Thủ tướng:Việt Nam-Singapore lập liên doanh bảo dưỡng sửa chữa máy bay

VOV.VN -Hai bên cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi hợp tác bảo dưỡng, huấn luyện đào tạo và trao đổi nhân lực kỹ thuật máy bay.

Sáng nay (26/4), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty Singapore Technologies Aerospace Ltd (ST Aerospace), đã ký biên bản thành lập Công ty liên doanh Bảo dưỡng sửa chữa máy bay và Hợp đồng cung cấp dịch vụ Phụ tùng vật tư trọn gói cho toàn bộ đội máy bay Airbus A321 của hãng.

Thủ tướng chứng kiến doanh nghiệp Việt Nam và Singapore lập liên doanh bảo dưỡng sửa chữa máy bay 

Công ty liên doanh Bảo dưỡng sửa chữa máy bay sẽ tập trung bảo dưỡng các thiết bị công nghệ cao của máy bay với sản lượng bảo dưỡng trung bình 17.500 lượt thiết bị/năm.

Hai bên cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi hợp tác bảo dưỡng, huấn luyện đào tạo và trao đổi nhân lực kỹ thuật máy bay. Dự án sẽ góp phần nâng cao hàm lượng công nghệ cao trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị máy bay của Việt Nam, đảm bảo khai thác tuyệt đối an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt, hợp tác sẽ giúp Vietnam Airlines rút ngắn thời gian bảo dưỡng sửa chữa các trang thiết bị máy bay ngay tại Việt Nam, so với việc phải gửi sang nước ngoài như trước đây, qua đó giúp tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả khai thác cao hơn.

Ông Đặng Ngọc Hòa – Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines đánh giá, dự án này là bước tiến mới nằm trong tổng thể các chương trình phát triển công nghiệp hàng không tại Việt Nam, trong đó Vietnam Airlines là đơn vị tiên phong, đóng vai trò chủ lực của ngành để nắm bắt khoa học công nghệ tiên tiến nhất của thế giới. Dự án hợp tác này cũng sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại song phương và phát triển hàng không giữa Việt Nam – Singapore.

Ông Lim Serh Ghee - Tổng Giám đốc ST Aerospace cho rằng, sự bùng nổ của nền kinh tế và nhu cầu đi lại của hành khách đã tạo ra môi trường lý tưởng cho sự phát triển của ngành hàng không tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là sự tăng trưởng hai con số của Việt Nam trong lĩnh vực du lịch hàng không. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore với các doanh nghiệp uy tín như Vietnam Airlines sẽ giúp hãng tăng cường phát triển trong khu vực và các thị trường lớn.

Với Hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ tùng vật tư trọn gói, ST Aerospace sẽ đặt kho phụ tùng vật tư tại Việt Nam để đáp ứng kịp thời khai thác cho đội máy bay A321 của Vietnam Airlines, bao gồm 58 chiếc A321CEO đang khai thác, 20 chiếc A321NEO và các máy bay A321 tiếp nhận sau này. Đây là hình thức cung ứng vật tư máy bay tiên tiến nhất hiện nay để đảm bảo khai thác hiệu quả./.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore

VOV.VN - Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh kinh tế mỗi nước và khu vực đang phát triển mạnh mẽ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Singapore
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Singapore

VOV.VN-14h ngày 25/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến Singapo, bắt đầu thăm chính thức nước này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Singapore

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Singapore

VOV.VN-14h ngày 25/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến Singapo, bắt đầu thăm chính thức nước này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore

VOV.VN - Chiều 25/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chào xã giao Tổng thống Singapore Halimah Yacob và hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore

VOV.VN - Chiều 25/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chào xã giao Tổng thống Singapore Halimah Yacob và hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Ảnh: Thủ tướng và Phu nhân ngày đầu tiên thăm chính thức Singapore
Ảnh: Thủ tướng và Phu nhân ngày đầu tiên thăm chính thức Singapore

VOV.VN - Thủ tướng đã chào xã giao Tổng thống Singapore, hội đàm với Thủ tướng Singapore và hai bên ra Tuyên bố chung.

Ảnh: Thủ tướng và Phu nhân ngày đầu tiên thăm chính thức Singapore

Ảnh: Thủ tướng và Phu nhân ngày đầu tiên thăm chính thức Singapore

VOV.VN - Thủ tướng đã chào xã giao Tổng thống Singapore, hội đàm với Thủ tướng Singapore và hai bên ra Tuyên bố chung.

Thủ tướng lên đường thăm chính thức Singapore và dự Hội nghị ASEAN 32
Thủ tướng lên đường thăm chính thức Singapore và dự Hội nghị ASEAN 32

VOV.VN - Đây là chuyến thăm chính thức Singapore lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng lên đường thăm chính thức Singapore và dự Hội nghị ASEAN 32

Thủ tướng lên đường thăm chính thức Singapore và dự Hội nghị ASEAN 32

VOV.VN - Đây là chuyến thăm chính thức Singapore lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Singapore
Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Singapore

VOV.VN -Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Singapore.

Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Singapore

Lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Singapore

VOV.VN -Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Singapore.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore
Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore

VOV.VN - Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh kinh tế mỗi nước và khu vực đang phát triển mạnh mẽ.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Singapore

VOV.VN - Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh kinh tế mỗi nước và khu vực đang phát triển mạnh mẽ.