Truyền thông Lào tiếp tục đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào

VOV.VN - Các số báo ra ngày hôm nay (11/01) của Lào tiếp tục đưa các tin bài xung quanh chuyến thăm Việt Nam từ ngày 8-10/1 của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trang nhất báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có bài viết với tiêu đề “Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban hợp tác Lào-Việt”. Bài báo đã điểm lại kết kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào trong năm qua. Bài viết nhấn mạnh, hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội, giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường và phát triển sâu rộng, nhất là lĩnh vực giáo dục đào tạo được đẩy mạnh (số lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam là 14.000 người); kim ngạch thương mại vượt chỉ tiêu đề ra; doanh nghiệp Việt Nam đóng góp nhiều cho ngân sách Lào; cơ chế mới trong điều phối, thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước tiếp tục phát huy hiệu quả. Theo báo Pasaxon, tại kỳ họp 44, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác giữa Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Còn tờ PathetLao Daily, ấn phẩm nhật báo của Thông tấn xã Lào có bài viết “Thành công của Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào-Việt Nam”. Bài viết với nội dung đánh giá cao định hướng về quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới như thống nhất tập trung thực hiện tốt các Tuyên Bố chung; Thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và các thỏa thuận khác, trong đó có thỏa thuận tại Kỳ họp 44; thúc đẩy quan hệ chính trị - đối ngoại - an ninh quốc phòng, đầu tư, thương mại (phấn đấu đưa kim ngạch 2 chiều năm 2022 tăng 10-15 % so với năm 2021). Mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối hai nước, hợp tác quản lý sử dụng bền vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên...

Phần kết bài viết trên tờ PathetLao có đoạn: “thành công của Kỳ họp 44 đã góp phần quan trọng vào phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu hơn nữa, đồng thời, đây còn là dấu mốc mới trong năm 2022.”

Trên trang nhất tờ Thời báo Vientiane Times tờ báo ấn bản bằng tiếng Anh lớn nhất của Lào có bài “Lào – Việt Nam cam kết thúc đẩy quan hệ đặc biệt”. Bài viết nhấn mạnh, Việt Nam là một nhà đầu tư nước ngoài lớn và là đối tác thương mại quan trọng của Lào. Hiện, Việt Nam có 209 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Lào, với tổng vốn đăng ký khoảng 5,18 tỷ USD. Năm 2021, đã có 5 dự án mới được đăng ký và 4 dự án được điều chỉnh vốn, với tổng vốn kết hợp đạt 112,84 triệu USD, tăng 27% so với năm 2020. Thương mại giữa Lào và Việt Nam tiếp tục tăng trưởng bất chấp đại dịch Covid-19, với giá trị thương mại hai chiều đạt 1,34 tỷ USD vào năm 2021, tăng 30,2% so với năm trước.

Ngoài các tờ báo lớn, trong những ngày qua, các chương trình phát sóng của Đài phát thanh quốc gia Lào, Đài truyền hình quốc gia của Lào liên tục đưa tin, bài, hình ảnh liên quan đến chuyến thăm Việt Nam và các hoạt động bên lề của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại các hoạt động của Thủ tướng Lào trong chuyến thăm chính thức Việt Nam
Nhìn lại các hoạt động của Thủ tướng Lào trong chuyến thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên đến thăm và làm việc tại Việt Nam trong năm 2022. Chuyến thăm diễn ra từ 8-10/1.

Nhìn lại các hoạt động của Thủ tướng Lào trong chuyến thăm chính thức Việt Nam

Nhìn lại các hoạt động của Thủ tướng Lào trong chuyến thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên đến thăm và làm việc tại Việt Nam trong năm 2022. Chuyến thăm diễn ra từ 8-10/1.

Việt Nam giúp Lào xuất, nhập khẩu hàng hóa qua tất cả các cảng biển của Việt Nam
Việt Nam giúp Lào xuất, nhập khẩu hàng hóa qua tất cả các cảng biển của Việt Nam

VOV.VN - Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp Việt-Lào.

Việt Nam giúp Lào xuất, nhập khẩu hàng hóa qua tất cả các cảng biển của Việt Nam

Việt Nam giúp Lào xuất, nhập khẩu hàng hóa qua tất cả các cảng biển của Việt Nam

VOV.VN - Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp Việt-Lào.

Chủ tịch nước: "Không để Việt Nam, Lào trở thành nước trung chuyển ma túy"
Chủ tịch nước: "Không để Việt Nam, Lào trở thành nước trung chuyển ma túy"

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn Bộ Công an hai nước tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường hợp tác chặt chẽ, đi vào chiều sâu. Trong đó, nhất quyết không để Việt Nam, Lào trở thành nước trung chuyển ma túy.

Chủ tịch nước: "Không để Việt Nam, Lào trở thành nước trung chuyển ma túy"

Chủ tịch nước: "Không để Việt Nam, Lào trở thành nước trung chuyển ma túy"

VOV.VN - Chủ tịch nước mong muốn Bộ Công an hai nước tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường hợp tác chặt chẽ, đi vào chiều sâu. Trong đó, nhất quyết không để Việt Nam, Lào trở thành nước trung chuyển ma túy.