Từ Kỷ nguyên độc lập - tự do đến Kỷ nguyên vươn mình

VOV.VN - Trong 95 năm qua, mỗi mùa Xuân đất nước thêm rạng rỡ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ những ngày đầu gian khó, Đảng đã kiên cường chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua bão tố, mang lại độc lập, thống nhất và mở ra kỷ nguyên đổi mới, hội nhập.

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như ngọn đuốc soi đường, khơi nguồn cho những mùa xuân độc lập, tự do của dân tộc. Trong 95 năm qua, mỗi mùa xuân đất nước thêm rạng rỡ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ những ngày đầu gian khó, Đảng đã kiên cường chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua bão tố, mang lại độc lập, thống nhất và mở ra kỷ nguyên đổi mới, hội nhập.

Mùa xuân hôm nay, đất nước vươn mình phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt và bản lĩnh vững vàng của Đảng. Mùa xuân đất trời hòa quyện với mùa xuân của lòng người, cùng niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cách đây 95 năm, ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đó là một mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ phát triển mới của lịch sử dân tộc và cũng chấm dứt một thời kỳ khủng hoảng, bế tắc về con đường cứu nước.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: "Hội nghị thành lập Đảng, Hội nghị do Bác Hồ chủ trì vào tháng 2/1930 đã ban hành Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, nhưng rất cơ bản. Qua khôi phục tổ chức, kiện toàn trung ương, tạo ra đầu mối thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, bắt đầu từng bước tiếp cận với thực tiễn tốt hơn, để đề ra chủ trương chính sách sát hợp".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ năm 1930-1975, để có được kỷ nguyên độc lập - tự do, toàn đảng, toàn quân, toàn dân phải trường kỳ kháng chiến; chiến thắng thực dân, đế quốc và các thế lực phản động trên thế giới. Cả dân tộc Việt Nam đã hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của kỷ nguyên độc lập-tự do với đại thắng mùa Xuân năm 1975.

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: "Kỷ nguyên độc lập - tự do đã đưa Việt Nam trở thành dân tộc tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp chống thực dân, đế quốc, giải phóng dân tộc ở thời đại mới, đem lại vị thế quốc tế rất lớn cho Việt Nam".

Đất nước bước vào thời kỳ xây dựng CNXH với bộn bề những khó khăn. Năm 1986, Đại hội Đảng lần thứ VI khởi xướng công cuộc đổi mới, đất nước bước vào kỷ nguyên đổi mới và phát triển và đã từng bước khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế- xã hội rất nghiêm trọng.

Chỉ sau 10 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã khắc phục được khủng hoảng, vững bước trên con đường độc lập dân tộc và CNXH. Năm 2008, thu nhập bình quân đầu người vượt qua ngưỡng 1.000 USD. Việt Nam đã ra khỏi tình trạng chậm phát triển, bước vào danh sách các nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Đây là thành tựu có ý nghĩa lịch sử rất lớn lao, mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam.

Từ đó đến nay, Việt Nam tiếp tục đổi mới và phát triển, với những thành tựu rất ấn tượng. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, thiếu ăn... trở thành quốc gia có nền ngoại thương Top 20 thế giới. GDP tăng hơn 96 lần, thu nhập bình quân đầu người một năm đạt trên 4.600 USD. Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, các mục tiêu phát triển bền vững đều là điểm sáng.

PGS. TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 2 đánh giá: "Gần 50 năm đất nước thống nhất, gần 40 năm đất nước Đổi mới, 95 năm chúng ta xây dựng Đảng ta. Có thể nói cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế chưa bao giờ được như ngày hôm nay. Đó là nhận thức rất sâu sắc và thực tế. Nhìn lại đất nước chúng ta sau 40 năm Đổi mới, thay đổi một trời, một vực. Đời sống đồng bào tất cả các nơi đều được nâng lên. Mặc dù còn ngổn ngang những công việc chúng ta tiếp tục phải làm nhưng niềm tin ấy vẫn là niềm tin lớn và ngày nay ta chúng ta đang tiếp tục xây dựng đất nước".

Những kết quả, thành tựu và vị thế đạt được trong kỷ nguyên độc lập- tự do và kỷ nguyên đổi mới và phát triển đã tạo thế và lực để Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đích đến là phải xây dựng một nước Việt Nam XHCN hùng cường, giàu mạnh, văn minh, sánh vai được với các cường quốc năm châu.

Trong đó, 2 mục tiêu rất rõ ràng là đến năm 2030 phải trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành quốc gia XHCN phát triển, thu nhập cao. Tiêu chí quốc gia phát triển là: phải đạt trình độ phát triển như các nước thành viên tổ chức hợp tác và phát triển OECD hiện nay; phải là quốc gia XHCN, công bằng, dân chủ, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Người dân có đầy đủ điều kiện để phát triển toàn diện. Đất nước phải có đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc chế độ XHCN từ sớm, từ xa.

PGS.TS Lê Minh Thông, nguyên Trợ lý Chủ tịch Quốc hội cho rằng: "Kỷ nguyên vươn mình là kỷ nguyên phải thực hiện được đích đến mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Quan trọng nhất là quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện như sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị "tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả". Chủ trương có, vấn đề quan trọng chính là tổ chức thực hiện như thế nào, đặc biệt là quyết tâm chính trị phải cao, chỉ đạo quyết liệt, bám sát thực tiễn. Đó là con đường chúng ta phải đi".

Đảng ta xác định, từ Đại hội XIV trở đi, đất nước sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Kỷ nguyên này diễn ra song hành với kỷ nguyên số, kỷ nguyên của đổi mới sáng tạo, đòi hỏi phải tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của toàn Đảng, toàn xã hội trong việc giữ gìn, nuôi dưỡng, sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực của đất nước. Đặc biệt, kỷ nguyên mới đòi hỏi phải phát huy cao nhất tinh thần, ý chí, sức mạnh của nhân dân - chủ thể đóng vai trò trung tâm của sự nghiệp kiến tạo kỷ nguyên mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Không có Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không có Việt Nam phát triển như ngày nay”
“Không có Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không có Việt Nam phát triển như ngày nay”

VOV.VN - Các chuyên gia, học giả Trung Quốc khi nói về vai trò và tầm vóc của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện mang tính bước ngoặt. Không có Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không có đất nước Việt Nam phát triển như ngày hôm nay.

“Không có Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không có Việt Nam phát triển như ngày nay”

“Không có Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không có Việt Nam phát triển như ngày nay”

VOV.VN - Các chuyên gia, học giả Trung Quốc khi nói về vai trò và tầm vóc của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện mang tính bước ngoặt. Không có Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không có đất nước Việt Nam phát triển như ngày hôm nay.

“Thành công của Việt Nam phần lớn là nhờ Đảng Cộng sản”
“Thành công của Việt Nam phần lớn là nhờ Đảng Cộng sản”

VOV.VN - Đây là khẳng định của Giáo sư Faisal Ahmed, nhà nghiên cứu kinh tế của trường Quản lý FORE, New Delhi, Ấn Độ trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Phan Tùng, thường trú Đài TNVN tại Ấn Độ.

“Thành công của Việt Nam phần lớn là nhờ Đảng Cộng sản”

“Thành công của Việt Nam phần lớn là nhờ Đảng Cộng sản”

VOV.VN - Đây là khẳng định của Giáo sư Faisal Ahmed, nhà nghiên cứu kinh tế của trường Quản lý FORE, New Delhi, Ấn Độ trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Phan Tùng, thường trú Đài TNVN tại Ấn Độ.

“Đảng cần nắm lấy những thời cơ, vận hội mới để đưa đất nước phát triển”
“Đảng cần nắm lấy những thời cơ, vận hội mới để đưa đất nước phát triển”

VOV.VN - Đứng trước những thách thức của thời đại mới, Đảng cần nắm lấy thời cơ, vận hội để đưa đất nước phát triển và bước vào kỷ nguyên mới như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói.

“Đảng cần nắm lấy những thời cơ, vận hội mới để đưa đất nước phát triển”

“Đảng cần nắm lấy những thời cơ, vận hội mới để đưa đất nước phát triển”

VOV.VN - Đứng trước những thách thức của thời đại mới, Đảng cần nắm lấy thời cơ, vận hội để đưa đất nước phát triển và bước vào kỷ nguyên mới như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói.