Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013

VOV.VN -Cần làm tốt công tác tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng.

Sáng 9/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Tham dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Bộ Chính Trị - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Hồng Anh đề nghị: Các ngành Tổ chức xây dựng Đảng đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng.

Ngành làm tốt công tác tham mưu nhằm tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, cần làm tốt công tác tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nhằm kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là những vấn đề vừa có tính cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, liên quan đến vận mệnh của Đảng, của chế độ và sự phát triển của đất nước.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đã nêu bật những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2014.

Kết luận hội nghị, ông Tô Huy Rứa khẳng định: Năm 2013 đánh dấu sự nỗ lực quyết tâm cao của ngành tổ chức Đảng, đã triển khai một khối lượng lớn công việc không chỉ trước mắt mà cho cả lâu dài.

Về phương hướng nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2014, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Ngành tổ chức xây dựng Đảng sẽ tập trung tham mưu cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục chỉ đạo và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các giải pháp về cơ chế, chính sách, tổ chức, cán bộ, sinh hoạt Đảng. Tiến hành rà soát đội ngũ lãnh đạo cán bộ chủ chốt các Ban, Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương, tham mưu tổ chức thực hiện việc luân chuyển, đào tạo kết hợp sắp xếp bố trí cán bộ lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành theo tinh thần Kết luận 146 của Bộ Chính trị và Kết luận của Ban Bí thư.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương cũng trao tặng bằng khen và cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng cho các tỉnh phía Nam
Bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng cho các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Học viên lớp bồi dưỡng sẽ nghe 7 chuyên đề như: Điều lệ Đảng; hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng…

Bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng cho các tỉnh phía Nam

Bồi dưỡng công tác xây dựng Đảng cho các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Học viên lớp bồi dưỡng sẽ nghe 7 chuyên đề như: Điều lệ Đảng; hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng…

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng ở Yên Bái
Kiểm tra công tác xây dựng Đảng ở Yên Bái

VOV.VN - Yên Bái cần triển khai có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng ở Yên Bái

Kiểm tra công tác xây dựng Đảng ở Yên Bái

VOV.VN - Yên Bái cần triển khai có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Việt Nam và Trung Quốc luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng
Việt Nam và Trung Quốc luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng

VOV.VN -Hai nước đều cho rằng, công tác xây dựng Đảng phải luôn vì nhân dân, gắn với lợi ích của nhân dân.

Việt Nam và Trung Quốc luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng

Việt Nam và Trung Quốc luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng

VOV.VN -Hai nước đều cho rằng, công tác xây dựng Đảng phải luôn vì nhân dân, gắn với lợi ích của nhân dân.

Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng
Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng

VOV.VN-Hai bên chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực trong công tác chuyên môn, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng

Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng

VOV.VN-Hai bên chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực trong công tác chuyên môn, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.