Thủ tướng: “Thách thức của Bình Phước là nguồn nhân lực“

VOV.VN - Bình Phước phải có những người giàu, người tài, thông minh cùng nhân dân xây dựng phát triển tỉnh. Nhưng tỉnh cũng cần chủ động đào tạo căn bản.

Chiều 2/1, tại Thị xã Đồng Xoài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Phước.

Tách ra từ tỉnh Sông Bé năm 1997, Bình Phước là tỉnh biên giới với 260km đường biên giới với Campuchia. Sau 20 năm thành lập, Bình Phước dù có lợi thế đất đai rộng lớn, có thể phát triển mạnh cây công nghiệp và sản xuất nông nghiệp, nhưng đến nay vẫn là tỉnh khó khăn.

Thủ tướng cho rằng Trung tâm Nông nghiệp Bình Phước cần nghiên cứu để nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ với thu ngân sách năm 2016 chỉ hơn 4.450 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế của tỉnh có nông, lâm, thủy sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn, gần 34%, trong khi lại chịu tác động xấu do tình trạng hạn hán lớn trong năm 2016. 

Tại buổi làm việc, đại diện một số bộ, ngành cho rằng Bình Phước có tỷ lệ hộ nghèo thấp, nhưng nếu Bình Phước không cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thì tỉnh khó có sự phát triển đột phát. Tỉnh cũng cần lưu ý tình trạng tệ nạn ma túy trên địa bàn khá phức tạp, nên cần tập trung xử lý.

Với thế mạnh đất đai, tỉnh cần khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao với đầu ra là thị trường TP HCM. Thời gian tới, dự báo khí hậu cực đoan còn tiếp diễn, khô hạn vẫn diễn ra nên tỉnh cần sớm chủ động ứng phó. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra ở một số nơi trên địa bàn. 

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đạt được trong 20 năm qua, thế và lực của Bình Phước đã có sự “thay da đổi thịt”, hạ tầng kinh tế-xã hội có sự tiến bộ, đời sống của người dân được nâng lên.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới, Bình Phước cũng cần tận dụng vị trí quan trọng của tỉnh ở vùng Đông Nam Bộ với 53 hồ đập, có trên 100 dòng sông, 52% diện tích toàn tỉnh là rừng. Đây là vùng môi trường sinh thái của cả vùng Đông Nam Bộ mà chính các địa phương cần Bình Phước phát triển bền vững, xanh sạch để có cuộc sống yên lành cho hàng triệu dân phía hạ du, nhất là vấn đề môi trường.

Thủ tướng đánh giá cao bước đầu Bình Phước đã xây dựng được một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nhưng phải xác định đây là lối ra của Bình Phước trong tương lai.

“Khí hậu, thời tiết, thổ nhưỡng ở đây tốt. Đây chính là những điều kiện phát triển, là lối ra quan trọng của Bình Phước từ nông nghiệp. Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ chính là hướng ra quan trọng của Bình Phước trong tư duy và phát triển”, Thủ tướng định hướng.

Trong năm 2016, tỉnh cũng đạt nhiều kết quả khả quan như thu ngân sách đạt cao, thực hiện tốt quản lý an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với Campuchia. Tuy vậy, Bình Phước vẫn là tỉnh nghèo với 5/11 huyện nghèo, lao động nông nghiệp còn lớn.

Bình Phước cần lưu ý cách tính thu nhập bình quân của người dân, vì thực tế có nhiều người dân có thu nhập cao, nhưng thu nhập bình quân đầu người của tỉnh lại thấp, dẫn đến tình trạng dân giàu nhưng tỉnh nghèo. Bên cạnh đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ hạng thấp, 54/63 cả nước; số doanh nghiệp còn ít với 5.200 doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh còn nạn phá rừng tự nhiên; môi trường bị đe dọa do tình trạng xả thải trộm ra môi trường của nhà máy công nghiệp và các trang trại chăn nuôi. Tỉnh cần lưu ý tệ nạn xã hội, nhất là ma túy; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp hơn bình quân cả nước. Trước thực tế đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải có một tầm nhìn phát triển trong thời gian tới. 

“Trước hết, Bình Phước phấn đấu là tỉnh tiên phong đổi mới và giàu có của vùng Đông Nam Bộ nói riêng, cả nước nói chung, dựa trên nền tảng của nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp chất lượng cao. Tập trung sản xuất và chế biến sâu nhằm tạo ra những thương phẩm có giá trị gia tăng lớn, đại diện xứng đáng cho thương hiệu nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và quốc tế. Bình Phước phải có tầm nhìn như thế và đó cũng là trách nhiệm lớn của Bình Phước đối với nông nghiệp Việt Nam”, Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng mong muốn Bình Phước phải phát triển một nền nông nghiệp đa dạng, thông minh, là hình mẫu của cả nước trong thực hiện xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số. Muốn vậy, tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch, tập trung quy hoạch sử dụng đất, nhất là đất lâm nghiệp, có kế hoạch trồng và bảo vệ phát triển rừng; giải quyết đất cho đồng bào nghèo, thiếu đất.

Tỉnh Bình Phước cần phải quán triệt chủ đề của năm 2017 mà Chính phủ đặt ra là tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 2017 của tỉnh ngay từ quý I/2017. Tỉnh cần có chương trình khai thác tiềm năng lợi thế khí hậu, đất đai thời tiết “quý hơn vàng” để phát triển.

Trong phát triển, phải có sự sáng tạo mới dựa trên các lợi thế của địa phương, tránh sai lầm của những tỉnh đi trước. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh lại việc tỉnh cần phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp, cùng các hợp tác xã hợp tác sản xuất quy mô lớn.

Nhấn mạnh nguồn nhân lực là rất quan trọng để lãnh đạo quản lý toàn diện, nhất là trong quản lý kinh tế, Thủ tướng lưu ý, lãnh đạo các sở, ngành phải am hiểu lĩnh vực mình quản lý, nắm vững nghiệp vụ và pháp luật để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh.

“Thách thức của Bình Phước là nguồn nhân lực, kể cả nhân lực lãnh đạo và nhân lực khoa học công nghệ, công nhân có tay nghề. Cho nên Bình Phước phải có những người giàu, người tài, thông minh cùng nhân dân Bình Phước xây dựng phát triển tỉnh. Nhưng tỉnh cũng cần chủ động đào tạo căn bản, để có những người có trình độ tiếp thu được những vấn đề lớn của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 này”, Thủ tướng đề nghị.

Khởi công nhà máy xi măng 

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bình Phước, sáng 2/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khởi công Nhà máy xi măng Minh Tâm tại xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Đây là dự án lớn trên địa bàn tỉnh Bình Phước với số vốn lên tới 12.000 tỷ đồng.

Thủ tướng dự lễ khởi công Nhà máy xi măng Minh Tâm.

Dự án Nhà máy xi măng Minh Tâm có tổng công suất 4,5 triệu tấn/năm, quy mô 400 ha, thời gian thi công 24 tháng, do Công ty cổ phần Thaigroup, tiền thân là Tập đoàn Xuân Thành, làm chủ đầu tư.    

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng hoan nghênh Thaigroup đầu tư dự án này tại Bình Phước và lưu ý Tập đoàn sử dụng mỏ đá vôi nguyên liệu cho nhà máy xi măng theo hướng lâu dài và hiệu quả, không chỉ trong chu kỳ dự án mà phải tiết kiệm cho lâu dài, vì đây là mỏ đá vôi cuối cùng của dẫy Trường Sơn.

Nhấn mạnh việc phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường cho người dân, Thủ tướng yêu cầu nhà đầu tư phải đảm bảo vấn đề này. Cùng với đó cần đảm bảo tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành dự án trong vòng 18 tháng để để sớm đưa vào hoạt động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội Bình Phước.  

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Phước tại Thị xã Đồng Xoài. Đây là trung tâm chuyên nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; triển khai dịch vụ tư vấn, thiết kế ứng dụng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong tỉnh.

Vui mừng đến thăm và chứng kiến những thành công của Trung tâm, Thủ tướng cho rằng Trung tâm cần nghiên cứu để nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Theo đó, phải có vai trò của doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia đầu tư để nhân rộng; nghiên cứu áp dụng các tiến bộ công nghệ cao của thế giới vào nông nghiệp nước nhà.

Thủ tướng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngừng.
Cùng với đó Trung tâm cần tìm tòi nghiên cứu để có thể thiết kế các thiết bị công nghệ ngay tại trong nước, giúp giảm giá thành và dễ dàng chuyển giao công nghệ và nhân rộng. Hiện Nhà nước đang tạo mọi điều kiện để tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có gói tín dụng hỗ trợ các dự án đầu tư công nghệ cao trong nông nghiệp.

Trước đó, Thủ tướng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngừng đang sinh sống tại Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Đà Nẵng phải là một thành phố độc nhất vô nhị
Thủ tướng: Đà Nẵng phải là một thành phố độc nhất vô nhị

VOV.VN - Đà Nẵng cũng cần xác định rõ tầm nhìn có thể cạnh tranh với Singapore, Hong Kong nhưng không sao chép, và trở thành một thành phố độc nhất vô nhị.

Thủ tướng: Đà Nẵng phải là một thành phố độc nhất vô nhị

Thủ tướng: Đà Nẵng phải là một thành phố độc nhất vô nhị

VOV.VN - Đà Nẵng cũng cần xác định rõ tầm nhìn có thể cạnh tranh với Singapore, Hong Kong nhưng không sao chép, và trở thành một thành phố độc nhất vô nhị.

Thủ tướng thăm cơ sở cứu hộ, cứu nạn ở Đà Nẵng
Thủ tướng thăm cơ sở cứu hộ, cứu nạn ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 31/12, Thủ tướng đã tới thăm hỏi và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam Khu vực II.

Thủ tướng thăm cơ sở cứu hộ, cứu nạn ở Đà Nẵng

Thủ tướng thăm cơ sở cứu hộ, cứu nạn ở Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 31/12, Thủ tướng đã tới thăm hỏi và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam Khu vực II.

Thủ tướng: Bình Dương phải chuyển sang thang bậc phát triển mới
Thủ tướng: Bình Dương phải chuyển sang thang bậc phát triển mới

VOV.VN -Thủ tướng cho rằng, Bình Dương cần chuyển sang một giá trị phát triển cao hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng: Bình Dương phải chuyển sang thang bậc phát triển mới

Thủ tướng: Bình Dương phải chuyển sang thang bậc phát triển mới

VOV.VN -Thủ tướng cho rằng, Bình Dương cần chuyển sang một giá trị phát triển cao hơn trong thời gian tới.