Tích cực thúc đẩy đàm phán FTA song phương Việt Nam – EU

VOV.VN -Chiều nay, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Cao ủy Thương mại EU Karel De Gucht.

Chiều 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Cao ủy Thương mại EU Karel De Gucht sang Việt Nam dự Phiên đàm phán thứ 7 Hiệp định Thương mại tự do song phương Việt Nam – EU (diễn ra từ ngày 17-21/3/2014) cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và EU.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Cao ủy Thương mại EU Karel De Gucht (Ảnh VGP/Nhật Bắc)

Hoan nghênh ngài Karel De Gucht sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, với sự nỗ lực, thiện chí hợp tác của cả 2 bên, các Phiên đàm phán Hiệp định Thương mại tự do song phương Việt Nam – EU đã đạt được những kết quả tích cực; tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, kết thúc đàm phán Hiệp định này vào tháng 10 tới như mong muốn của cả Việt Nam và EU.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – EU thời gian có những bước phát triển hết sức mạnh mẽ. Việc 2 bên thúc đẩy và sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do song phương sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cả 2 bên. Thủ tướng mong muốn trong quá trình đàm phán, EU quan tâm tới trình độ phát triển và lợi ích của Việt Nam, đặc biệt quan tâm mở cửa cho hàng hóa Việt Nam trong các lĩnh vực như: nông nghiệp, thủy sản, hàng dệt may, da dầy…

Thủ tướng khẳng định: Với tinh thần thiện chí, Việt Nam sẽ nỗ lực để sớm kết thúc đàm phán thành công Hiệp định, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho cả 2 bên, đồng thời đề nghị EU sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Ngài Karel De Gucht bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-EU cũng như kết quả mà 2 bên đạt được trong các Phiên đàm phán Hiệp định Thương mại tự do song phương; khẳng định EU sẽ tiếp tục nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để sớm kết thúc thành công đàm phán Hiệp định này.

EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đặc điểm nổi bật trong cơ cấu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU là tính bổ sung rất lớn; tính đến hết tháng 11 năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và EU đạt trên 30 tỷ USD. EU cũng là nhà đầu tư lớn vào Việt Nam ở hầu hết các ngành kinh tế quan trọng, tập trung nhiều nhất vào công nghiệp, xây dựng và một số ngành dịch vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FTA Việt Nam - EU: Được và mất
FTA Việt Nam - EU: Được và mất

Việt Nam là nước đang phát triển, các tiêu chuẩn đều chưa thể đạt như EU, do đó, Hiệp định FTA chỉ thành công khi EU thấu hiểu điều kiện của Việt Nam và thiện chí trong quá trình đàm phán.

FTA Việt Nam - EU: Được và mất

FTA Việt Nam - EU: Được và mất

Việt Nam là nước đang phát triển, các tiêu chuẩn đều chưa thể đạt như EU, do đó, Hiệp định FTA chỉ thành công khi EU thấu hiểu điều kiện của Việt Nam và thiện chí trong quá trình đàm phán.

Phiên đàm phán thứ nhất Hiệp định thương mại Việt Nam - EU
Phiên đàm phán thứ nhất Hiệp định thương mại Việt Nam - EU

(VOV) - EU hy vọng đàm phán với Việt Nam sẽ diễn ra thuận lợi và đạt được kết quả tốt đẹp trong thời gian sớm nhất

Phiên đàm phán thứ nhất Hiệp định thương mại Việt Nam - EU

Phiên đàm phán thứ nhất Hiệp định thương mại Việt Nam - EU

(VOV) - EU hy vọng đàm phán với Việt Nam sẽ diễn ra thuận lợi và đạt được kết quả tốt đẹp trong thời gian sớm nhất

Hội thảo Hiệp định Hợp tác và Đối tác Việt Nam - EU
Hội thảo Hiệp định Hợp tác và Đối tác Việt Nam - EU

(VOV) - Hội thảo đã tập trung thảo luận các tác động của PCA đối với kinh tế và thương mại song phương.

Hội thảo Hiệp định Hợp tác và Đối tác Việt Nam - EU

Hội thảo Hiệp định Hợp tác và Đối tác Việt Nam - EU

(VOV) - Hội thảo đã tập trung thảo luận các tác động của PCA đối với kinh tế và thương mại song phương.

Thủ tướng dự hội nghị sản xuất, tiêu thụ lúa gạo ĐBSCL
Thủ tướng dự hội nghị sản xuất, tiêu thụ lúa gạo ĐBSCL

VOV.VN - Hội nghị bàn tính biện pháp cấp bách và lâu dài liên quan đến hỗ trợ tín dụng trong sản xuất, tiêu thụ lúa gạo.

Thủ tướng dự hội nghị sản xuất, tiêu thụ lúa gạo ĐBSCL

Thủ tướng dự hội nghị sản xuất, tiêu thụ lúa gạo ĐBSCL

VOV.VN - Hội nghị bàn tính biện pháp cấp bách và lâu dài liên quan đến hỗ trợ tín dụng trong sản xuất, tiêu thụ lúa gạo.

Thủ tướng: Gấp rút giảm diện tích trồng lúa
Thủ tướng: Gấp rút giảm diện tích trồng lúa

VOV.VN -Trước hết giảm các diện tích năng suất trồng lúa thấp sang trồng hoa mầu, nuôi trồng thủy sản có hiệu quả và thị trường.

Thủ tướng: Gấp rút giảm diện tích trồng lúa

Thủ tướng: Gấp rút giảm diện tích trồng lúa

VOV.VN -Trước hết giảm các diện tích năng suất trồng lúa thấp sang trồng hoa mầu, nuôi trồng thủy sản có hiệu quả và thị trường.

Phó Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp đổi mới công nghệ
Phó Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Phó Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam chú trọng đổi mới công nghệ, cải thiện năng suất, chất lượng.

Phó Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Phó Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Phó Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam chú trọng đổi mới công nghệ, cải thiện năng suất, chất lượng.

Diễn đàn Việt Nam - EU
Diễn đàn Việt Nam - EU

Việc tháo gỡ những rào cản khi Hiệp định FTA được khởi động đàm phán chính thức sẽ giúp Việt Nam phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ

Diễn đàn Việt Nam - EU

Diễn đàn Việt Nam - EU

Việc tháo gỡ những rào cản khi Hiệp định FTA được khởi động đàm phán chính thức sẽ giúp Việt Nam phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ

Việt Nam - EU bắt đầu đàm phán chính thức về thương mại tự do
Việt Nam - EU bắt đầu đàm phán chính thức về thương mại tự do

EuroCham tin rằng khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU được ký kết, FDI của EU sẽ tiếp tục tăng cả về số lượng và chất lượng.

Việt Nam - EU bắt đầu đàm phán chính thức về thương mại tự do

Việt Nam - EU bắt đầu đàm phán chính thức về thương mại tự do

EuroCham tin rằng khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU được ký kết, FDI của EU sẽ tiếp tục tăng cả về số lượng và chất lượng.

Việt Nam - EU ký kết ý định thư về du lịch bền vững
Việt Nam - EU ký kết ý định thư về du lịch bền vững

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch EC, việc ký kết này, sẽ đẩy mạnh lượng khách du lịch của châu Âu sang Việt Nam hơn.

Việt Nam - EU ký kết ý định thư về du lịch bền vững

Việt Nam - EU ký kết ý định thư về du lịch bền vững

VOV.VN - Theo Phó Chủ tịch EC, việc ký kết này, sẽ đẩy mạnh lượng khách du lịch của châu Âu sang Việt Nam hơn.