Việt Nam và Mỹ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Luật Tôn giáo

VOV.VN -Hội thảo "Tôn giáo và pháp quyền" diễn ra tại Mỹ giúp Việt Nam tham vấn chính sách và tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực tôn giáo

“Tôn giáo và pháp quyền” là chủ đề của một hội thảo vừa diễn ra tại Mỹ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng cũng như góp phần hoàn thiện chính sách và pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tại hội thảo, đại diện Quốc hội, chính phủ, học giả, chức sắc tôn giáo Việt Nam và Mỹ đã trao đổi về tình hình thực tiễn và kinh nghiệm của Việt Nam, Mỹ và cộng đồng quốc tế về chính sách, môi trường hoạt động tôn giáo, qua đó đóng góp vào quá trình xây dựng luật tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam. Các chủ đề thảo luận chính bao gồm đăng ký và công nhận các tổ chức tôn giáo, tài sản của tổ chức tôn giáo, các tôn giáo mới và hoạt động tôn giáo của người nước ngoài.

Hội thảo "Tôn giáo và pháp quyền"
Ông Chris Seiple, Chủ tịch Viện Liên kết Toàn cầu, một tổ chức nghiên cứu và giáo dục về tự do tôn giáo của Mỹ cho biết: “Chúng tôi không hướng dẫn Việt Nam phải làm thế nào mà chỉ giúp Việt Nam đưa ra những quyết định đúng đắn hơn trong tương lai. Hội thảo là cơ hội để so sánh cả về lý thuyết lẫn kinh nghiệm thực tiễn về những gì đã và đang được thực hiện trên thế giới, qua đó tìm ra những yếu tố có thể áp dụng tại Việt Nam”.           

Là một trong những diễn giả tại hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trịnh Ngọc Thạch chia sẻ: “Các học giả Việt Nam đã học được nhiều kinh nghiệm làm luật, đặc biệt là tự do tôn giáo trong xã hội mới, xã hội tiến bộ. Trong bối cảnh mới thì luật và chính sách phải như thế nào để vừa đảm bảo nguyên tắc pháp luật nhà nước, vừa đảm bảo tính tự do, độc lập tương đối của các cơ sở tôn giáo”.

Hiện nay, Ban Tôn giáo Chính phủ đang hoàn tất Dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo để có thể trình lên Quốc hội xem xét vào tháng 9 năm nay. Theo ông Bùi Thanh Hà, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ, dự thảo có một số điểm mới so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ban hành năm 2004: “Trước hết là luật sẽ thể hiện tinh thần của Hiến pháp 2013, nêu rõ rằng mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Trước đây pháp lệnh nói là công dân thì nay là mọi người, bao gồm cả công dân, người mất quyền công dân, người nước ngoài ở Việt Nam... Thứ hai là luật sẽ đưa ra những vấn đề phát sinh mà pháp lệnh chưa điều chỉnh, chẳng hạn như các hoạt động xã hội, từ thiện, giáo dục y tế của các tổ chức tôn giáo”.

Các diễn giả tham dự Hội thảo
Hội thảo “Tôn giáo và pháp quyền” do trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, trường Đại học BYU của Mỹ và Viện Liên kết toàn cầu phối hợp tổ chức. Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam và Mỹ tham vấn chính sách mà còn tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trịnh Ngọc Thạch nhìn nhận: “Phía Mỹ đã hiểu biết hơn về Việt Nam, về tôn giáo, về chính sách, pháp luật tôn giáo của Việt Nam. Qua hội thảo này thì các học giả Việt Nam có điều kiện trao đổi, giải thích quan điểm của Việt Nam, qua đó phía Mỹ hiểu Việt Nam hơn và tôi cảm nhận là họ ủng hộ Việt Nam hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng thăm Việt Nam
Báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng thăm Việt Nam

VOV.VN - Báo cáo viên đặc biệt tập trung trao đổi về chính sách, luật pháp và thực tiễn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng thăm Việt Nam

Báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng thăm Việt Nam

VOV.VN - Báo cáo viên đặc biệt tập trung trao đổi về chính sách, luật pháp và thực tiễn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng
Công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng

VOV.VN - Hội nghị đã tập trung tăng cường phối hợp, thống nhất hành động, trong vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng

Công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng

VOV.VN - Hội nghị đã tập trung tăng cường phối hợp, thống nhất hành động, trong vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo.