UBTW Mặt trận Tổ quốc VN tiếp xúc các tổ chức tôn giáo

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc VN do ông Nguyễn Thiện Nhân chủ trì đã tiếp xúc với đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo.

Chiều nay (4/9), tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ trì đã tiếp xúc với đại diện lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận, góp ý dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các tổ chức tôn giáo hoan nghênh sáng kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tiếp xúc để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của các tôn giáo. Đồng thời đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần triển khai, duy trì thường xuyên việc tiếp xúc theo định kỳ.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc

Góp ý về dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo, các ý kiến ghi nhận dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo lần này có nhiều nội dung mới, quy định rõ hơn so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành. Dự thảo Luật đã nhìn nhận, quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền của mọi người, quyền con người chứ không bó hẹp trong phạm vi quyền công dân, về vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc tham gia xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội... và quy định về sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam...

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng: “Luật tín ngưỡng tôn giáo, điều đó thể hiện tôn trọng tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước. Trong đó những người tín ngưỡng tôn giáo và bà con có đạo được sống và thực thi trong Luật tín ngưỡng tôn giáo. Chúng tôi mong Luật sẽ mang lại điều tốt đẹp đời sống đạo, đời sống tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân chúng ta ngày càng tốt, phù hợp với sự phát triển đất nước, hội nhập quốc tế”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chào mừng các chức sắc, tôn giáo tại buổi tiếp xúc

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Đảng, Nhà nước và Mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ trương phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ môi trường... Đến nay, đóng góp của các tổ chức tôn giáo đối với các lĩnh vực này là hết sức quan trọng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hiện Quốc hội đang xây dựng dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Theo kế hoạch, tháng 10 năm nay sẽ đưa ra Quốc hội thảo luận phiên đầu tiên. Do vậy, những ý kiến đóng góp của các tổ chức tôn trong buổi tiếp xúc hôm nay sẽ được Mặt trận tổ quốc Việt Nam ghi nhận và phản ánh đến Quốc hội về Dự án Luật này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự do tôn giáo, tín ngưỡng không có nghĩa không quản lý
Tự do tôn giáo, tín ngưỡng không có nghĩa không quản lý

VOV.VN - Luật Tôn giáo, tín ngưỡng phải thể hiện rõ quan điểm đảm bảo quyền của người dân nhưng không có nghĩa không có sự quản lý nhà nước.

Tự do tôn giáo, tín ngưỡng không có nghĩa không quản lý

Tự do tôn giáo, tín ngưỡng không có nghĩa không quản lý

VOV.VN - Luật Tôn giáo, tín ngưỡng phải thể hiện rõ quan điểm đảm bảo quyền của người dân nhưng không có nghĩa không có sự quản lý nhà nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo

VOV.VN -Phó Thủ tướng khẳng định, sau ngày thành lập nước Bác Hồ đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó tuyên bố tôn giáo tự do, giáo lương đoàn kết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu chức sắc tôn giáo

VOV.VN -Phó Thủ tướng khẳng định, sau ngày thành lập nước Bác Hồ đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó tuyên bố tôn giáo tự do, giáo lương đoàn kết.

Cách mạng Tháng Tám và câu chuyện đoàn kết tôn giáo
Cách mạng Tháng Tám và câu chuyện đoàn kết tôn giáo

VOV.VN - Đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo để có sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách mạng Tháng Tám và câu chuyện đoàn kết tôn giáo

Cách mạng Tháng Tám và câu chuyện đoàn kết tôn giáo

VOV.VN - Đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo để có sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việt Nam và Mỹ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Luật Tôn giáo
Việt Nam và Mỹ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Luật Tôn giáo

VOV.VN -Hội thảo "Tôn giáo và pháp quyền" diễn ra tại Mỹ giúp Việt Nam tham vấn chính sách và tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực tôn giáo

Việt Nam và Mỹ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Luật Tôn giáo

Việt Nam và Mỹ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Luật Tôn giáo

VOV.VN -Hội thảo "Tôn giáo và pháp quyền" diễn ra tại Mỹ giúp Việt Nam tham vấn chính sách và tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực tôn giáo

MTTQ Việt Nam tiếp xúc đại diện các tổ chức tôn giáo TP HCM
MTTQ Việt Nam tiếp xúc đại diện các tổ chức tôn giáo TP HCM

VOV.VN - Một số tổ chức tôn giáo đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức này được mở các cơ sở giáo dục, các bệnh viện.

MTTQ Việt Nam tiếp xúc đại diện các tổ chức tôn giáo TP HCM

MTTQ Việt Nam tiếp xúc đại diện các tổ chức tôn giáo TP HCM

VOV.VN - Một số tổ chức tôn giáo đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức này được mở các cơ sở giáo dục, các bệnh viện.