Ước vọng đầu Xuân của nữ đại biểu Quốc hội dân tộc B’râu

VOV.VN - Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV Nàng Xô Vi cho biết, giáo dục dân tộc là vấn đề mà nữ đại biểu quan tâm nhiều nhất. Cô cũng mong muốn gửi đến các cấp ủy Đảng, đến Trung ương những trăn trở của giáo viên ở vùng biên giới và những suy nghĩ của phụ huynh.

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, nữ đại biểu Quốc hội khóa XV người dân tộc thiểu số B’râu ở tỉnh Kon Tum Nàng Xô Vi trở lại bục giảng với các em học sinh thân yêu. 

Từ nhà đến nơi công tác là phân hiệu Trường PTDT Nội trú tỉnh Kon Tum tại huyện biên giới Ia H’Drai, nữ đại biểu Quốc hội khóa XV Nàng Xô Vi phải vượt qua quãng đường dài 150km bằng xe máy. Điều đặc biệt, quãng đường mà nữ đại biểu Quốc hội đến với các em học sinh thân yêu chạy dọc đoạn biên giới giáp với hai nước bạn Lào và Campuchia. Trở lại bục giảng sau kỳ nghỉ Tết, gặp lại các em học sinh là con em dân tộc thiểu số ở một ngôi trường trên biên giới, nữ đại biểu Quốc hội Nàng Xô Vi chia sẻ mối quan tâm và suy nghĩ của mình.

Nữ đại biểu Quốc hội khóa XV Nàng Xô Vi cho biết, vấn đề giáo dục dân tộc là vấn đề mà nữ đại biểu quan tâm nhiều nhất. Nữ đại biểu cũng mong muốn gửi đến các cấp ủy Đảng, đến Trung ương những trăn trở của giáo viên ở vùng biên giới và những suy nghĩ của phụ huynh, đặc biệt là quan tâm đến những khó khăn của các em đang gặp phải. Theo đó, đại dịch COVID-19 ngành giáo dục bị ảnh hưởng trực tiếp và bị chi phối rất nhiều bởi tâm lý nên mong muốn qua hết đại dịch các em sẽ nhanh chóng đi học lại bình thường và có những điều mới mẻ hơn.

Là cử nhân sư phạm địa lý, giáo viên phân hiệu Trường PTDT Nội trú tỉnh Kon Tum tại huyện biên giới Ia H’Drai, chia sẻ kỷ niệm của mình tại kỳ họp thứ nhất Quốc khóa khóa XV, nữ đại biểu Nàng Xô Vi thẳng thắn: Với một cô gái nhỏ bé đến thủ đô, đến tòa Nhà Quốc hội cảm giác đầu tiên là bỡ ngỡ, rụt rè và cả sợ hãi. Qua tiếp xúc với các đại biểu, trong quá trình làm việc với các Ủy ban điều mà Nàng Xô Vi thấy cần phải làm ngay đó là thay đổi bản thân và suy nghĩ khác hơn:

“Đến kỳ họp thứ hai tôi chủ động tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu nhiều hơn. Đến khi tiếp xúc với dân, tiếp xúc với cử tri về báo cáo lại quá trình của kỳ họp của mình tôi rất tự tin khẳng định bản thân mình có sự cố gắng và chắc chắn trong tương lai tôi sẽ cố gắng hơn nữa”- nữ đại biểu Nàng Xô Vi chia sẻ.

Nữ đại biểu Quốc hội Nàng Xô Vi, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum là người con của dân tộc rất ít người B’râu. Hiện dân tộc B’râu cư trú gọn tại thôn Đăk Mế, xã biên giới Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Cả dân tộc chỉ có 173 hộ dân với 558 khẩu. Đại biểu Quốc hội Nàng Xô Vi là niềm tự hào của người B’râu và cũng là tấm gương về tinh thần vượt khó vươn lên tự khẳng định mình với khát vọng cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Chia sẻ những trăn trở và ước vọng đầu Xuân Nhâm dần 2022, nữ đại biểu Quốc hội Nàng Xô Vi cho biết, mỗi đại biểu Quốc hội đều có những tâm tư, suy nghĩ, trăn trở trong bản thân mình làm sao cho dân mình đỡ nghèo, đỡ khổ. Bước sang năm mới mong muốn của nữ đại biểu Nàng Xô Vi đó là đẩy lùi được đại dịch COVID-19 để người dân hoạt động kinh tế bình thường. Về phía mình, nữ đại biểu Nàng Xô Vi cho biết, sẽ cố gắng phát huy hơn, truyền đạt, phản ánh chân thực nhất những tâm tư nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ ứng cử viên nữ Đại biểu Quốc hội đạt 70% ở Bạc Liêu
Tỷ lệ ứng cử viên nữ Đại biểu Quốc hội đạt 70% ở Bạc Liêu

VOV.VN - Về cơ cấu thành phần, các tỷ lệ nữ, trẻ, ngoài Đảng, dân tộc cơ bản đạt, có những tỷ lệ đạt rất cao, ví dụ như tỷ lệ ứng cử viên nữ ĐBQH đạt đến 70%, đối với HĐND tỉnh đạt 43% và HĐND huyện cũng đạt 41%.

Tỷ lệ ứng cử viên nữ Đại biểu Quốc hội đạt 70% ở Bạc Liêu

Tỷ lệ ứng cử viên nữ Đại biểu Quốc hội đạt 70% ở Bạc Liêu

VOV.VN - Về cơ cấu thành phần, các tỷ lệ nữ, trẻ, ngoài Đảng, dân tộc cơ bản đạt, có những tỷ lệ đạt rất cao, ví dụ như tỷ lệ ứng cử viên nữ ĐBQH đạt đến 70%, đối với HĐND tỉnh đạt 43% và HĐND huyện cũng đạt 41%.

Mục tiêu hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử khóa XV là một thách thức
Mục tiêu hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử khóa XV là một thách thức

VOV.VN - Theo Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đặt mục tiêu phải đạt hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử. Đây là thách thức rất lớn, đòi hỏi các nữ ứng cử viên phải nỗ lực cao.

Mục tiêu hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử khóa XV là một thách thức

Mục tiêu hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử khóa XV là một thách thức

VOV.VN - Theo Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đặt mục tiêu phải đạt hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử. Đây là thách thức rất lớn, đòi hỏi các nữ ứng cử viên phải nỗ lực cao.

Hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội ngày càng đa dạng, phong phú
Hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội ngày càng đa dạng, phong phú

VOV.VN - Các hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội đã tạo ra một diễn đàn để các nữ đại biểu Quốc hội có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội ngày càng đa dạng, phong phú

Hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội ngày càng đa dạng, phong phú

VOV.VN - Các hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội đã tạo ra một diễn đàn để các nữ đại biểu Quốc hội có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.