Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm cân bằng y tế, kinh tế tại phiên họp cấp cao APEC

VOV.VN - Trong hai ngày 25-26/8 tại thủ đô Bangok, Thái Lan, đã diễn ra cuộc họp cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 12 về Y tế và Kinh tế (HLM12).

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn đại biểu của Bộ Y tế Việt Nam tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định cuộc họp là dịp để các đại biểu tham dự chia sẻ kinh nghiệm, sự thấu hiểu và tầm nhìn cho việc đầu tư vào năng lực phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch.

Theo ông Anutin, đây là cơ hội để củng cố khả năng ứng phó đại dịch của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong tương lai, cũng như thực hiện Tầm nhìn Putrajaya 2040 trong lĩnh vực y tế, nhấn mạnh APEC "sẽ thúc đẩy tăng trưởng có chất lượng, mang lại sức khỏe và hạnh phúc nhiều hơn cho người dân".

Tại phiên thảo luận bàn tròn với chủ đề "Đầu tư cho an ninh y tế toàn cầu để chuẩn bị tốt hơn cho các đại dịch trong tương lai", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nêu rõ: "Việt Nam đã và đang triển khai mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tôi cho rằng chủ đề mà hội nghị lần này lựa chọn rất phù hợp với tình hình diễn biến dịch hiện nay. Chính vì thế, Việt Nam đã mang những kinh nghiệm chống dịch của mình để chia sẻ với các nước trong khu vực châu Á-TBD và ngược lại Việt Nam cũng sẽ tìm hiểu được các kinh nghiệm của các nước để triển khai trong giai đoạn tới đây để làm sao kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì và tăng trưởng dương như những năm vừa rồi".

Ngay khi dịch bệnh mới xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam đã nhanh chóng, kịp thời phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khoanh vùng, khống chế, xử lý ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã đẩy mạnh ngoại giao vaccine, thành lập Quỹ vaccine phòng chống Covid-19, tích cực đẩy mạnh nhập khẩu, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trong nước và phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay.

Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành các nghị quyết để đảm bảo an ninh y tế, an sinh xã hội bao gồm các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và đầu tư cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài việc huy động nguồn nội lực, Việt Nam cũng đã tiếp cận, huy động và nhận được sự hỗ trợ của nhiều quốc gia, tổ chức trên thế giới trong suốt quá trình phòng chống dịch. Việt Nam cũng đã đáp lại lời kêu gọi cũng như chủ động hỗ trợ các quốc gia gặp khó khăn trong ứng phó với đại dịch và phục hồi kinh tế.

Cuộc họp cấp cao APEC lần thứ 12 về Y tế và Kinh tế diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay chưa kết thúc đã ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và kinh tế của khu vực và toàn cầu. Nước chủ nhà APEC 2022 Thái Lan đã lựa chọn chủ đề thảo luận gồm 3 vấn đề chính: "Mở cửa với Đối tác", "Kết nối với Thế giới", và "Cân bằng giữa Y tế và Kinh tế".

Cũng tại phiên thảo luận, đại diện các nền kinh tế đã trao đổi quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm về các chính sách tích hợp ứng phó với Covid-19, bao gồm tăng cường lực lượng y tế công và chăm sóc sức khỏe bao trùm cho toàn dân, tiếp cận vaccine và các khía cạnh quan trọng khác của an ninh y tế toàn cầu, đồng thời ghi nhận mối liên hệ giữa các biện pháp ứng phó này.

Tuyên bố Chủ tịch của HLM12 được các đại biểu góp ý, xây dựng và ủng hộ. Bản tuyên bố này sẽ được báo cáo tại Hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước nêu những dự báo lạc quan về Việt Nam cho các nhà đầu tư APEC
Chủ tịch nước nêu những dự báo lạc quan về Việt Nam cho các nhà đầu tư APEC

VOV.VN - Với các tiềm năng đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây chính là cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư APEC và Việt Nam luôn mở rộng vòng tay chào đón các doanh nghiệp APEC đến  đầu tư, hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển.   

Chủ tịch nước nêu những dự báo lạc quan về Việt Nam cho các nhà đầu tư APEC

Chủ tịch nước nêu những dự báo lạc quan về Việt Nam cho các nhà đầu tư APEC

VOV.VN - Với các tiềm năng đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây chính là cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư APEC và Việt Nam luôn mở rộng vòng tay chào đón các doanh nghiệp APEC đến  đầu tư, hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển.   

Các sáng kiến của Việt Nam được thể hiện trong nhiều văn kiện APEC 2021
Các sáng kiến của Việt Nam được thể hiện trong nhiều văn kiện APEC 2021

VOV.VN - Tuyên bố cấp cao APEC, Tuyên bố cấp bộ trưởng APEC cũng như Kế hoạch hành động thực hiện Tầm nhìn 2040 của APEC,... đã thể hiện sự đóng góp trách nhiệm, chủ động, tích cực và đi đầu của Việt Nam trong củng cố, đoàn kết trong APEC.

Các sáng kiến của Việt Nam được thể hiện trong nhiều văn kiện APEC 2021

Các sáng kiến của Việt Nam được thể hiện trong nhiều văn kiện APEC 2021

VOV.VN - Tuyên bố cấp cao APEC, Tuyên bố cấp bộ trưởng APEC cũng như Kế hoạch hành động thực hiện Tầm nhìn 2040 của APEC,... đã thể hiện sự đóng góp trách nhiệm, chủ động, tích cực và đi đầu của Việt Nam trong củng cố, đoàn kết trong APEC.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề xuất 3 trọng tâm APEC cần thực hiện
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề xuất 3 trọng tâm APEC cần thực hiện

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, tối nay, 12/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề xuất 3 trọng tâm APEC cần thực hiện

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề xuất 3 trọng tâm APEC cần thực hiện

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, tối nay, 12/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến.