Tổng Bí thư: Lai Châu cần phát triển đi lên từ nông, lâm nghiệp

VOV.VN - Tổng Bí thư chỉ rõ: Lai Châu cần phát triển đi lên từ nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trình độ cao, chất lượng cao.

Trong hai ngày 14 và 15/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc và lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Sáng 15/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt của tỉnh. Báo cáo với Tổng Bí thư, Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cho biết Tỉnh uỷ đã tập trung xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, trong đó, xác định 3 chương trình trọng điểm là: phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở. Tỉnh cũng đề ra 6 nghị quyết chuyên đề; 8 đề án để thực hiện các chương trình, mục tiêu đã đề ra.  

Tổng Bí thư làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Lai Châu

Lai Châu có 20 dân tộc, trong đó có 4 dân tộc rất ít người là Cống, Mảng, La Hủ, Si La. Tỉnh vẫn là một trong những địa phương khó khăn nhất cả nước với 75 xã đặc biệt khó khăn, 23 xã biên giới. Tuy vậy, đến nay tất cả các xã trong tỉnh đều có đường ô tô đến trung tâm xã; tất cả các xã, phường, thị trấn đã được sử dụng điện lưới quốc gia.

Toàn tỉnh đã có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu năm nay có thêm 6 xã nữa. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 1130 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 18 triệu đồng. Ý kiến của các Bộ, Ban, ngành cho rằng với một địa bàn đất rộng, người thưa, địa hình chia cắt, nhiều đồi núi như Lai Châu cần phải tập trung vào việc xóa đói, giảm nghèo vững chắc gắn với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc Tổ quốc, có vị trí địa chính trị, quân sự chiến lược trọng yếu. Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng về những đổi thay mạnh mẽ, tương đối toàn diện trên cách mặt của Lai Châu trong những năm qua. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng ở đô thị và nông thôn đã có đầy đủ điện, đường, trường, trạm y tế. Nhiều công trình thủy điện lớn đã và đang được xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng đã phát triển kinh tế đúng hướng với tư duy mới, hình thành các vùng chuyên canh lớn lúa, cà phê, chè, cao su theo hướng năng suất, chất lượng cao. Đời sống nhân dân được cải thiện một bước; làm tốt công tác di dân, tái định cư 10.000 hộ dân, giải phóng mặt bằng cho xây dựng thủy điện. Đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Với cách đặt vấn đề: không được bằng lòng với những gì đã đạt được, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát, triển khai có kết quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về Lai Châu và khu vực Tây Bắc; các chương trình, đề án triển khai Nghị quyết Đại hội XII của và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để phát triển toàn diện, nhanh, bền vững. Với một tỉnh có xuất phát điểm thấp và còn rất nhiều khó khăn như Lai Châu thì quyết tâm càng phải cao hơn, khai thác tốt các lợi thế.

Tổng Bí thư phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Bí thư chỉ rõ: tỉnh cần phát triển đi lên từ nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trình độ cao, chất lượng cao; liên kết, hợp tác; Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, xóa nghèo, giảm nghèo mạnh hơn nữa. Là vùng nhiều dân tộc anh em, tỉnh cần phát huy tốt truyền thống đoàn kết, hết sức coi trọng công tác dân tộc, công tác tôn giáo; đấu tranh phòng, chống ma túy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đảng bộ Lai Châu luôn luôn quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó phải chăm lo tốt công tác cán bộ. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Muốn đi lên thật tốt thì ngoài điều kiện cơ sở, vật chất  thì con người là quyết định.

 Tổng Bí thư cũng đề nghị Lai Châu tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại, giữ gìn quan hệ hữu nghị với các tỉnh biên giới của nước bạn, bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ quốc gia.

Cũng sáng 15/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lai Châu” nằm ở Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu; trồng cây lưu niệm tại đây./.

                                                                    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên