Thủ tướng thăm Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên

(VOV) -Thủ tướng yêu cầu Trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao.

Trong chương trình thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai, chiều tối 11/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh Gia Lai.

Nói chuyện với cán bộ chiến sỹ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và thành tích của lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, cơ động nói riêng, trong đó có Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên đã góp phần rất quan trọng vào đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động, đặc nhiệm nói riêng thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Đây là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế, xã hội và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trên tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đảng bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao với các phương án chiến đấu phù hợp, hiệu quả, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng yêu cầu Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên nắm chắc tình hình, chủ động bằng mọi biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đấu tranh bằng mọi biện pháp không để hình thành các tổ chức phản động ngay từ manh nha và kiên quyết trấn áp các phần tử chống phá cách mạng, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chia sẻ khó khăn, vất vả và sự hy sinh của lực lượng cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chính phủ luôn quan tâm dành nguồn lực xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: 'Không quân phải luôn đề cao tinh thần chiến đấu'
Thủ tướng: 'Không quân phải luôn đề cao tinh thần chiến đấu'

(VOV) - Đây là lời nhắc nhở, động viên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi thăm Trung đoàn Không quân 910.

Thủ tướng: 'Không quân phải luôn đề cao tinh thần chiến đấu'

Thủ tướng: 'Không quân phải luôn đề cao tinh thần chiến đấu'

(VOV) - Đây là lời nhắc nhở, động viên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi thăm Trung đoàn Không quân 910.

Thủ tướng xem xét kiến nghị của Phú Yên về dự án giao thông
Thủ tướng xem xét kiến nghị của Phú Yên về dự án giao thông

(VOV) -Thủ tướng yêu cầu Phú Yên phát huy tiềm năng, lợi thế, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

Thủ tướng xem xét kiến nghị của Phú Yên về dự án giao thông

Thủ tướng xem xét kiến nghị của Phú Yên về dự án giao thông

(VOV) -Thủ tướng yêu cầu Phú Yên phát huy tiềm năng, lợi thế, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với tỉnh Khánh Hòa
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với tỉnh Khánh Hòa

(VOV) - Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa nghiên cứu chính sách thuận lợi để thu hút mạnh các nhà đầu tư vào phát triển du lịch, dịch vụ biển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với tỉnh Khánh Hòa

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với tỉnh Khánh Hòa

(VOV) - Thủ tướng yêu cầu Khánh Hòa nghiên cứu chính sách thuận lợi để thu hút mạnh các nhà đầu tư vào phát triển du lịch, dịch vụ biển.

Thủ tướng chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thủ tướng chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tướng chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tướng chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.