“Vấn đề chất vấn không mới nhưng cách giải quyết phải mới”

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, nội dung chất vấn của các đại biểu không mới nhưng yêu cầu cao hơn về “chất”.

Chờ lời giải tạo sức bật cho đất nước

Phát biểu trước phiên chất vấn sáng 12/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, các chất vấn về những vấn đề đặt ra của đất nước trong Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khoá XIII đã được các thành viên Chính phủ, tập thể Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và đã bắt đầu có những kết quả khá rõ. Tuy nhiên cũng còn nhiều vấn đề đang phải tiếp tục giải quyết.

“Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước hoan nghênh những nỗ lực của các thành viên Chính phủ và nỗ lực chung của Chính phủ và sẽ tiếp tục theo dõi giám sát việc thực hiện những chất vấn tại các kỳ họp trước”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Tại kỳ họp thứ 4, tính đến trước phiên chất vấn bắt đầu, theo báo cáo tổng hợp của Đoàn thư ký, có 162 ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội gửi chất vấn tới Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng, trưởng ngành. Nhiều câu hỏi đã được trả lời bằng văn bản tới các vị đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: Qua nội dung chất vấn có thể thấy vấn đề mới không nhiều nhưng cái mới chính là các câu hỏi đã đặt ra và yêu cầu việc giải quyết một cách khẩn trương hơn, hiệu quả hơn, chất lượng hơn.

“Nội dung chất vấn là những vấn đề rất nóng, rất khẩn trương hiện nay. Tại kỳ họp này, Quốc hội và các vị bộ trưởng sẽ cố gắng đưa ra lời giải một cách có hiệu quả. Rõ ràng vấn đề không mới, nhưng cách giải quyết thì phải mới, phải tạo ra được sức bật cho đất nước, nhất là chuẩn bị bước sang năm 2013”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Ý kiến đại biểu Quốc hội về trả lời chất vấn

Sáng 12/11, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn. Phóng viên VOV online ghi lại một số ý kiến của đại biểu về chất lượng trả lời chất vấn.

Đại  biểu Đào Xuân Yên (đoàn Thanh Hóa) cho rằng Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời tại phiên chất vấn còn chưa cụ thể.

“Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 3 tôi cũng đã có chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương 2 câu hỏi về giải quyết tình trạng doanh nghiệp phá sản và giải quyết hàng tồn kho, chiến lược để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp. Tuy nhiên, tôi chưa hài lòng với câu trả lời của Bộ trưởng, khả năng tôi sẽ tiếp tục trao đổi bên lề Quốc hội với Bộ trưởng về vấn đề này”.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình) đánh giá: “Tôi thấy ưu điểm trả lởi chất vấn trong buổi sáng hôm nay của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng là sự bình tĩnh. Bộ trưởng đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, nội dung trả lời đúng trọng tâm, tuy nhiên có những nhiều câu trả lời chưa sát lắm.

Với thời gian hết sức ngắn để suy nghĩ và trả lời các câu hỏi chất vấn nên rất khó để trả lời trọn vẹn, theo tôi Bộ trưởng trả lời như vậy là đạt yêu cầu”.

Ở một góc độ khác, đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Hòa Bình) cho rằng, tính từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3 cho thấy việc chất vấn, trả lời chất vấn và thực hiện lời hứa có nhiều chuyển biến.

Nhấn mạnh việc thực hiện lời hứa, đại biểu cho rằng, để lời hứa trở thành hiện thực phải có sự liên kết của các Bộ, ngành liên quan và cả sự phối hợp của các địa phương. Chỉ có sự phối hợp đồng bộ mới đạt kết quả như mong muốn, vì có những việc chỉ một, hai Bộ không thể giải quyết hay địa phương chưa có điều kiện phối hợp giải quyết.

“Khi các Bộ trưởng, trưởng ngành hứa tức là có cơ sở để thực hiện việc đó. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới nếu có sự kết hợp nhuần nhuyễn để thực hiện thì những câu trả lời của các thành viên Chính phủ sẽ hiện thực hóa, có tác động lớn hơn đối với xã hội”, đại biểu bày tỏ.

Về vai trò giám sát của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thanh Hải nhất trí với ý kiến nên có Nghị quyết về thực hiện các kết quả giám sát.

“Chúng tôi đi giám sát và đều có báo cáo rất dài với nhiều kiến nghị nhưng việc thực hiện được bao nhiều phần trăm trong số đó cũng còn là một vấn đề. Nếu có Nghị quyết về hậu giám sát thì tôi nghĩ kết quả thực hiện sẽ cao hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thống đốc sẽ trả lời chất vấn của Quốc hội
Thống đốc sẽ trả lời chất vấn của Quốc hội

(VOV) -Thủ tướng sẽ báo cáo làm rõ thêm các vấn đề được đại biểu, cử tri quan tâm và trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội. 

Thống đốc sẽ trả lời chất vấn của Quốc hội

Thống đốc sẽ trả lời chất vấn của Quốc hội

(VOV) -Thủ tướng sẽ báo cáo làm rõ thêm các vấn đề được đại biểu, cử tri quan tâm và trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội. 

Ngày 12/11, Quốc hội sẽ bắt đầu phiên chất vấn
Ngày 12/11, Quốc hội sẽ bắt đầu phiên chất vấn

(VOV) - Phiên chất vấn dự kiến sẽ kéo dài trong 2 ngày rưỡi.

Ngày 12/11, Quốc hội sẽ bắt đầu phiên chất vấn

Ngày 12/11, Quốc hội sẽ bắt đầu phiên chất vấn

(VOV) - Phiên chất vấn dự kiến sẽ kéo dài trong 2 ngày rưỡi.

Đại biểu Quốc hội muốn chất vấn việc quản lý thị trường vàng
Đại biểu Quốc hội muốn chất vấn việc quản lý thị trường vàng

(VOV) -Việc giải quyết nợ xấu ra sao, tái cấu trúc ngân hàng sẽ được thực hiện như thế nào… là vấn đề được các đại biểu quan tâm.

Đại biểu Quốc hội muốn chất vấn việc quản lý thị trường vàng

Đại biểu Quốc hội muốn chất vấn việc quản lý thị trường vàng

(VOV) -Việc giải quyết nợ xấu ra sao, tái cấu trúc ngân hàng sẽ được thực hiện như thế nào… là vấn đề được các đại biểu quan tâm.

Quốc hội bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ
Quốc hội bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ

(VOV) -Theo chương trình làm việc, Quốc hội sẽ lần lượt chất vấn Bộ trưởng Xây Công thương, Xây dựng, Ngân hàng và Y tế.

Quốc hội bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ

Quốc hội bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ

(VOV) -Theo chương trình làm việc, Quốc hội sẽ lần lượt chất vấn Bộ trưởng Xây Công thương, Xây dựng, Ngân hàng và Y tế.

Chất vấn chuyện Petrolimex lỗ lớn, lương cao
Chất vấn chuyện Petrolimex lỗ lớn, lương cao

(VOV) - Theo Tổng kiểm toán, năm Petrolimex lỗ 1.423 tỷ đồng, lương Chủ tịch là 58 triệu đồng/tháng

Chất vấn chuyện Petrolimex lỗ lớn, lương cao

Chất vấn chuyện Petrolimex lỗ lớn, lương cao

(VOV) - Theo Tổng kiểm toán, năm Petrolimex lỗ 1.423 tỷ đồng, lương Chủ tịch là 58 triệu đồng/tháng