Toàn quyền Canada ca ngợi tính cần cù của người Việt Nam

Theo Ngài David Johnston chính đức tính cần cù của người Việt Nam đã giúp sự hợp tác giữa dự án của Việt Nam – Canada thêm hiệu quả.

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 19/11, Ngài David Johnston - Toàn quyền Canada đã thăm tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.

Tại tỉnh Trà Vinh, Ngài David Johnston đã đi thăm khu nhà máy của Công ty Mỹ La nằm tại Khu Công nghiệp Long Đức, TP Trà Vinh;  Dự Diễn đàn chủ đề ”Đào tạo Kỹ năng lao động”.

Chiều 19/11, Ngài David Johnston thăm tỉnh Sóc Trăng. Tại đây, Ngài Toàn quyền đã tham quan một số mô hình sản xuất lúa, nấm xanh và nuôi bò sữa của các hộ nông dân tại xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên. 

Ngài David Johnston rất chăm chú tìm hiểu hoạt động của Hợp tác xã bò sữa Evergrowth được thành lập từ một dự án nâng cao đời sống do Tổ chức phát triển Quốc tế Canada (CIDA) tài trợ.

Năm 2004, lúc mới thành lập hợp tác xã này chỉ có 171 xã viên, cho đến nay, con số này đã lên đến hơn 1.250 xã viên.

Tổng đàn bò của các xã viên nay cũng đã tăng lên gần 2.600 con. Từ chỗ mỗi ngày hợp tác xã chỉ thu được 150kg sữa, thì nay, sản lượng đã lên đến gần 10 tấn/ngày.

Nhờ nghề nuôi bò sữa mà nhiều xã viên có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

Sau 6 năm đi vào hoạt động, tỷ lệ hộ nghèo trong dự án đã giảm trên 50% so với lúc mới thành lập.

Ngài David Johnston đánh giá cao các mô hình hợp tác giữa CIDA với các địa phương của Việt Nam, góp phần nâng cao mức sống và thu nhập của người dân.

Ông ca ngợi sự cần cù, sáng tạo của nông dân Việt Nam đã làm cho các dự án đạt kết quả. Đây là những biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Canada.

Toàn quyền Johnston đã thăm một số thắng cảnh ở Trà Vinh và Sóc Trăng. Lúc 18h ngày 19/11, Ngài  Johnston đã rời Cần Thơ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên