Trưng bày và triển lãm ảnh “Quảng Trị- Bản hùng ca vang mãi”

VOV.VN - Triển lãm trưng bày 81 tác phẩm ảnh và 50 tài liệu, hiện vật lịch sử báo chí do Bảo tàng Báo chí Việt Nam và Câu lạc bộ Ảnh báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện.

Chiều nay (28/4), tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Trưng bày và triển lãm ảnh với chủ đề: “Quảng Trị- Bản hùng ca vang mãi”.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị và kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.

Ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tham dự sự kiện.

Triển lãm trưng bày 81 tác phẩm ảnh và 50 tài liệu, hiện vật lịch sử báo chí do Bảo tàng Báo chí Việt Nam và Câu lạc bộ Ảnh báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện.

Các tác phẩm ảnh báo chí ghi lại những mốc son lịch sử, những chiến công anh dũng của quân và dân ta trong kháng chiến chống xâm lược và trong công cuộc xây dựng quê hương.

Các tác phẩm ảnh, báo chí trong buổi triển lãm gắn liền với những địa danh trên mảnh đất Quảng Trị như: Vĩnh Linh Lũy thép, Thành Cổ Quảng Trị, Đường 9, Khe Sanh, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Thạch Hãn, Cửa Việt. Đây là những địa chỉ đỏ không bao giờ phai mờ trong ký ức của các thế hệ người Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Hòa, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị bày tỏ, những tác phẩm báo chí tái hiện năm tháng đau thương mà anh dũng, những địa danh oai hùng xưa kia nay đã trở thành những di tích lịch sử, thành địa chỉ đỏ tại Quảng Trị.

“Đây là dịp để có thể đúc kết, hồi tưởng lại những hình ảnh mà báo chí đã đề cập đến trong cuộc chiến tranh oanh liệt của quân và dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" - ông Nguyễn Quốc Hòa cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu ấn lịch sử Quảng Trị qua những bức ảnh, tư liệu quý hiếm
Dấu ấn lịch sử Quảng Trị qua những bức ảnh, tư liệu quý hiếm

VOV.VN - Sáng nay (28/4), tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ khai mạc Triển lãm “Quảng Trị- Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2022).

Dấu ấn lịch sử Quảng Trị qua những bức ảnh, tư liệu quý hiếm

Dấu ấn lịch sử Quảng Trị qua những bức ảnh, tư liệu quý hiếm

VOV.VN - Sáng nay (28/4), tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ khai mạc Triển lãm “Quảng Trị- Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2022).

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp 30/4
Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp 30/4

VOV.VN - Đây là hoạt động truyền thống vào mỗi dịp 30/4 hằng năm của lãnh đạo TP.HCM nhằm tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ lãnh đạo TP.

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp 30/4

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp 30/4

VOV.VN - Đây là hoạt động truyền thống vào mỗi dịp 30/4 hằng năm của lãnh đạo TP.HCM nhằm tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ lãnh đạo TP.

 “Mùa hè đỏ lửa” Quảng Trị 1972: Nhìn nhận từ phía bên kia
 “Mùa hè đỏ lửa” Quảng Trị 1972: Nhìn nhận từ phía bên kia

VOV.VN - Sự kiện Quảng Trị năm 1972 ngày nào vẫn còn nguyên trong ký ức, trong tâm tưởng không chỉ của Việt Nam mà của cả nước Mỹ và các nước phương Tây. Rất nhiều học giả, các tướng lĩnh sĩ quan của Quân đội Mỹ đã đánh giá, bình luận về sự kiện này sau khi họ bước ra từ cuộc chiến.

 “Mùa hè đỏ lửa” Quảng Trị 1972: Nhìn nhận từ phía bên kia

 “Mùa hè đỏ lửa” Quảng Trị 1972: Nhìn nhận từ phía bên kia

VOV.VN - Sự kiện Quảng Trị năm 1972 ngày nào vẫn còn nguyên trong ký ức, trong tâm tưởng không chỉ của Việt Nam mà của cả nước Mỹ và các nước phương Tây. Rất nhiều học giả, các tướng lĩnh sĩ quan của Quân đội Mỹ đã đánh giá, bình luận về sự kiện này sau khi họ bước ra từ cuộc chiến.