Thủ tướng: "Tây Ninh phải tập trung, ưu tiên cho chống dịch"

VOV.VN - Theo báo cáo, tỉnh Tây Ninh hiện đã ghi nhận 186 ca COVID-19, gồm 154 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 27 ca trong cộng đồng.

Sáng nay (11/7), tiếp tục chuyến công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch và duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh phía Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, thăm và kiểm tra Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tây Ninh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh đang điều trị các bệnh nhân COVID-19 và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. 

Theo báo cáo, tỉnh Tây Ninh hiện đã ghi nhận 186 ca COVID-19, gồm 154 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 27 ca trong cộng đồng;  đã điều trị khỏi 40 trường hợp, 1 ca tử vong. Tỉnh đang áp dụng Chỉ thị 15 với thị xã Trảng Bàng. Hiện Tây Ninh có 3 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 với công suất 882 giường và đang tiếp tục xây dựng thêm một số bệnh viện dã chiến tại khác khu công nghiệp, khu chế xuất với hơn 500 giường.

Năng lực lấy mẫu của tỉnh đạt gần 16.000 mẫu mỗi ngày, hiện đang nâng lên 40.000 mẫu/ngày. Khả năng xét nghiệm đạt tối đa 11.550 mẫu gộp mỗi ngày. Tỉnh cũng đang phát huy hiệu quả hơn 4.800 tổ COVID-19 cộng đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, GRDP tăng 7%, xuất khẩu tăng 67%, thu ngân sách đạt 54% dự toán. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được tăng cường. Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tăng 17 bậc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bộ đã trả lời về các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của tỉnh liên quan tới xét nghiệm, truy vết, thực hiện giãn cách, lưu thông hàng hóa, bảo đảm đời sống người dân. Các ý kiến cho rằng, nguy cơ dịch bệnh cao nhất tại Tây Ninh là các trường hợp từ TPHCM về và nhập cảnh trái phép, một số trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn lây… Hiện có hơn 37.000 lao động tại các khu công nghiệp của Tây Ninh đến từ các địa phương khác và khoảng 10.000 người ở Tây Ninh làm việc tại nơi khác.

Sau khi nghe các ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương Tây Ninh cơ bản thực hiện có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội, quốc phòng an ninh, phối hợp với các tỉnh thành xung quanh nhịp nhàng, chặt chẽ, có hiệu quả. Kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức cơ bản thành công, kết thúc tốt đẹp năm học an toàn, hiệu quả trong điều kiện khó khăn.

Tuy nhiên, Thủ tướng đã chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như hệ thống hạ tầng chiến lược còn rất bất cập; công tác quy hoạch chưa xứng tầm vai trò, vị trí của một địa bàn chiến lược như Tây Ninh. Các chỉ số liên quan đến năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân còn khiêm tốn. Đời sống nhân dân một số nơi, một số lúc còn gặp khó khăn. Cơ sở vật chất phục vụ phòng chống dịch có thể đáp ứng trong điều kiện bình thường nhưng nếu tình hình phức tạp hơn thì dễ dẫn tới lúng túng, bị động, bất ngờ.

Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, phải nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Tây Ninh trong tổng thể chung. Tỉnh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về kinh tế, chính trị, quân sự - quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, có vị trí kết nối rất quan trọng của Việt Nam với các nước ASEAN qua hai cửa khẩu Mộc Bài và Sa Mát. Bài toán đặt ra với Tây Ninh là làm sao khai thác được các lợi thế, tiềm năng, cơ hội với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, đầu tư thích đáng hơn, phát triển mạnh mẽ, đột phá hơn.

Về tình hình dịch bệnh, tỉnh có nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao do giáp với TPHCM, các tỉnh miền Đông, miền Tây và đường biên giới dài. “Phải xác định như vậy để có phương án cao hơn rất nhiều phương án đang có. Dứt khoát không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, cũng không hoảng hốt, mất bản lĩnh, mất bình tĩnh khi dịch bệnh xảy ra” và phải chống dịch thì phải làm từ sớm, từ xa từ khi chưa có dịch và chống dịch ngay tại từ cơ sở, lấy cơ sở làm nền tảng làm trung tâm.

Về mục tiêu thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên khác, phải tập trung thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả và phát triển kinh tế - xã hội thành công, vừa chiến đấu với dịch vừa sản xuất, sản xuất để chiến đấu, chiến đấu để sản xuất, xác định thứ tự nhiệm vụ ưu tiên.

Thủ tướng cho rằng trong lúc này, trước nguy cơ cao, Tây Ninh phải tập trung, ưu tiên cho chống dịch, những nơi thực sự an toàn, kiểm soát được thì tập trung phát triển kinh tế; chăm lo sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Bằng mọi biện pháp không để dịch lây lan trong cộng đồng; nếu dịch xuất hiện phải khoanh vùng, dập dịch thật nhanh, thật gọn, nhanh chóng ổn định tình hình, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội; chăm sóc, điều trị thật tốt bệnh nhân theo tinh thần “còn nước còn tát”, hạn chế tối đa các ca tử vong.

“Phải chống dịch thành công, không để lây nhiễm ra cộng đồng, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi không cho dịch bệnh xâm nhập sâu vào nhà máy, xí nghiệp. Phải kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, kiểm soát chặt chẽ khu cách ly và người đi về từ vùng dịch, kiểm soát chặt chẽ khu cách ly, kiểm soát chặt chẽ người cách ly, nơi phong tỏa. Trong nhà máy, xí nghiệp nơi sản xuất và phải thực hiện 3 tại chỗ làm việc sản xuất tại chỗ, ăn ở tại chỗ và chống dịch tại chỗ. Nhiệm vụ này phải rõ ràng, còn nếu không an toàn thì thôi, đừng có sản xuất” - Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng đề nghị Tây Ninh chia sẻ với TP.HCM trong việc đón những người có nguyện vọng trở về để góp phần giải tỏa cho TP.HCM, thực hiện quy trình xét nghiệm, cách ly chặt chẽ.

Thủ tướng yêu cầu làm ngay việc hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là người mất việc làm, người yếu thế, lao động tự do…; phát huy tính linh hoạt, chủ động, sáng tạo để vận dụng, triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ sát tình hình thực tế.

Một nhiệm vụ khác là rà soát, chỉ ra các khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách và đề xuất xử lý, tháo gỡ. Quy hoạch phải đi trước, đón đầu, có tầm nhìn chiến lược, bao quát được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh và liên hệ chặt chẽ với các tỉnh xung quanh, của quốc gia.

Về phát triển hạ tầng chiến lược, do nguồn lực có hạn nên phải có trọng tâm trọng điểm, chấm dứt đầu tư dàn trải, manh mún, nhỏ lẻ, chia cắt, kéo dài trong đầu tư công. Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư ngoài nhà nước bằng các hình thức hợp tác công tư.

Thủ tướng đánh giá các kiến nghị của tỉnh về cơ bản là xác đáng, có cơ sở thực tiễn, giao các Bộ, cơ quan xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ngay sau cuộc họp Thủ tướng đã đến thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. Thủ tướng động viên, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần vượt khó, hy sinh và các kết quả đạt được của các lực lượng tại đây như biên phòng, hải quan, y tế, kiểm dịch. Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực lượng tại khu vực biên giới, trong bối cảnh sức ép dịch bệnh rất lớn. Các lực lượng đã làm hết sức mình để kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm thông thương đi lại giữa hai nước, đóng góp vào thành tựu chung của Tây Ninh và cả nước.

Thủ tướng cho rằng, thời gian tới sẽ vất vả hơn do khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi và thời cơ. Do đó, các lực lượng cần phát huy những thành tích, thành tựu đạt được, khắc phục các khó khăn, hạn chế, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn, giữ vững đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng mong muốn các lực lượng thực hiện nghiêm các quy định để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ gìn an ninh trật tự; làm tốt công tác phòng chống dịch; đẩy mạnh phát triển kinh tế đối ngoại, đưa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu ngày càng nhiều hơn, tốt hơn; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước, phát huy, giữ vững và củng cố hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Trước đó, Thủ tướng đã đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ y bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tây Ninh (CDC Tây Ninh)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Không để dịch Covid-19 lây sang đội ngũ y bác sĩ
Thủ tướng: Không để dịch Covid-19 lây sang đội ngũ y bác sĩ

VOV.VN - Sáng 11/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tây Ninh (CDC Tây Ninh).

Thủ tướng: Không để dịch Covid-19 lây sang đội ngũ y bác sĩ

Thủ tướng: Không để dịch Covid-19 lây sang đội ngũ y bác sĩ

VOV.VN - Sáng 11/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tây Ninh (CDC Tây Ninh).

Thủ tướng làm việc với UBND tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19
Thủ tướng làm việc với UBND tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tối nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng làm việc với UBND tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19

Thủ tướng làm việc với UBND tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tối nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch ở Long An
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch ở Long An

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số tỉnh phía Nam, chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tỉnh Long An và tình hình sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch ở Long An

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch ở Long An

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số tỉnh phía Nam, chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tỉnh Long An và tình hình sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.