Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ an ninh.

Chiều 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản Keiji Furuya đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh Chủ tịch Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản Keiji Furuya thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang với ngài Keiji Furuya, cho rằng chuyến thăm sẽ đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa 2 nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản Keiji Furuya. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nhật Bản trên các lĩnh vực, vì lợi ích chính đáng của cả 2 nước, vì mục tiêu đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực. Việt Nam cho rằng hợp tác an ninh là một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản. Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản và Bộ Công an Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị 2 bên tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn, qua đó cùng nhau bàn bạc, thống nhất các hoạt động hợp tác cụ thể, hiệu quả về an ninh cũng như trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ an ninh. Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ an ninh.

Chủ tịch Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản Keiji Furuya cho biết, mục đích chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn Nhật Bản nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động hợp giữa cảnh sát Nhật Bản với Công an Việt Nam, nhất là thúc đẩy hợp tác về đào tạo; trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong phòng chống các loại hình tội phạm xã hội, tội phạm bắt cóc người...

Ngài Keiji Furuya mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản và Bộ Công an Việt Nam, đưa hoạt động hợp tác về an ninh giữa 2 nước ngày càng đi vào sâu rộng, thực chất và hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt - Nhật tiếp tục hợp tác xây dựng môi trường đầu tư
Việt - Nhật tiếp tục hợp tác xây dựng môi trường đầu tư

(VOV) -Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã có các buổi làm việc với Keidanren, JICA và Bộ Ngoại giao Nhật Bản tại Tokyo.

Việt - Nhật tiếp tục hợp tác xây dựng môi trường đầu tư

Việt - Nhật tiếp tục hợp tác xây dựng môi trường đầu tư

(VOV) -Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã có các buổi làm việc với Keidanren, JICA và Bộ Ngoại giao Nhật Bản tại Tokyo.

Đẩy mạnh hợp tác an ninh Việt Nam-Nhật Bản
Đẩy mạnh hợp tác an ninh Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Nhật Bản bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác an ninh Việt Nam-Nhật Bản

Đẩy mạnh hợp tác an ninh Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia Nhật Bản bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam.

Việt - Nhật ký kết dự án xây dựng KCN phụ trợ Nam Hà Nội
Việt - Nhật ký kết dự án xây dựng KCN phụ trợ Nam Hà Nội

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến trị giá 1 tỷ USD, do N&G Corp Nhật Bản triển khai.

Việt - Nhật ký kết dự án xây dựng KCN phụ trợ Nam Hà Nội

Việt - Nhật ký kết dự án xây dựng KCN phụ trợ Nam Hà Nội

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến trị giá 1 tỷ USD, do N&G Corp Nhật Bản triển khai.

Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật  trong lĩnh vực y tế
Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật trong lĩnh vực y tế

(VOV) -Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất cho ngành y tế Việt Nam

Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật  trong lĩnh vực y tế

Diễn đàn 40 năm hợp tác Việt - Nhật trong lĩnh vực y tế

(VOV) -Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ song phương lớn nhất cho ngành y tế Việt Nam