Triển khai cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam – Lào
VOV.VN - Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone tiếp tục khẳng định sự nhất quán của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc không ngừng vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu; đồng thời triển khai cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai quốc gia.
Nhân dịp Thủ tướng nước CHDCND Lào Sonexay Siphandone dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức nước CHXHCN Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7/6 - 9/6/2026, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào Nguyễn Minh Tâm đã trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam thường trú tại Lào.
PV: Thưa Đại sứ, chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai các mục tiêu phát triển của nhiệm kỳ mới? Chuyến thăm lần này gửi đi thông điệp gì về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào?
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự nhất quán của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc không ngừng vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời triển khai cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai quốc gia.
Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang trải qua những biến động sâu sắc về địa chính trị, địa kinh tế và công nghệ, chuyến thăm lần này gửi đi thông điệp rất rõ ràng rằng Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ lợi ích chiến lược, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển đất nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ để ứng phó hiệu quả với các thách thức chung.
Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 của Thủ tướng Sonexay Siphandone sẽ thành công tốt đẹp, tạo thêm xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy mạnh mẽ nội hàm gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
PV: Theo Đại sứ, những lĩnh vực hoặc dự án hợp tác về kinh tế trọng điểm nào đang được hai bên ưu tiên thúc đẩy nhằm tạo động lực mới trong hợp tác về kinh tế Việt Nam - Lào?
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Trong bối cảnh hai nước đang triển khai mạnh mẽ các nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước và cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao về việc xây dựng quan hệ Việt Nam - Lào theo hướng “gắn kết chiến lược”, hợp tác kinh tế đang được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc chuyển hóa tiềm năng hợp tác và sự gắn bó chính trị đặc biệt thành những lợi ích phát triển cụ thể cho người dân và doanh nghiệp hai nước.
Điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay là hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào đang chuyển từ tư duy hỗ trợ truyền thống sang tư duy liên kết phát triển dài hạn, trong đó tập trung vào ba trụ cột lớn gồm kết nối hạ tầng chiến lược, kết nối năng lượng và kết nối thể chế - thị trường.
Nhiều dự án của doanh nghiệp Việt Nam đã trở thành những mô hình hợp tác thành công, góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chuyển giao công nghệ tại Lào. Hiện nay, Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào không chỉ mang lại lợi ích kinh tế thiết thực mà còn góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội, tăng cường lòng tin và sự gắn bó giữa nhân dân hai nước. Trong bối cảnh khu vực và thế giới đầy biến động, việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế sẽ góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, ổn định và thịnh vượng.
Với truyền thống “cùng nhau chia ngọt sẻ bùi”, ý chí quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào sẽ có nhiều đột phá mới, rực rỡ hơn nữa, tiếp tục mở rộng không gian phát triển, nâng cao tính liên kết kinh tế và tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của mỗi nước. Đó là sự hợp tác dựa trên niềm tin, sự sẻ chia và tầm nhìn chung, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào như là một biểu tượng mẫu mực, vì sự phồn vinh của nhân dân hai nước, vì một Cộng đồng ASEAN ổn định và thịnh vượng.
PV: Theo Đại sứ, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục phát huy vai trò như thế nào trong việc tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN, nhằm đóng góp thiết thực vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững ở khu vực?
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Như chúng ta đã thấy, tình hình thế giới và khu vực hiện nay đang chứng kiến những biến động sâu sắc chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh nguồn nước, an ninh mạng và an ninh năng lượng tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với các quốc gia trong khu vực. Trong bối cảnh đó, đoàn kết, đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Việc Thủ tướng Sonexay Siphandone tham dự các Diễn đàn Tương lai ASEAN cho thấy sự coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ của Lào đối với sáng kiến của Việt Nam, đồng thời phản ánh sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong việc thúc đẩy các cuộc thảo luận chiến lược về tương lai ASEAN.
Trong thời gian tới, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm bảo vệ và củng cố các nguyên tắc nền tảng của ASEAN như đoàn kết, đồng thuận, tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.
Đồng thời, hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy các ưu tiên phát triển mới của ASEAN như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường khả năng chống chịu trước các tác động từ bên ngoài. Đây không chỉ là những yêu cầu phát triển của từng quốc gia mà còn là điều kiện quan trọng để ASEAN duy trì và phát triển, nâng cao tính tự cường và khả năng thích ứng trong một thế giới có nhiều biến động.
Có thể nói rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Lào tại các cơ chế đa phương không chỉ phục vụ lợi ích của mỗi nước mà còn góp phần tích cực vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết hơn, tự cường hơn và có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Đây cũng chính là sự tiếp nối làm sâu sắc hơn nội hàm của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong quan hệ song phương cũng như quan hệ đa phương, qua đó đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và trên thế giới.
PV: Xin cảm ơn Đại sứ.