt lở cao nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân; có giải pháp trong việc sản xuất, dự trữ, điều tiết hàng hóa phù hợp, bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá thị trường hạn chế tình trạng hàng kém chất lượng xâm nhập vào thị trường nội địa, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người nông dân.

Cử tri đề nghị Chính Phủ, các bộ ngành Trung ương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để bà con có điều kiện phát triển kinh tế tốt hơn, chỉ đạo quyết liệt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi để nông dân có lãi trong sản xuất nông nghiệp, có chính sách xây dựng kho tạm trữ lúa cho nông dân khi thu hoạch, hạn chế tư thương ép giá...

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới đồng bào, cử tri Thành phố Cần Thơ, đặc biệt là đồng bào công giáo Giáng sinh an lành, chúc năm mới 2024. 

Người đứng đầu Chính phủ thông báo đến cử tri về tình hình kinh tế xã hội 11 tháng năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp và thời gian tới. Với Cần Thơ, Thủ tướng yêu cầu tập trung, chủ động thực hiện tốt triển khai quy hoạch thành phố vừa mới được phê duyệt.

Đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, 3 CTMTQG; chú trọng giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguyên, vật liệu san lấp, phục vụ xây dựng các dự án cao tốc qua địa bàn. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho SXKD theo thẩm quyền.

Chủ động rà soát, có biện pháp cụ thể thúc đẩy thực hiện các dự án công nghiệp, xây dựng, bất động sản, thương mại; phối hợp xử lý vấn đề trái phiếu doanh nghiệp; nghiên cứu, chủ động có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm, thay thế kịp thời các trường hợp cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm và các vi phạm pháp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh, Thành phố Cần Thơ là đô thị trung tâm, là hạt nhân của Vùng ĐBSCL. Đây cũng là vùng đang được tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng KTXH và các điều kiện cần thiết để sớm trở thành là một trong  những vùng động lực tăng trưởng mới của cả nước. 

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền cơ sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố hằng năm và cả nhiệm kỳ, nỗ lực phấn đấu trên các mặt công tác để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 và thời gian tới.

Trả lời kiến nghị cử tri TP. Cần Thơ, Thủ tướng khẳng định, các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị rất sát với thực tiễn, đúng và trúng vấn đề xã hội quan tâm. Sau hội nghị, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tổng hợp, giải trình, tiếp thu và giải quyết những đề xuất, kiến nghị. Nguyên tắc là nội dung thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì cấp, ngành ấy phải giải quyết và phải giải quyết thấu đáo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Tạo nguồn lực từ cơ chế, chính sách "thay vì đi xin tiền"
Thủ tướng: Tạo nguồn lực từ cơ chế, chính sách "thay vì đi xin tiền"

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vấn đề nguồn lực để phát triển, trong đó lưu ý có cơ chế, chính sách "thay vì đi xin tiền".

Thủ tướng: Tạo nguồn lực từ cơ chế, chính sách "thay vì đi xin tiền"

Thủ tướng: Tạo nguồn lực từ cơ chế, chính sách "thay vì đi xin tiền"

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vấn đề nguồn lực để phát triển, trong đó lưu ý có cơ chế, chính sách "thay vì đi xin tiền".

Phê chuẩn ông Cao Tường Huy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Phê chuẩn ông Cao Tường Huy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Các đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp đồng ý bầu ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phê chuẩn ông Cao Tường Huy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Phê chuẩn ông Cao Tường Huy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Các đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp đồng ý bầu ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau

VOV.VN - Chiều nay 9/12 tại tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến nay và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau

VOV.VN - Chiều nay 9/12 tại tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến nay và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.

Thủ tướng dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau
Thủ tướng dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau

VOV.VN - Sáng nay 9/12 tại tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau. Cùng dự có lãnh đạo các các Ban, Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Cà Mau và các địa phương trong vùng, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau

Thủ tướng dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau

VOV.VN - Sáng nay 9/12 tại tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau. Cùng dự có lãnh đạo các các Ban, Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Cà Mau và các địa phương trong vùng, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam: Mở ra trang sử mới về quan hệ hợp tác
Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam: Mở ra trang sử mới về quan hệ hợp tác

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/12/2023 của ông Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ông So Naro Đặc phái viên của Thủ tướng Hun Manet đã có cuộc trao đổi với phóng viên VOV liên quan tới các hoạt động của chuyến đi được đánh giá là "Mở ra một trang sử mới trong quan hệ Campuchia – Việt Nam".

Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam: Mở ra trang sử mới về quan hệ hợp tác

Thủ tướng Hun Manet thăm Việt Nam: Mở ra trang sử mới về quan hệ hợp tác

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11-12/12/2023 của ông Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ông So Naro Đặc phái viên của Thủ tướng Hun Manet đã có cuộc trao đổi với phóng viên VOV liên quan tới các hoạt động của chuyến đi được đánh giá là "Mở ra một trang sử mới trong quan hệ Campuchia – Việt Nam".