Tọa đàm việc tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên

VOV.VN - Nhiều ý kiến đề nghị giữ như Luật hiện hành, theo đó tạm hoãn gọi nhập ngũ cho học sinh, sinh viên, học viên đang học

Sáng 6/3, tại Vĩnh Phúc, Ủy ban Quốc phòng- An ninh của Quốc hội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tọa đàm về Dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Các quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên trong thời bình và quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ là nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận.

Tọa đàm về Dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)

Về quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên, nhiều ý kiến đề nghị giữ như Luật hiện hành, theo đó tạm hoãn gọi nhập ngũ cho học sinh, sinh viên, học viên đang học tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân. Quy định như vậy sẽ đảm bảo quyền học tập nâng cao kiến thức cho thanh niên ở độ tuổi 18, là độ tuổi có khả năng học hỏi nhanh và hiệu quả nhất. Hơn nữa, sau khi tạm hoãn gọi nhập ngũ, học sinh, sinh viên có điều kiện nâng cao nhận thức, trình độ, có khả năng phục vụ tốt hơn khi được gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội, phải coi việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của công dân. Do đó, cần xây dựng Luật này theo hướng để công dân tự nguyện tham gia, tránh tình trạng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị: “Luật ban hành phải để người dân tự nguyện và có trách nhiệm thực hiện. Nếu làm trước thì khỏi làm sau.  Cơ chế bắt buộc người ta phải tự nguyện thì tôi nghĩ không chỉ trong Luật Nghĩa vụ Quân sự quy định mà Luật Lao động hoặc Luật Công chức viên chức cũng phải quy định. Ví dụ khi nhận vào làm công chức viên chức bắt buộc phải có chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nếu làm được này phải tự nguyện. Như vậy, tránh tình trạng chặn đầu, chặn đuôi để người ta thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

Liên quan đến quy định kéo dài độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi, bạn Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Tài chính cho rằng, quy định này là hợp lý, nhằm mở rộng đối tượng có thể tham gia đóng góp trong quân ngũ sau khi hoàn thành việc học, nhất là với các ngành nghề có thời gian đào tạo dài như ngành Y, ngành Kĩ thuật…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Đại học Dược Hà Nội đóng góp ý kiến tại Tọa đàm

Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Thăng Long Phi Mạnh Sơn lại đề nghị cần có chính sách hỗ trợ sinh viên lập thân, lập nghiệp sau khi xuất ngũ: “Nếu đào tạo chuyên môn sau 5 năm rồi đi nghĩa vụ quân sự thì khi xuất ngũ những kiến thức đào tạo chuyên môn của nhà trường có còn phù hợp với công việc hay không. Về lúc đó đã tầm 27-28 tuổi như vậy khi đó quy lại lập thân, lập nghiệp gặp nhiều khó khăn. Như vậy đặt ra vấn đề mở rộng độ tuổi nhập ngũ như vậy thì chính sách đối với sinh viên như thế nào? Mong muốn được làm rõ hơn để hướng thanh niên có trách nhiệm hơn với Tổ quốc”.

Để tiết kiệm thời gian, nguồn lực cho xã hội, nhiều đại biểu đề nghị, chương trình đào tạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo cần thống nhất, liên thông với nhau, nhằm giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Vì trong trường đại học, đối tượng này cũng đã được trang bị một số kiến thức về quốc phòng an ninh và kiến thức chuyên môn của họ cũng ít nhiều phục vụ được trong quân đội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội thảo luận Luật Nghĩa vụ Quân sự sửa đổi
Quốc hội thảo luận Luật Nghĩa vụ Quân sự sửa đổi

VOV.VN-Sáng nay, Quốc hội thảo luận về Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và Luật Nghĩa vụ Quân sự sửa đổi.

Quốc hội thảo luận Luật Nghĩa vụ Quân sự sửa đổi

Quốc hội thảo luận Luật Nghĩa vụ Quân sự sửa đổi

VOV.VN-Sáng nay, Quốc hội thảo luận về Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và Luật Nghĩa vụ Quân sự sửa đổi.

Luật Nghĩa vụ Quân sự bộc lộ một số bất cập, cần sửa đổi
Luật Nghĩa vụ Quân sự bộc lộ một số bất cập, cần sửa đổi

VOV.VN - Hiện nay, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự chủ yếu là con em nông dân, là những người chưa có việc làm.

Luật Nghĩa vụ Quân sự bộc lộ một số bất cập, cần sửa đổi

Luật Nghĩa vụ Quân sự bộc lộ một số bất cập, cần sửa đổi

VOV.VN - Hiện nay, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự chủ yếu là con em nông dân, là những người chưa có việc làm.